Đến nội dung chính

Chương 19.2

admin 1.548 Chữ Cài Đặt

Nam sinh nheo mắt nhìn kỹ một lúc. Tóc đen, đồng phục trắng, đeo một chiếc balo: “Người này trong trường chúng ta có thể tìm được cả nghìn người, ai mà biết chứ? Chắc là phạm lỗi nên bị phụ huynh đón về thôi.”

Nghe cậu ta nói vậy, anh Thẩm tự giễu lắc đầu: “Không có gì, chúng ta đi thôi.”

Đúng là mắt hắn có vấn đề rồi. Người kia rõ ràng vẫn đang ở nhà, chưa hề đến trường, sao hắn có thể nhận nhầm được.

Mấy người lại đi xa hơn. Từ phía xa vẫn có thể nghe thấy tiếng họ ồn ào nói chuyện: “Này, dạo này quản lý đúng là càng ngày càng nghiêm. Tôi sắp không học nổi nữa rồi.”

“Ai nói không phải chứ, dạo gần đây trường học không được yên ổn…”

…

[Ting!]

Hệ thống: [Chúc mừng người chơi Tân Di đã thành công vượt qua phó bản Trường trung học Ánh Dương, tiến độ: 95%, nhận được 1 vạn điểm tích lũy.]
Hệ thống: [Chúc mừng người chơi Tân Di đã thành công hoàn thành nhiệm vụ phụ — Tìm kiếm nội quy trường học, tổng cộng nhận được 9 nghìn điểm tích lũy, phần thưởng đã được phát.]

Hệ thống: [Chúc mừng người chơi Tân Di nhận được vật phẩm nhiệm vụ — Trái tim của quái vật.]

Hệ thống: [Giới thiệu vật phẩm: Quái vật không có trái tim, thứ nó có chỉ là bản năng. Vậy thì trái tim nóng bỏng đang đập này từ đâu mà có? Gợi ý: Chức năng đang chờ được khám phá.]

Hệ thống: [Người chơi Tân Di đăng nhập vào căn cứ người chơi, mã số 012021.]

Hệ thống: [Chào mừng tiến vào — Khu Hạ Thành của Căn cứ số 1.]

Sau một loạt thông báo, Tân Di tỉnh lại từ trong hư vô. Cậu ra sức chớp đôi mắt hơi cay xè, lúc này mới nhìn rõ mình đang ở đâu.

Nơi này không có bầu trời. Phía trên cùng là một màn đen rộng lớn, chính giữa có một quả cầu hình trụ liên tục xoay tròn, phát ra ánh sáng rực rỡ đủ màu.
Những tòa nhà ở đây đều là nhà một tầng, rất ít nhà có từ hai tầng trở lên, hơn nữa phần lớn đều là những căn nhà tôn cũ kỹ.

Tân Di còn chưa hoàn hồn, trong lòng đã theo bản năng gọi 001. Lần này rất nhanh đã có hồi đáp.

Hệ thống: [ký chủ, tôi tới rồi đây! Sao ký chủ biết tôi vừa mới bận xong vậy, ôi chao, chúng ta đúng là tâm linh tương thông. A, ký chủ ra khỏi phó bản rồi! Để tôi xem nào… Trời ơi, ký chủ vậy mà đã vượt qua phó bản rồi, giỏi quá đi mất! Không hổ là ký chủ của tôi!]

Hệ thống: [A a a a a, ký chủ, sao cậu lại ở đây vậy! Đây chính là Khu Hạ Thành đó, có rất nhiều kẻ xấu! Ký chủ xinh đẹp yếu đuối như vậy, ở đây nhất định sẽ bị ăn đến xương cốt cũng chẳng còn mất, hu hu hu.]

Một đống lời lảm nhảm liên tục trút xuống, khiến đầu Tân Di choáng váng.
Cậu vội vàng xua tay: “Dừng! Trước tiên nói cho tôi biết thuê nhà ở đâu!”

Mấy ngày liền cậu ở trong phó bản cũng chẳng tắm rửa tử tế lấy một lần, cả người khó chịu vô cùng. Việc đầu tiên sau khi ra ngoài chính là phải nghỉ ngơi cho thật thoải mái. Đạo cụ với điểm tích lũy gì chứ! Làm gì có chuyện quan trọng bằng tắm rửa!

Hừ hừ, Tân Di chính là một người yêu sạch sẽ như vậy đấy.

001 lên tinh thần, lập tức chỉ đường cho ký chủ của mình: [Đi về phía đó, phía trước có một trạm trung chuyển.]

Tân Di đi theo lộ trình của 001. Để không gây chú ý, cậu dứt khoát mua một chiếc áo choàng màu đen tuyền, che kín mình từ đầu đến chân.

Áo choàng tuy rộng, nhưng vẫn có thể nhìn thấy thấp thoáng vài phần qua những khe hở. Hoặc có lẽ mái tóc dài màu bạc trắng của Tân Di quá mức nổi bật, nên suốt dọc đường không ít người đều nhìn sang với ánh mắt chẳng có ý tốt.

Những ánh mắt nhầy nhụa, bẩn thỉu ấy không hề che giấu mà cứ thế quăng thẳng tới, khiến Tân Di không nhịn được mà bước nhanh hơn.

