Đến nội dung chính

Chương 20.1

admin 1.058 Chữ Cài Đặt

“Nghe nói gì chưa? Đại lão rất nổi tiếng trên bảng xếp hạng kia làm nhiệm vụ thất bại rồi, hình như còn bị Lãnh chúa mắng nữa.”

“Há? Là phó bản nào vậy? Dù anh ta có lợi hại đến đâu thì cũng là người mới mà, có mắc sai lầm cũng chẳng sao cả.”

“Ây da, anh ta vào phó bản “Trường Trung học Ánh Dương” ấy, một phó bản nổi tiếng đơn giản, vậy mà cũng có thể thất bại.”

“Hả? Tôi nhớ hình như anh ta đã vào đó rất nhiều lần rồi mà, không biết rốt cuộc có ý nghĩa gì. Nhưng lần này sao tự nhiên lại thất bại?”

Hai người đang nói chuyện đều là nhân viên của trạm trung chuyển. Năng lực không được tốt lắm nên họ tìm một công việc bán thời gian để kiếm sống. Tuy điểm tích lũy không nhiều, nhưng ít nhất không cần phải xuống phó bản nữa, đối với họ như vậy cũng đủ rồi.
Theo lý mà nói, nhân viên trong trò chơi đáng lẽ đều phải lạnh lùng vô tình, khiến người khác không dám đến gần. Nhưng vì thật sự quá tò mò, hai người tranh thủ lúc làm việc không bận mà bắt đầu trò chuyện.

“Ài, tôi nói cho cậu nghe, tôi quen một người bạn làm việc ở khu trung tâm. Hôm qua cậu ấy nghe thấy tiếng đập phá đồ đạc từ văn phòng của Lãnh chúa. Hình như đại lão được phái đi lấy một thứ gì đó, nhưng không lấy được, thế là bị mắng.”

“Á! Thứ gì mà ngay cả đại lão như anh ta cũng không lấy được vậy? Nhưng kết cục của nhiệm vụ thất bại cũng khá thảm đấy, không biết hình phạt dành cho đại lão là gì.”

Bọn họ nói chuyện vô cùng hào hứng, hoàn toàn không chú ý đến một bóng người mặc đồ đen lặng lẽ lướt qua bên cạnh.

…

“Hu hu hu, Yêu Yêu, người mà họ nói… không phải là Thời Việt đâu nhỉ?”
Tân Di dùng cả hai tay túm chặt áo choàng, không để lộ ra dù chỉ một chút, tùy tiện tìm một góc rồi ngồi xổm xuống thở hổn hển.

Vừa bước ra khỏi thang máy, ngay cái nhìn đầu tiên cậu đã trông thấy những tòa nhà cao tầng ở khu trung tâm. Những công trình kiến trúc màu bạc trắng vươn thẳng lên tận trời, mang đến cảm giác áp bức vô cùng mạnh mẽ.

Khu vực Thượng Thành thật sự quá lớn, đường đi ngoằn ngoèo mà lại chẳng có biển chỉ dẫn. Tân Di loay hoay trong trạm trung chuyển hồi lâu mới tìm được chỗ đổi điểm tích lũy, kết quả lại được báo rằng với số điểm của cậu, cậu chỉ có thể ở khu vực tầng trên 3 ngày.

3 ngày!

Tân Di quả thực muốn khóc.

Cậu không cam tâm, lại hỏi thêm một lần: “Chẳng phải nói người mới được miễn phí chỗ ở 7 ngày sao?”

Thứ nhận được vẫn chỉ là câu trả lời lạnh lùng: “Đãi ngộ tân thủ của hệ thống chỉ áp dụng ở khu vực Hạ Thành và Trung Thành. Khu vực Thượng Thành không có quy định này.”
Ở khu vực Thượng Thành, điểm tích lũy mới là thứ quyết định tất cả. Người mới ư? Hừ, cho dù là người mới thì cũng không có ngoại lệ.

Tân Di suy nghĩ một hồi, cuối cùng vẫn quyết định ở lại.

Mua vé lại cũng tốn thêm một khoản điểm, hơn nữa môi trường nơi này rõ ràng là tốt nhất, ở lại cũng không thiệt!

Chẳng phải chỉ là điểm tích lũy thôi sao! Cùng lắm thì xuống phó bản tiếp theo kiếm lại, hừ hừ.

Thế là Tân Di hào sảng ném tấm thẻ qua: “Mở phòng 3 ngày!”

Người chơi mặc đồng phục công tác màu trắng nhận lấy tấm thẻ, quét qua máy rồi nói: “Khu Tây, A1201.”

Tân Di nhét tấm thẻ điểm tích lũy mỏng tang vào người rồi rời đi. Vừa bước ra khỏi cửa lớn, cậu đã nghe thấy hai nhân viên đang dựa sát vào nhau trò chuyện. Cả hai đều mặc đồ trắng, vô cùng nổi bật, khiến người ta rất khó không chú ý.

Đến gần hơn, cậu còn có thể nghe loáng thoáng bọn họ đang nói gì đó như “đại lão… nhiệm vụ”, “phó bản…”. Lòng hiếu kỳ của Tân Di lập tức nổi lên. Cậu lén lút áp sát bên kia, kéo áo choàng xuống, để lộ đôi tai, rồi nghe thấy bọn họ nói đến “Trường Trung học Ánh Dương”.

Tân Di: “…”

Trùng hợp thật đấy, tôi cũng vừa từ phó bản này ra. Vị đại lão kia sẽ là ai nhỉ? Khó đoán quá đi.

Tân Di tuyệt vọng: “Yêu Yêu, cậu nói xem có phó bản thứ hai nào tên là Trường Trung học Ánh Dương không?”

Làm ơn đi, có đi mà.

Hệ thống: [Không có đâu, ký chủ. Mỗi phó bản đều độc lập với nhau, sau khi được mở thì lối vào sẽ bị phong tỏa.]

Tốt lắm.

Thế là Tân Di chạy mất. Không biết có phải vì chột dạ hay không, cậu cứ cảm thấy chuyện nhiệm vụ gì đó có liên quan đến mình. Cậu sợ nếu tiếp tục ở lại thì sẽ nghe thấy tên mình.

…

Muốn đến khu Tây trước tiên phải đi qua tòa nhà ở khu trung tâm. Đến nơi rồi Tân Di mới phát hiện, hóa ra nơi này là cả một công viên rộng lớn. Cây cối um tùm, ngay chính giữa còn có một đài phun nước đang phun nước về bốn phía.

“Cứ tưởng thế giới này sẽ nghiêm túc lắm chứ, không ngờ lại nhân tính hóa đến vậy.”

Hiếm khi Tân Di cảm thấy thư giãn như thế, cậu ngồi xuống chiếc ghế dài bên cạnh đài phun nước, đưa tay vốc một ít nước.

Hệ thống: [Dù sao thế giới này cũng chính là sinh mệnh thứ hai mà, cho nên cũng có người xem nơi đây như một “ngôi nhà” khác. Đương nhiên sẽ có rất nhiều nơi giống với thế giới hiện thực rồi.]

“Vậy có thể ở lại đây mãi mà không trở về không?”

Tân Di ngẩng đầu. Nơi này không có mặt trời, bầu trời chỉ là một hư ảnh, quanh năm suốt tháng đều giữ nguyên một dáng vẻ.