Đến nội dung chính

Chương 15: Cứng ngắc

admin 713 Chữ Cài Đặt

Nếu không… hắn sẽ sớm phát điên.

Tất nhiên Trần Chi không hiểu gì những lo lắng sâu kín trong lòng mẹ.

Cô đang chọn trong tủ đồ mấy chiếc váy xinh xắn, vừa lựa vừa ngâm nga kéo âm cuối “Vâng~”.

Uyển Toa nhìn con, định nói gì đó rồi lại thôi.

Người làm đến gõ cửa, báo là tiệc tối bắt đầu, mời phu nhân và đại tiểu thư ra khu vườn biệt thự.

Biệt thự nhà họ Trần là kiểu vườn truyền thống Thái Lan.

Bốn phía là cây cọ cao lớn, hậu viện trồng đầy thực vật nhiệt đới xanh mát mướt.

Trần Chi mặc váy công chúa ôm sát phần ngực, phía sau để lộ phần lưng trắng nõn, xương bướm nhỏ xinh như sắp vỗ cánh bay lên. Như một viên đạn nhỏ, cô nhào thẳng vào lòng ba.

“Ba ~ cuối cùng ba cũng về rồi! Ba có nhớ Chi Chi không đấy?”

“Đi Chiang Rai lâu thế, quà của Chi Chi đâu ~?”
Cô nhón chân ôm cổ ba, đôi mắt trong veo cong cong như vầng trăng non, bàn tay mềm mịn vươn ra chờ được nhận quà.

Trần Toản Thần bật cười:

“Sao có thể thiếu phần con được.”

“Được rồi, trong nhà có khách, còn không mau chào hỏi?”

Trần Chi ngoan ngoãn quay người:

“Cháu chào chú…”

Từ “chào” còn chưa kịp thốt ra, giây phút nhìn rõ gương mặt người đàn ông trước mặt… cô chết lặng.

Ánh mắt kia vừa rơi xuống, cả người Trần Chi cứng đờ.

Lạnh buốt, sắc bén, ánh nhìn ấy như xuyên qua cô nhìn thẳng vào tận xương tuỷ.

Mang Tư Đặc khẽ nhếch môi, đầu lưỡi chậm rãi đẩy nhẹ răng hàm sau. Đôi mắt nheo lại đầy hứng thú thật ra mà nói, vị tiểu thư họ Trần này khi thấy hắn, có lẽ còn sợ hơn thấy quỷ thật.

Trần Toản Thần cười cười, ngữ khí bình thản như đang giới thiệu một vị khách quý quen thân:
“Người trước mặt con là thiếu tướng Mang Tư Đặc người mà ba vừa xem trọng nhất, vừa tin tưởng nhất. Đừng đứng đực ra đó, mau chào người ta một tiếng đi.”

Cô gái nhỏ khẽ liếc nhìn ba mình, rồi lại lập tức nhìn về người đàn ông đang ngồi bắt chéo chân bên ghế gỗ. Áo sơ mi màu nhạt ôm sát cơ thể, vài nếp gấp bị bắp tay căng ra, hờ hững.

Gió trong sân lay nhẹ tóc cô, mấy sợi mảnh vương ngang qua gương mặt nhỏ nhắn trắng tái.

Cô mím môi. Đôi mắt ngân ngấn đỏ.

Hồi lâu mới nghẹn ra được một câu:

“… Chào… chào trưởng quan.”

Trần Toản Thần nhướng mày, bật cười một tiếng:

“Cái gì mà trưởng quan? Con khách sáo quá đấy. Mang Tư Đặc gọi ba là chú Thần, vậy con gọi nó là anh đi.”

Mang Tư Đặc nghiêng đầu, ánh nhìn chòng chọc như lưỡi dao lướt dọc sống lưng cô.
Trần Chi vẫn đứng thẳng lưng. Cô biết nơi này không phải là căn hầm ẩm thấp, không phải là Tống gia, càng không phải hang ổ nào của hắc bang. Đây là nhà cô. Nhưng…

Cô cất giọng khẽ khàng nhưng rành rọt:

“Không đâu.”

Câu nói vang lên nhẹ như gió thoảng, nhưng lại tựa cái tát lẳng lặng vào không khí nặng nề.

Căn phòng im bặt trong mấy giây.

“…Con bé này không lễ phép gì hết…”

Trần Toản Thần chưa kịp nói xong, Mang Tư Đặc đã cười nhẹ cắt lời:

“Chú Thần, em ấy không thích thì thôi, miễn cưỡng làm gì. Dọa em ấy sợ mất.”

Trần Chi mím chặt môi:

“Con biết rồi.”

Giọng nhỏ dần, gần như tắt lịm trong cổ họng.

“Vậy con đi rót nước cho khách đi.” Trần Toản Thần xua tay, có phần bất đắc dĩ.

Cô không nói gì, lặng lẽ bước đến bình trà, rót nước.

Cô không hiểu. Tại sao ba cô lại đối xử với một kẻ như hắn bằng thái độ khách khí đến vậy? hắn rõ ràng là lưu manh, là người cô cố trốn chạy, từng sợ hãi đến chết đi sống lại vì hắn.