Đến nội dung chính

Chương 13: Gặp lại

admin 725 Chữ Cài Đặt

Cửa sổ xe hạ xuống, một người đàn ông mặc vest đen lịch lãm cắn điếu thuốc, gõ cửa sổ mời.

“Trần Chi.”

Âm thanh quen thuộc vang lên.

Cô nuốt nước bọt, không quay đầu lại mà lấy tay che mặt, tự nhủ: “Chắc do mình bị sốt sinh ra ảo giác.”

Vừa dứt lời, bên tai lại vang lên tiếng nói lần nữa:

“Đi thẳng lên đây, đạn không có mắt đâu.”

Giọng lạnh lùng, có chút thờ ơ và lạnh nhạt, ánh mắt Trần Chi rưng rưng đầy nước mắt.

“Lên xe đi.”

Cô cứng người, đón lấy ánh sáng ảm đạm, quay người ngồi vào ghế sau chiếc xe sang, đối diện người đàn ông có khuôn mặt vừa điển trai vừa tàn nhẫn.

Ánh mắt ấy lạnh lẽo, sắc bén như chim ưng săn mồi khóa chặt lấy cô.

Trần Chi cảm thấy não mình như bị rút cạn oxy trong tích tắc.

“Chào… chào anh.”

“Em ngoan thật đấy.”
Dù sợ đến run người, cô vẫn cố gắng duy trì phép tắc, khoanh tay trước ngực thành hình chữ thập, cúi chào theo lễ nghĩa được dạy dỗ từ nhỏ.

Mang Tư Đặc chẳng buồn nhìn cô, chỉ nhàn nhã gảy gảy nút tay áo:

“Tôi đưa em về nhà.”

Giọng hắn nhẹ như đang bàn chuyện thời tiết. Trần Chi vô thức lùi lại nửa bước, cố tìm cớ:

“Tôi… tôi không về. Tôi muốn… tôi muốn tới trường, học bài.”

Người đàn ông ấy kẹp điếu thuốc đang cháy đỏ giữa hai ngón tay, liếc nhìn cô, giọng lạnh tanh:

“Thật là… khổ cho em rồi.”

Một câu nhẹ nhàng, lại như nhát búa giáng xuống.

Trần Chi vội vàng đeo khẩu trang lên, đôi mắt đen sâu đối diện hắn trong im lặng.

“Vậy thì… tôi đi trước nhé.”

“Tôi đưa em đi.”

Tim cô khựng lại một nhịp.

“Không… không cần đâu. Rất gần mà, đi bộ chút là tới.”
Cô hoảng hốt khua tay liên tục. Mang Tư Đặc khẽ nghiêng đầu, “Ừ.”

Chiếc xe liền lăn bánh.

Nhưng còn chưa kịp để Trần Chi thở phào, chiếc Bentley đen bóng lại quay đầu, từ từ lùi trở về.

Mang Tư Đặc hạ kính xe, mắt lại một lần nữa dán chặt lên người cô:

“Trường Đại học Nghệ thuật Thái Lan… hình như ở khu Sukhumvit thì phải? Tiểu thư à hiện giờ em đang đứng ở khu Luan Khwaek. Từ đây tới đó, xa lắm.”

Một câu nói bình thản mà lạnh như băng, khiến đầu cô trống rỗng.

Mang Tư Đặc ngồi trong xe, ánh mắt bình tĩnh nhìn cô qua lớp kính. Yết hầu hắn khẽ lăn, nhếch môi cười khinh miệt:

“Đi chậm thật đấy.”

Kính xe từ từ kéo lên, rồi chiếc Bentley phóng đi, không một âm thanh.

Trần Chi vẫn đứng yên tại chỗ, toàn thân cứng đờ.

“Sao… sao hắn biết được trường mình học? Hắn phát hiện mình nói dối rồi sao… Trời đất ơi…”
Người đàn ông ấy quả thật là loại máu lạnh, thủ đoạn thâm sâu đến đáng sợ.

Hơn nữa, hắn lại có thể dễ dàng biết được tất cả thông tin của cô.

Thân thể cô run rẩy vì sợ, ánh mắt ngập nước, muốn khóc mà không dám khóc, chỉ biết cắn môi chịu đựng.

Đùa cái gì chứ? Cô đường đường là hòn ngọc trên tay của Phó tư lệnh lục quân Thái Lan, đại tiểu thư của nhà họ Trần, hắn căn bản không dám chạm vào cô dù chỉ một đầu ngón tay!

Trần Chi hít một hơi thật sâu, cố lấy dũng khí:

“Nếu hắn còn dám theo dõi hay điều tra mình nữa, mình nhất định sẽ nói với ba!”

Lúc đó, xem hắn còn có thể vênh váo được không, trực tiếp đi bóc lịch là vừa.

Về đến biệt thự, Trần Chi đặt túi xách xuống liền đi tìm mẹ.

“Mẹ, con bệnh rồi mà mẹ cũng không quan tâm con gì hết…”

Cả đêm không về mà cũng không hỏi lấy một câu.

Uyển Toa phu nhân ôm con gái, đưa tay sờ trán cô:

“Chi Chi đúng là trán con hơi nóng lên thật, hôm qua con làm gì thế? Giữa mùa hè mà cũng cảm lạnh được sao?”