Trần Chi nghẹn lời, lúng túng nói:
“Chắc… chắc là tại con để điều hòa thổi cả đêm.”
“Ăn cơm xong mẹ gọi bác sĩ đến kê thuốc cho, chịu không?”
“Vậy đêm nay con ngủ với mẹ nha ~”
“Được rồi, đồ nhõng nhẽo này.” Uyển Toa bật cười, hôn mấy cái lên má con gái, ánh mắt tràn đầy yêu thương.
Uyển Toa kết hôn với Trần Toản Thần đã hai mươi năm, Trần Chi là con gái đầu lòng của họ.
Từ nhỏ được nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa, Trần Chi lớn lên xinh đẹp, dáng người mềm mại, ngực nở eo thon, như được nuôi bằng mật ngọt.
Nằm trong lòng mẹ làm nũng, Trần Chi chớp đôi mắt to long lanh, bỗng nhiên nghĩ đến một chuyện thật ra, mình… không giống ba mẹ cho lắm.
Ba cô Trần Toản Thần – là người Triều Sán gốc Hoa sống tại Thái Lan, diện mạo đậm chất Đông Nam Á.
Mẹ cô Uyển Toa là người Thái chính gốc, từng đăng quang hoa hậu, xinh đẹp sắc sảo.
Dù đẹp đến mấy, cũng nhìn ra được là người Thái.
Ngay cả em trai cô -Trần Tân cũng cao to vạm vỡ, da bánh mật.
Nhưng Trần Chi thì hoàn toàn khác biệt.
Làn da cô trắng đến mức phơi nắng cũng không sạm, dưới ánh sáng lại càng trắng lóa; mi dài, mắt to long lanh hình hạnh nhân; tóc xoăn tự nhiên màu hạt dẻ, mềm như sóng nước.
Nhìn kiểu gì cũng không giống người mang dòng máu Thái hay Hoa.
Hồi nhỏ, Trần Chi từng khổ tâm vì điều đó.
Đã có người đặt điều rằng cô không phải con ruột của ba mẹ.
Ba nổi giận dạy dỗ người ta một trận, mẹ thì dỗ dành cả tuần trời.
Dần dần cô cũng quen, không còn bận tâm những lời vô căn cứ đó nữa.
“À đúng rồi, ba đâu rồi ạ?” Trần Chi ngước mắt hỏi.
Uyển Toa đang pha trà, tiện miệng đáp: “Đang tiếp một cấp dưới.”
Trần Chi hừ một tiếng:
“Lại là cấp dưới ấy ư? Được đãi ngộ ăn cơm tại nhà, còn phải đích thân ba tiếp đón nữa chứ.”
Uyển Toa liếc con gái, giọng nghiêm túc hẳn lên:
“Chi Chi, mẹ nhắc con người cấp dưới hôm nay không phải người bình thường.”
Trần Chi nghịch nghịch lọn tóc quăn, chẳng mấy để tâm:
“Thì cũng chỉ là cấp dưới thôi mà, có gì ghê gớm.”
Vài năm nay ba cô làm Phó tư lệnh Lục quân Thái Lan, quyền lực chỉ dưới Tổng tư lệnh và Quốc vương.
Người đến nhà họ Trần đều lễ phép, rụt rè chứ làm gì có ai được gọi là “đặc biệt”?
Uyển Toa trầm giọng:
“Năm đó, ba con nhặt được hắn khi hắn mới bảy tuổi là một đứa trẻ lai Thái-Mỹ không người thân. Đem về nuôi và huấn luyện sát sao bên cạnh.”
“Lớn hơn con chút xíu, mười tám tuổi đã vào tổ chức lính đánh thuê hàng đầu thế giới, mười chín tuổi nhận nhiệm vụ chiến đấu cực kỳ nguy hiểm, cả điều khiển chiến đấu cơ cũng làm.”
“Ba năm trước, ba con giao cho hắn một đội lục quân tinh nhuệ, đồng thời phong quân hàm Thiếu tướng.”
Uyển Toa dừng lại, đáy mắt loé qua thứ cảm xúc phức tạp khó tả:
“Hai mươi tuổi đã là thiếu tướng, nhìn khắp lịch sử hiện đại Thái Lan, không ai làm được.”
Trần Chi tròn mắt:
“Vậy sao con chưa từng nghe ai nhắc đến người đó?”
“… Vì hắn quanh năm ở chiến trường, không có gì đáng để nói.” Uyển Toa trả lời khẽ, rồi dặn con gái:
“Chi Chi, người đó… không dễ động vào. Lát nữa con phải ngoan ngoãn ăn cơm, đừng nhiều chuyện.”
Không phải “không thể động vào”.
Mà là “không thể dây vào.”
Là loại người mang danh “tà ám”, “cỗ máy chiến tranh”, ai dính vào hắn… người đó tiêu đời.
Trần Toản Thần giữ hắn bên mình đến giờ, chẳng qua vì năm xưa, cơ thể hắn từng là vật thí nghiệm gien dã thú, giờ phải dùng thuốc ức chế đặc biệt để kiểm soát bản năng.