Cô đặt ly nước xuống bàn, âm thanh khô khốc:
“Trưởng quan, mời dùng nước.”
Mang Tư Đặc chậm rãi nhướng mày, ánh nhìn như hồ sâu, không đáy.
Cô đang định quay người bước đi thì cổ tay đột nhiên bị nắm lấy.
Là một bàn tay to lớn, ấm nóng, đầy lực.
Trần Chi giật mình, mặt biến sắc:
“Anh… Anh làm gì vậy!”
Mang Tư Đặc nghiêng đầu, khoé môi cong cong:
“Em rót cho tôi đá, hay là nước đấy?”
Hắn híp mắt, ngón cái ma sát nhẹ lên cổ tay mảnh khảnh của cô, tựa như đang cân nhắc xem da cô mềm đến mức nào, dễ bị thương ra sao.
Trần Chi muốn rút tay lại, nhưng không thể.
Cảm giác quen thuộc, ác mộng ấy… đang dần quay trở lại.
Trước mặt được bưng tới một bát lớn đá bào.
Trên bề mặt chỉ điểm xuyết vài lá bạc hà cùng vài lát chanh xanh, chất lỏng trong suốt thấm đẫm vào những khối băng bên dưới, trông mát lạnh đến tận xương.
Nhưng không thể uống.
“Đá tan ra thì cũng giống nước thôi mà…” Trần Chi lầm bầm, vừa né tránh bàn tay hắn, vừa hơi mím môi.
“Dù sao không có nước lạnh, chi bằng anh uống tạm đi.”
Cái dáng vẻ ngang ngược vô lý ấy, lại trông thật kiều mỵ.
Chậc.
Mang Tư Đặc còn chưa kịp dùng sức nơi khuỷu tay, thân hình nhỏ nhắn của cô gái đã lảo đảo ngã dúi vào người hắn.
Cô kinh hoảng ngẩng đầu, còn chưa kịp mở miệng, đã nghe bên tai vang lên giọng nói trầm thấp, tà khí của người đàn ông:
“Chọc tôi à, em gái?”
Trần Chi lập tức đẩy hắn ra, đôi mắt long lanh, chớp chớp ngó quanh rồi xoay người chạy nhanh về phía ba mình.
Người đàn ông chỉ nhàn nhã vuốt ve chuỗi Phật châu trên cổ tay.
Trần Toản Thần âm thầm bước lên, ngăn giữa hai người. Ông cũng cảm thấy bầu không khí vừa rồi có chút không đúng.
Tựa hồ như, Mang Tư Đặc đối với Chi Chi… không mấy thân thiện.
Nhưng Chi Chi ngoan như vậy, làm sao có thể đắc tội người kia? Hằng ngày con bé chỉ biết học với luyện đàn, hai người bọn nó căn bản không hề có một chút giao điểm.
“Được rồi, Chi Chi, con cũng thật là. Nếu muốn uống nước, không phải có thể cho đá vào nước nóng sao? Như vậy còn dễ uống.”
Trần Toản Thần phẩy tay: “Thôi, ăn cơm đi.”
Ở Thái Lan, theo truyền thống, mọi người ngồi quỳ trên thảm khi dùng bữa.
Trần Toản Thần ngồi chủ vị, còn Mang Tư Đặc thì đối diện với ông.
Người khác không biết ăn thế nào, còn Trần Chi là hoàn toàn không thể nuốt nổi.
Cô cúi đầu ăn cơm, toàn thân như bị bao phủ bởi lớp vỏ tự cô dựng lên.
Chính mình lại ngồi bên tay trái hắn, ánh mắt dù không nhìn cũng vô thức bắt gặp cánh tay dài rắn rỏi kia, ống tay áo được vén lên để lộ hình xăm Phạn Thiên dữ tợn, sát khí ngập tràn.
Thỉnh thoảng, bên tai còn vẳng lên tiếng nói trầm thấp của Mang Tư Đặc.
Nghĩ đến lời mẹ dặn người này không dễ đụng vào, còn nói đến những điều trước kia của hắn.
Chỉ có thể dùng một chữ: tà.
Chọc không nổi.
Trần Chi dùng nĩa chọc miếng thịt cá nướng, trong đầu hiện lên cảnh hắn từng đùa bỡn, sau đó bắn chết đám buôn người không chút do dự…
Tuy rằng… cô không thể phủ nhận, người này quả thật rất đẹp trai.
Cực phẩm luôn.
Hung hãn mà phóng khoáng, hình xăm đầy tay, đường nét khuôn mặt góc cạnh sâu thẳm, khí chất lai tạp, lông mày sắc bén, mí mắt trái còn đính khuyên ánh mắt cao ngạo, lạnh lẽo.
Đáng tiếc.
Một thân tây trang nhưng mặt người dạ thú.
“Chi Chi? Chi Chi?”
“Hở…? Gọi con sao?”
Rốt cuộc cô cũng buông tha miếng cá bị chọc cho nát bấy.