Tháng Tư là mùa đẹp đẽ nhất, vạn vật sinh sôi, cả thế giới đều tràn ngập sắc xanh.
Đến khi mặt trời lên cao, ánh sáng vàng óng chiếu xuống mái của những tòa nhà giảng dạy vuông vức, khiến chúng phủ thêm một tầng ánh sáng dịu dàng.
Trường học đã khai giảng được hơn một tháng. Lúc này đang là giờ học, trong sân trường chỉ có tiếng gió thổi qua những tán cây, phát ra âm thanh “xào xạc”.
Một khung cảnh tràn đầy sức sống.
…
Chúc Chiêu nắm tay Tân Di, dẫn cậu đi khắp từng góc của Trường Trung học Ánh Dương. Những tòa nhà giảng dạy vốn bị phong kín cũng một lần nữa được nhìn thấy ánh mặt trời.
“Đây chính là ngôi trường ban đầu sao?”
Tân Di tò mò quan sát sân trường.
Trường học của cậu không giống nơi này. Cha mẹ vì muốn tiết kiệm tiền nên đã đưa cậu vào một trường trung học phổ thông trực thuộc thành phố được miễn học phí. Ở đó, quy củ nghiêm ngặt, trên gương mặt tất cả mọi người đều là vẻ tê dại, trong lòng chỉ có chuyện học hành.
Đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy một sân trường như thế này.
Tràn đầy sức sống, tràn ngập ánh nắng.
A.
Thích quá.
Chúc Chiêu lặng lẽ dùng ngón trỏ vuốt ve mu bàn tay cậu, trong lòng dâng lên một niềm vui khó tả.
“Đúng vậy, bạn học Tân Di đã đạt được kết cục hoàn hảo, cho nên phó bản đã được thiết lập lại từ đầu.”
“Nếu không tìm được chân tướng câu chuyện thì sao?”
Tân Di nghiêng đầu, gió thổi tung một lọn tóc dài của cậu. Mái tóc trắng bạc dưới ánh mặt trời lấp lánh ánh sáng.
“Vậy thì tiếp tục chờ nhóm người chơi tiếp theo, cho đến khi có người tìm ra chân tướng.”
Chúc Chiêu rất nhẹ nhàng vuốt mái tóc cậu ra sau tai, giọng điệu hờ hững chẳng chút để tâm, cứ như chuyện này hoàn toàn không liên quan gì đến hắn.
“Vậy còn thầy?” Tân Di ngẩng đầu: “Thầy sẽ lặp đi lặp lại hết lần này đến lần khác sao?”
Một ngôi trường không có chút sức sống, cuộc sống đã được định sẵn cứ ngày qua ngày lặp lại. Nếu không có ai tìm ra chân tướng, chẳng lẽ hắn sẽ cứ mãi sống như thế này, mãi mãi không nhìn thấy điểm kết thúc sao?
“Nhưng em đã đến.”
Nếu tương lai có em, vậy thì cho dù là địa ngục tối tăm không thấy ngày mai, cũng sẽ có người vì em mà không chút do dự.
Khi nói câu này, Chúc Chiêu không nhìn Tân Di, mà chuyển ánh mắt về phía trước. Ở đó có một lớp đang học thể dục, những thiếu niên đang ồn ào náo nhiệt.
Tân Di càng thêm tò mò. Cậu muốn hỏi tại sao, nhưng trực giác mách bảo rằng Chúc Chiêu sẽ không nói ra đáp án.
Cậu cần tự mình đi tìm.
Chúc Chiêu kết thúc chủ đề này, nói cho cậu biết con quái vật tóc trắng kia vốn là học sinh của Trường Trung học Ánh Dương, đồng thời cũng là đại Boss của phó bản này. Nhưng nó gần như chưa bao giờ xuất hiện, cho nên căn bản không có ai tìm được “nhà” bị giấu kín kia, cũng không thể tìm thấy những manh mối bên trong.
Có lẽ người chơi có thể tạo dựng quan hệ tốt với NPC để moi manh mối, nhưng nếu thiếu đi mấu chốt của phó bản thì sẽ không có cách nào đạt được kết cục 100%.
Cho nên, phó bản Trường Trung học Ánh Dương đã mở cửa trong thời gian dài như vậy, nhưng chỉ có một mình Tân Di từng gặp con quái vật tóc trắng.
Tân Di đưa tay sờ sờ mái tóc của mình, có chút do dự.
Con quái vật vừa nhìn thấy cậu đã nhào tới chẳng khác nào chó nhìn thấy xương, thật sự chính là con Boss thần bí trong truyền thuyết của người chơi… sao?
Chúc Chiêu dẫn cậu đi tham quan hết trường học, rồi đưa cậu đến cổng trường, nói: “Được rồi, bạn học Tân Di, em nên đi rồi.”
“Ồ ồ.”
Ban đầu Tân Di còn thấy kỳ lạ vì sao sau khi phó bản kết thúc mình vẫn chưa rời đi, xem ra chính là lúc này.
Không hiểu sao cậu lại cảm thấy lưu luyến. Cậu quay đầu nhìn quanh trường một lượt, cuối cùng vẫy tay.
“Tạm biệt nhé.”
Chúc Chiêu nói: “Người nhà của em đến đón rồi. Tạm biệt Tân Di, chúng ta sẽ có ngày gặp lại.”
“Ơ?”
Người nhà nào?
Ý thức của Tân Di đã dần trở nên mơ hồ. Trong tầm mắt, cậu lờ mờ nhìn thấy một bóng người màu đen đang đứng cách đó không xa.
Tân Di có một thôi thúc muốn chạy tới kéo người ấy lại, muốn tìm hiểu xem rốt cuộc là ai, nhưng cuối cùng vẫn không chống lại được sức mạnh của phó bản, chìm vào giấc ngủ sâu.
Là ai?
…
Tiếng chuông tan học vang lên, học sinh tốp năm tốp ba rủ nhau xuống lầu, tranh thủ giờ giải lao để thư giãn một lát.
Từ tòa nhà giảng dạy cách đó không xa có mấy nam sinh đi tới. Trong số đó, một người cao gầy đột nhiên nhìn mạnh về phía cổng trường, sắc mặt không được tốt cho lắm.
Người bên cạnh không hiểu chuyện gì, cũng nhìn theo, khó hiểu hỏi: “Anh Thẩm, anh đang nhìn gì vậy?”
Người được gọi là anh Thẩm sững người một thoáng, hỏi: “Cậu có quen người đó không?”
“Ai cơ? Cậu nói người ở cổng trường à?”