Trên mặt đất khắp nơi đều là vũng nước bẩn, lon nước ngọt và chai rượu vứt đầy đường. Trong góc còn có mấy kẻ say rượu nằm sõng soài dưới đất, lúc Tân Di đi ngang qua thì lẩm bẩm vài câu không rõ tiếng: “Đến… uống tiếp! Cái nhiệm vụ chết tiệt gì đó… Tất cả chúng mày chết hết đi! Người đẹp, lại đây uống với anh nào…”

“!”

Tân Di giật bắn mình. Sau khi xác định đối phương đã say mèm, cậu kéo áo choàng sát vào người rồi nhanh chóng rời khỏi nơi này.

Trời ơi, đáng sợ quá.

Cuối cùng, ở nơi duy nhất phía trước có ánh sáng, cậu nhìn thấy một tấm biển đề: [Trạm trung chuyển Căn cứ số 1.]

Bất kể là căn cứ nào, khu vực Hạ Thành vĩnh viễn là nơi vô dụng nhất. Ở đây, khu trung chuyển gần như chỉ tồn tại cho có, bởi người chơi nơi này hầu như không giao dịch thông qua hệ thống mà đều âm thầm trao đổi tài nguyên với nhau.

Người quản lý trạm trung chuyển ngáp một cái, chán chường lật quyển sách trên tay, chẳng biết đã đọc đi đọc lại bao nhiêu lần.

Đột nhiên, cánh cửa bị đẩy ra. Một người toàn thân mặc đồ đen bước vào, “bốp” một tiếng đặt một tấm thẻ lên bàn.

“Tôi muốn đến khu vực tầng trên!”

Người quản lý giật mình, hoài nghi nhìn người trước mặt, kẻ ngay cả đôi mắt cũng chỉ để lộ một nửa. Anh ta chần chừ cầm tấm thẻ thân phận trên bàn lên, quét qua máy.

[Người chơi số 012021, 19 nghìn điểm tích lũy.]

!

Hóa ra là một đại lão!

Người quản lý lập tức đứng thẳng người, nhanh nhẹn hoàn tất thủ tục trên máy, sau đó dùng hai tay đưa thẻ lại cho cậu: “Đi thẳng về phía trước, bên tay phải có thang máy. Quẹt thẻ là có thể lên.”

Vừa mới cố tình trải nghiệm cảm giác làm người giàu một phen, Tân Di nhận lại tấm thẻ mà lòng đau như cắt.

Cậu vừa nhìn thấy rõ ràng, một vé đi khu vực tầng trên đã tốn tận 4 nghìn điểm tích lũy!

4 nghìn đấy! Đủ để ở khu vực tầng dưới cả một tuần rồi, ôi.

Nhưng vừa nghĩ đến lời 001 nói, Tân Di lại cảm thấy số điểm này tiêu cũng đáng.

Thang máy là loại hoàn toàn khép kín. Ngay trước khi cửa đóng lại, đột nhiên có một bàn tay thò vào, cửa lập tức mở ra. Bên ngoài đứng một người đàn ông ăn mặc trang trọng.

Đối phương mặc bộ lễ phục đuôi tôm kiểu châu Âu thời Trung Cổ, đeo một chiếc kính mắt gọng vàng có mắt kính hình giọt nước, mỉm cười nhìn cậu.

“Xin lỗi, làm phiền cậu rồi.”

“Không, không sao.”

Tân Di lên tiếng. Cách qua một lớp quần áo nên giọng cậu nghe hơi nghèn nghẹt, vừa nói vừa lùi vào trong thêm một chút.

Người đàn ông nhìn cậu, người đã gần như lùi đến tận góc thang máy, nhưng không nói gì, chỉ xoay người lại.

Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, lâu đến mức Tân Di gần như sắp ngủ quên, vậy mà thang máy vẫn đang vận hành. Tân Di khẽ ngáp một cái, trong lòng không khỏi càu nhàu: Rốt cuộc còn bao lâu nữa đây…

“Thứ mà thang máy vận hành không phải khoảng cách, mà là thời gian.”

Giọng nói đột nhiên vang lên khiến Tân Di giật mình. Cậu hơi ngơ ngác nhìn người đàn ông: “Thời gian?”

Cậu không nghe nhầm đấy chứ? Thang máy… làm thế nào mà lại vượt qua được thời gian?

Người đàn ông không trả lời câu hỏi của cậu, mà hỏi ngược lại: “Cậu là người mới. Sao lại rơi xuống khu vực Hạ Thành?”

“Chẳng lẽ không phải ngẫu nhiên sao?” Trước đó 001 cũng từng kinh ngạc vì sao cậu lại xuất hiện ở khu vực Hạ Thành, câu hỏi giống hệt nhau khiến Tân Di rất tò mò.

“Trong căn cứ của người chơi có trạm trung chuyển dành riêng cho người mới, còn có gói quà tân thủ, bên trong sẽ có chỗ ở khá ổn trong 7 ngày. Sau đó mới dựa theo điểm tích lũy để phân bổ.”

Thì ra là vậy.

“Vậy tôi thảm quá rồi còn gì.”

Tân Di nhỏ giọng nói.

Vốn tưởng người đàn ông kia chỉ tốt bụng nhắc nhở mình, nên Tân Di cũng chỉ âm thầm bất bình trong lòng. Hai người tiếp tục yên lặng chờ đợi.

Qua hồi lâu, người đàn ông quay đầu lại, nhìn thoáng qua đôi mắt màu xanh lam vô tình lộ ra: “Chào mừng đến Khu 1. Nếu có việc cần, có thể đến tìm tôi. Tôi tên S.”

“Chúc cậu may mắn.”

[Ting.]

Cửa thang máy mở ra.