Đến nội dung chính

Chương 8.1

admin 984 Chữ Cài Đặt

Sân thể dục vô cùng yên tĩnh. Không biết có phải vì rất nhiều người chơi đã bị kéo đi hay không, hay là căn bản Tân Di chẳng còn tâm trí để chú lý đến những người khác.

Bởi vì chuyện trước mắt đã đủ kỳ quặc đến mức không thể tưởng tượng nổi.

Cậu đứng ở hàng đầu tiên, trước mặt là một nhân vật có vẻ như Boss của phó bản, còn tay cậu lại đang bị một người chơi có vẻ như là đại lão khác nắm lấy.

Tân Di bị kẹp ở giữa, cúi đầu im thin thít, đến cả ngón chân cũng ngượng ngùng co quắp lại.

Cứu mạng, tình huống trông chẳng khác nào tình tay ba này rốt cuộc là chuyện gì vậy!

Tay Thời Việt vẫn nắm chặt cổ tay Tân Di, chiếc vòng tay leng keng theo từng động tác. Tay còn lại của hắn đang dồn sức, hiện lên một bóng mờ hình con dao găm.

Chúc Chiêu chỉ liếc hắn một cái, ánh mắt không mang chút cảm xúc nào. Ngay sau đó, bóng mờ vũ khí trong tay Thời Việt lập tức biến mất.
Thời Việt: “?”

Hắn cau mày, thử triệu hồi lại lần nữa, nhưng phát hiện mục vũ khí đã bị khóa.

?

Thời Việt nhận ra điều gì đó, bàn tay trượt xuống khỏi cánh tay Tân Di, áp chặt vào phần thắt lưng phía sau, ánh mắt sắc bén như lưỡi dao nhìn chằm chằm Chúc Chiêu.

Đó là một tư thế cực kỳ thân mật.

Chúc Chiêu khựng lại một thoáng, đột nhiên bật cười, đôi môi mỏng nhả ra mấy chữ: “Không ai nói cho cậu biết là không được cãi lời giáo viên sao?”

Sân thể dục im phăng phắc.

Mọi chuyện đã bắt đầu trở nên không ổn từ lúc bảng xếp hạng tối qua xuất hiện. Trước đây, phó bản này chưa từng kích hoạt bất kỳ nhiệm vụ nào, được người chơi gọi là phó bản dễ cày điểm nhất.

Chỉ cần ở yên trong ngôi trường này, bình an trải qua 7 ngày là có thể nhận được một lượng điểm tích lũy không hề ít.
Điều này đã thu hút rất nhiều người chơi bước vào trò chơi, vì muốn sinh tồn trong Thế Giới Vô Hạn.

Nhưng bây giờ, tất cả đã thay đổi.

Không chỉ tuyến cốt truyện được cập nhật, mà còn xuất hiện quái vật và nội quy trường học. Thậm chí, họ còn chưa từng gặp một nhân vật trong phó bản này, vị chủ nhiệm khối.

Trong chớp mắt, ánh mắt của tất cả người chơi đều tập trung về phía này.

Tân Di bị nhìn đến mức da đầu tê rần.

Cậu không hiểu nổi tại sao một cốt truyện vốn chẳng liên quan gì đến mình lại phát triển thành tình trạng như hiện tại, hết sức vi diệu.

Cậu không thể nhịn được nữa, một tay kéo Thời Việt, tay kia túm lấy góc áo Chúc Chiêu.

“Được rồi!”

“Thầy Chúc, tan học em đến tìm thầy được không ạ?”

Tân Di ngẩng đầu lên. Đôi mắt tròn xoe như đá quý, đuôi mắt rũ xuống, mang theo vẻ đáng thương khó tả.
“Tân Di!”

Thời Việt sốt ruột lên tiếng, nhưng lại bị Tân Di trừng mắt một cái.

Chúc Chiêu chỉ thản nhiên liếc hắn, khẽ gật đầu: “Được, văn phòng của tôi ở tầng 5, trước cửa có treo biển.”

Nói xong, hắn ta rời đi.

NPC giáo viên vốn đang tạm dừng cũng sống lại, tiếp tục cốt truyện: [Buổi lễ tuyên dương hôm nay đến đây là kết thúc. Các em học sinh lần lượt rời sân theo thứ tự lớp.]

Hàng nghìn học sinh đồng loạt xoay người rời đi, ai nấy đều vô cảm. Nhìn từ xa, còn tưởng đây là hiện trường kiểm tra robot nào đó.

Lòng bàn tay Tân Di đã đổ đầy mồ hôi từ lâu. Cậu hơi oán trách, cọ tay lên người Thời Việt: “Anh làm gì vậy?”

Đúng là dọa chết cậu rồi. Ánh mắt của vị chủ nhiệm khối vừa rồi chẳng khác nào muốn giết Thời Việt.

Thời Việt cũng không biết mình bị làm sao, chỉ là sau khi nghe thấy tên Tân Di, hắn theo bản năng đã chắn trước mặt cậu.

Tốc độ nhanh đến mức ngay cả chính hắn cũng không hiểu nổi.

Thời Việt vừa định giải thích thì Tân Di đã bịt miệng hắn lại. Cậu hơi ngẩng đầu, ghé lại gần rồi lên tiếng: “Về trước đã.”

NPC gần như đã đi hết rồi, vậy mà hai người họ vẫn còn đứng ở đây.

Giáo viên vẫn đang giảng bài, còn Tân Di thì ngồi bên dưới truyền giấy cho Thời Việt.

Là một học sinh ngoan, Tân Di chưa từng làm chuyện như thế này. Mỗi lần viết xong, cậu đều phải thò đầu nhìn trước ngó sau hồi lâu, sau đó mới nhanh chóng đẩy mảnh giấy sang. Bề ngoài còn giả vờ như chẳng có chuyện gì xảy ra.

Thời Việt: [Tại sao cậu lại đồng ý với anh ta?]

Hắn đang nói đến Chúc Chiêu.

Tân Di: [Tôi cảm thấy thầy ấy sẽ không hại tôi.]

Thời Việt: [?]

Thời Việt: [Tin trực giác của mình đến vậy sao? Nghĩ rằng mình sẽ không chết à?]

Tân Di: [Ừm ừm, chẳng phải có đạo cụ anh cho tôi sao?]

Tân Di: [Heo con.jpg.]

Ngòi bút của Thời Việt khựng lại. Hắn cau chặt mày, giống như vừa gặp phải một bài toán nan giải của thế kỷ.

Hắn không hiểu, rõ ràng đó là đạo cụ cấp S+, tại sao lại cứ cố tình không có tác dụng với NPC Chúc Chiêu?

Hơn nữa, một NPC có dáng vẻ như vậy, nhìn qua đã biết là cực kỳ nguy hiểm.

Thời Việt có chút bực bội, đầu bút nặng nề rạch một đường trên giấy. Hắn hoàn toàn không nhận ra rằng mình đã vô thức bắt đầu nhìn người đàn ông không vừa mắt.

Chỉ đơn giản là vì Tân Di.