Đến nội dung chính

Chương 1.2

admin 927 Chữ Cài Đặt

Ngài Đại công tước tôn quý không dùng bữa sáng, tưởng chừng hắn chỉ nhâm nhi ly rượu vang đỏ trong tay nhưng thực chất đang đánh giá quá trình Ali dùng bữa. Ali khá kén ăn, vậy nên thân là người thân duy nhất, hắn phải dùng tình cha cao cả để dỗ dành đứa con của mình ăn thêm mấy miếng nữa.

Suốt bữa ăn, hắn không cắt bít tết thì cũng đang múc thêm súp cho cậu, đến khi thấy cậu ăn không nổi nữa mới dừng lại.

Ali buông dao nĩa xuống, lấy khăn ăn lau miệng rồi làm thủ ngữ: “Con ăn xong rồi.”

“Vậy à…” Giọng người đàn ông xen lẫn chút trầm tư cất lên.

Cạch.

Hắn đặt ly rượu vang xuống bàn, bình thản đứng dậy rồi bước ra sau lưng Ali. Bóng hình đổ xuống người cậu thiếu niên, chưa để cậu kịp ngẩng đầu, bàn tay hắn đã đặt lên vai, nhẹ nhàng như đang vỗ về.

Một giây trước khi mất ý thức, lời thì thầm ám muội văng vẳng bên tai: “Hôm nay con ăn giỏi lắm, để ta nghĩ xem nên thưởng cho con chút gì nào.”
Như đáp lại lời người đàn ông, viên hồng ngọc đỏ giữa cổ áo cậu sáng hơn bình thường.

Đôi mắt xanh phủ đầy sương, biểu cảm trên khuôn mặt nhỏ đông cứng lại khiến Ali càng trông giống một con búp bê sứ tinh xảo vô hồn. Đại công tước nghiêng đầu, đôi mắt tối màu bỗng lập loè ánh đỏ dị thường không rời khỏi thiếu niên trước mặt.

Ngoại hình của hắn tương tự Ali, đều có mái tóc vàng óng với đôi mắt xanh nhưng trưởng thành và nhuốm âm u hơn.

Hắn dịu dàng dẫn cậu bước ra khỏi ghế ngồi, tiến thẳng đến chiếc ghế ở đầu bàn. Đó là cái ghế dành riêng cho người đàn ông, nó đặc biệt to hơn ghế ăn bình thường trong phòng một cỡ. Đôi khi Ali thắc mắc nó có từ bao giờ và vì sao cha mình lại rườm rà phức tạp hoá nghi thức đến vậy? Chỉ để thể hiện địa vị chủ nhân lâu đài này thôi sao? Nếu thiếu niên tỉnh táo lại lúc này sẽ hiểu ra khi thấy người đàn ông đang ôm mình đầy si mê, quyến luyến không rời trên ghế.
Cơ thể thiếu niên ngồi gọn trong lòng hắn, vòng tay to lớn siết lấy eo Ali, ôm chặt không buông. Cằm hắn tựa nhẹ lên bả vai gầy, bắt đầu màn độc thoại với chính mình.

“Ali của ta, chỉ có lúc này con mới chịu ngoan thôi.”

“Dù sao ta cũng là cha của con, chúng ta thân mật một chút cũng không có gì quá đáng cả, chúng ta sẽ không phải sợ người đời dị nghị.”

“Tại sao con lúc nào cũng sợ ta đến vậy? Nhìn bộ dạng sợ hãi của con đi, thật khiến người làm cha này đau lòng. Nhưng không sao, tất cả những gì con cảm thấy… Đều do ta ban cho.”

Tốt hơn là cứ sống mụ mị như vậy dưới sự che chở của hắn đi.

Người đàn ông nâng cằm Ali lên, đưa ra mệnh lệnh: “Hôn ta.”

Bên trong vòng tay người đàn ông, con ngươi của thiếu niên vẫn vẩn đục, kỳ lạ ở chỗ cậu có thể cử động lại. Cậu vòng tay qua cổ hắn, khuôn môi chạm vào nhau, giữa hai người không có chút kẽ hở nào.
Âm thanh ướt át và tiếng thở dốc vang lên đến khi thấy cậu không chịu nổi mới tạm thời buông tha. Sau một hồi dày vò chỉ có quần áo của cậu trở nên xốc xếch, cúc áo bị gỡ mất vài cái, khuôn ngực trắng nõn lấm tấm dấu đỏ ám muội và vết nước khả nghi.

Sắc đỏ kiều diễm lan ra trên má, thiếu niên như trái cây chín muồi thơm ngon chờ người đến hái. Đại công tước suýt nữa đã không giữ nổi chỗ nóng hừng hực nào đó mà đè cậu xuống bàn, cám dỗ do cậu đem đến quá lớn đối với sinh vật bóng tối như hắn.

“Cae… Caesar.” Chất giọng khàn khàn hơi khó nghe do không quen cách phát âm cất lên.

Hắn không ngạc nhiên khi biết Ali có thể nói, hoặc nguyên nhân khiến cậu không thể nói là chính hắn.

Caesar D”Grant là tên của Đại công tước, là cha của Ali và giờ là hắn. Trò chơi cha con này khiến thứ trong lốt vỏ con người kia cảm thấy thích thú.

Khi vừa định “thưởng” thêm cho cậu thì giao diện ảo phát sáng chầm chậm lơ lửng giữa không trung hiện ra trước tầm mắt Caesar. Đôi mày định nhíu lại rồi nhanh chóng giãn ra, ánh mắt quá đỗi dịu dàng khi nhìn sang cậu.

“Đôi khi thứ đó rất phiền phức, nhưng không sao cả, đến lúc đó sẽ không ai có thể chia lìa ta và em.”

Hắn tin rằng đây sẽ là lần cuối chốn bình yên của cả hai bị phá vỡ.

Nhanh đến đi các người chơi, rồi các ngươi sẽ trở thành kẻ chứng giám cho tình yêu bất diệt của chúng ta.

Như đáp lại lời kêu gọi của chủ nhân lâu đài, các khóm hoa hồng đỏ trong vườn khẽ rục rịch, rễ hoa bén sâu hơn vào trong đất nhằm vắt kiệt nguồn dinh dưỡng ít ỏi để duy trì diện mạo rực rỡ của mình. Rất nhanh thôi, bọn chúng sẽ lại có thêm nguồn phân bón mới.