Đến nội dung chính

Chương 12: Trần Chi, nhớ tôi chứ?

admin 719 Chữ Cài Đặt

Trần Chi giật mình, la lên kinh ngạc.

“Không sao đâu, chỉ là em vô tình ngã thôi.”

A Thủy vỗ vỗ ngực mình, nói: “Em không về nhà sao? Từ bao giờ mà em thích đến trường thế.”

Câu hỏi này khiến Trần Chi thấy chán nản.

Cô hít một hơi sâu, mặt nhỏ nhăn lại, cúi đầu xuống, im lặng một lúc rồi buồn bã nói: “Ừ thì, em thuận đường về đây, sáng mai sẽ quay về nhà thôi.”

Cả người cô bẩn thỉu, còn có vết máu trên người, đồng phục thì rách rưới, chân còn bị trầy xước.

Trông thế này, ai cũng ngờ ngợ đoán được cô vừa trải qua chuyện kinh khủng gì đó. Nhưng từ lúc đó đến giờ không ai trong nhà lo lắng hay hỏi han gì cô, còn cô lại cứ như vậy mà quay về trường.

Thậm chí ba mẹ và em trai cũng không biết cô đã không về nhà suốt cả đêm.

Một lúc sau, cô kiểm tra điện thoại, không có một cuộc gọi hay tin nhắn nhỡ nào.
Thật tệ, không ai nhớ đến cô cả.

Trần Chi càng nghĩ càng buồn, mắt bắt đầu đỏ hoe.

“Ôi, buồn quá đi mất.”

“Haiz em nên nghỉ ngơi cho tốt đi, Chi Chi.”

A Thủy xoay người đứng dậy, mặc bộ đồ nóng bỏng gợi cảm, nói: “Tối nay chị có việc ra ngoài rồi.”

Trần Chi ôm lấy áo ngủ, chớp chớp mắt: “Việc gì vậy ạ?”

A Thủy cười nham hiểm, khoe ngực quyến rũ, nói: “Những con mồi chất lượng thường chỉ xuất hiện sau nửa đêm, em có hiểu không, cô gái nhỏ?”

Cô ta liếm môi đầy mời gọi, khiến Trần Chi đỏ mặt.

“Chỗ đó đúng là thiên đường của Manchester City. Chị đi trước đây, trên đường chắc chắn sẽ gặp được đàn ông cực phẩm.”

Trần Chi mím môi cười khẽ, chưa kịp hỏi thế nào là cực phẩm, đã nghe A Thủy tiếp: “Cơ bụng sáu múi, cực kỳ hấp dẫn~”
Bạn cùng phòng quá phóng khoáng khiến Trần Chi đỏ tai.

Cô chạy nhanh vào phòng tắm để rửa sạch.

Tiếng nước xối xả khiến cô lại hiện lên hình ảnh trong đầu.

Một người đàn ông trần trụi, thân thể rắn chắc như tượng điêu khắc, cơ bắp cuồn cuộn, mồ hôi lấp lánh.

Hắn che chắn cho cô, một quyền đánh bay bọn buôn người.

Vai lưng săn chắc, cơ bắp cuồn cuộn hung dữ.

Người đàn ông quay người, gương mặt điềm tĩnh.

Ánh mắt Trần Chi dừng lại trên ngực rắn chắc, rồi không kiềm chế được, nhìn xuống cơ bụng sáu múi rõ ràng, vân da săn chắc, đai lưng thon gọn…

‘Trần Chi, nhớ tôi chứ?’

‘Tôi tên là Mang Tư Đặc.’

…

“Á!! khụ khụ khụ!!”

Trần Chi khẽ rùng mình dưới vòi nước, lau mặt nhanh chóng.

Chẳng hiểu sao, tóc còn chưa kịp khô, cô đã mặc váy ngủ ôm đàn cello, tâm trạng rất bức bối.
Giờ đã gần 3, 4 giờ sáng, ba mẹ cô chắc chắn đã ngủ, em trai thì có thể đang mơ màng ở quán bar.

Lúc này, chỉ có cô và cây đàn làm bạn.

Sáng hôm sau, sự việc xui xẻo lại tiếp tục xảy ra.

Trần Chi bị ốm.

Cảm sốt nặng, chỉ có thể là do cô quá ngốc.

Mẹ gọi cô dậy sớm, nói tin tức rằng hôm nay ba có người cấp dưới muốn đến nhà ăn cơm, khiến cô phải luyện tập rồi nhanh chóng về nhà.

“Quá đáng! Một cấp dưới có gì đặc biệt mà khiến mình phải về nhà! Mình đang bệnh cũng không ai quan tâm!”

“Mẹ không để ý đến mình chút nào cả.”

Cô thở dài, đá dép lê đi, trong lòng đầy ấm ức và khó chịu.

Cô dụi mắt, rồi thở ra một tiếng “Tốt thôi.” cố gắng lấy lại tinh thần.

Mùa mưa tháng bảy ở Thái Lan oi bức, ngột ngạt.

Trần Chi cõng đàn cello, hít thở mũi tắc nghẽn, thân hình nhỏ bé đơn độc trên đường phố.

Cô bước đi chậm chạp, đến một ngã rẽ chuẩn bị đi tắt.

Đột nhiên, một chiếc Bentley chậm rãi dừng lại phía sau.