Đại ma quỷ!
Mang Tư Đặc hơi nghiêng đầu, hất cằm một cái. Hai gã binh sĩ lập tức hiểu ý, lặng lẽ đi theo Trần Chi, hộ tống cô về nhà an toàn.
Khôn Uy nhịn không nổi, quay đầu liếc nhìn lão đại nhà mình, vẻ mặt như vừa nhìn thấy quỷ.
Mang Tư Đặc liếc xéo hắn, giọng lười biếng pha lạnh lẽo:
“Nhìn cái gì? Muốn tao móc con mắt mày ra không?”
“Gâu!”
Thêm Mỗ bên cạnh như hưởng ứng, gâu lên một tiếng, thèm nhỏ dãi nhìn theo Khôn Uy.
Khôn Uy rụt cổ, thu ánh mắt lại, đổi chủ đề:
“Em lục soát xong rồi. Đám Nạp Ngõa kia đã chịu trói, giờ cả đám đều nằm hết ở bãi đất đằng sau.”
Chiếc xe jeep dừng giữa khoảng trống. Phía sau, thi thể chất thành từng đống, máu loang đỏ đất.
Khôn Uy hỏi nhỏ:
“Lão đại, chỗ đất này thật sự muốn chiếm à?”
Mang Tư Đặc ngậm điếu thuốc, không nói một lời.
Hắn vẫy tay. Người của hắn lập tức kéo xác chết về một chỗ, xếp thành từng lớp như lũy đất.
Bật lửa châm lên.
Hắn thản nhiên ném thẳng vào.
Oanh!
Ngọn lửa bùng lên, nuốt chửng màn đêm, chiếu rọi cả một vùng máu tanh.
“Chiếm.” Hắn phun ra một chữ.
Khôn Uy chần chừ:
“Nhưng Bành Vượng… còn chưa chết mà?”
Mang Tư Đặc nheo mắt, con ngươi đen lộ ra ánh sáng tàn nhẫn đầy hưng phấn, sát khí trong người gần như bùng nổ:
“Vậy để hắn chết đi. Ở Malaysia bang phái đấu đá, hắn không con, không vợ, không thân không thế… chết ở đó thì ai đòi lại đất?”
Khôn Uy thành thật gật đầu:
“Lão đại ngầu thật.”
Người đàn ông khẽ cười nhạo, đốt ngón tay điệu nghệ kẹp điếu thuốc, cố nén cơn điên sát trong mắt.
“Đám Nạp Ngoã giúp lão đông tây kia từ lâu đã muốn lấy lòng anh.” Khôn Uy xoa cằm, giọng ngày càng hào hứng.
“Anh đoạt thẳng tay như vậy, biết đâu bọn chúng còn hò reo tung hô ấy chứ.”
Mang Tư Đặc lạnh lùng đáp, không hề dao động: “Muốn làm cho mọi thứ văn minh, thì mau gọi người đến tiếp quản đi.”
Hắn cười khẩy, tay cầm dao, đâm xuyên qua không khí, tác phong kiêu ngạo, bướng bỉnh không chịu nhượng bộ đó chính là hắn.
Khôn Uy im lặng vài giây, suy nghĩ rồi thừa nhận: “Dù sao vẫn là chuyện sống còn.”
Hắn không dám nói thêm câu “kiểu cười hì hì cầm dao đâm người” này đúng là phong cách của lão đại.
Khôn Uy im lặng hai giây, nuốt nước bọt:
“Chỉ là động tĩnh của chúng ta hơi lớn. Nếu bị Tư lệnh biết thì rắc rối to…”
Mang Tư Đặc ngồi lên xe, tựa lưng vào ghế mở điều hòa. Hắn rót cho mình ly whiskey, lắc nhẹ chất lỏng màu vàng trong suốt, mắt nheo lại sau làn khói thuốc.
“Trần Toản Thần sớm muộn cũng sẽ biết.”
Khôn Uy trừng lớn mắt:
“Gì? Vậy rồi làm sao bây giờ?”
Mang Tư Đặc khẽ cười, nghiêng đầu, ánh mắt lười biếng liếc sang:
“Còn bắt tạo phải dạy lại mày à? Đến Thêm Mỗ còn biết.”
Khôn Uy im luôn. Đây là vũ nhục rồi.
Mang Tư Đặc gác chân, nhả khói:
“Chủ động nộp ra, giả bộ như bị cướp. Tư lệnh chúng ta là loại ‘thanh liêm không nhận hối lộ, một lòng vì hoàng thất’, đưa đến tay cũng chẳng thèm nhận. Hiểu không?”
Nói rồi hắn nhắm mắt, phất tay lười biếng:
“Cút lên lái xe. Về Manchester.”
Khôn Uy răm rắp nghe lệnh, không quên lẩm bẩm:
“Lão đại đúng là ngầu vãi chưởng…”
—
Manchester City, khu vực Khôn Dật.
Trường Đại học Nghệ thuật Thái Lan.
Lúc này, Trần Chi khập khiễng bước vào phòng ngủ, bạn cùng phòng là A Thủy đang hóa trang, nhìn thấy liền sợ hãi.
“Em hôm nay không phải đi cứu động vật nhỏ sao? Sao lại về sớm vậy?”
Chưa chờ Trần Chi trả lời, A Thủy lớn giọng hỏi: “Chi Chi, chân của em sao thế này? Chảy máu rồi kìa!”