Đến nội dung chính

Chương 8.2

admin 1.415 Chữ Cài Đặt

Khó khăn lắm Thời Việt mới chịu yên phận, còn Tân Di thì nằm bò trên bàn, khẽ thở dài.

Mọi chuyện xảy ra vào buổi sáng đều quá mức huyền ảo. Hiện giờ chuyện quan trọng nhất là cậu đã đồng ý với NPC rằng tan học sẽ đến tìm hắn.

Đột nhiên, trong đầu vang lên một tràng nhạc đầy khí thế, sau đó là một giọng nói vui vẻ.

[Ký chủ! Tôi tới rồi đây! Có nhớ tôi không nè?]

001 bị nhốt suốt cả tối lẫn buổi sáng cuối cùng cũng được thả ra, hiện giờ phấn khích vô cùng.

Hàng mi Tân Di khẽ động, cậu hỏi nó: “Sao tối qua tự nhiên cậu biến mất vậy?”

Đột ngột vô cùng, hơn nữa lại đúng vào lúc cấp bách như thế. Một mình cậu suýt nữa bị dọa chết khiếp.

001 nghe ra sự không vui trong giọng cậu, vội vàng dỗ dành hai câu, sau đó giọng điệu lập tức thay đổi, bắt đầu chĩa mũi dùi vào cấp trên của mình, phát động một màn công kích dữ dội.
[Hừ, hôm qua cấp trên lên cơn gì ấy, tự nhiên nhốt tôi vào phòng tối, còn là loại phòng tối mà cái gì cũng không nghe thấy, chẳng nhìn thấy gì luôn! Ký chủ, tôi không cố ý đâu!]

[Ký chủ, hôm qua cậu không bị thương chứ?]

Khối cầu trắng ảo hóa thành hai vệt nước mắt màu xanh, khóc nức nở.

Vừa nhắc đến chuyện này, Tân Di lập tức nhớ tới vòng tay lạnh lẽo ngày hôm qua. Cậu khẽ “a” một tiếng, vùi mặt vào cánh tay.

“Không… không sao.”

Nếu như không tính chuyện bị cưỡng hôn.

Sợ nó hỏi tiếp, Tân Di vội vàng đổi chủ đề: “Số hiệu của cậu chẳng phải là 001 sao? Chẳng lẽ không phải cấp cao nhất à?”

Cậu còn tưởng hệ thống đồng hành được sắp xếp theo thứ tự số hiệu.

001 xoay một vòng, mềm nhũn nằm bẹp trên vai Tân Di: [Đúng vậy đó, phía trên tôi còn có 000, nhưng tên này là hệ thống nguyên sinh của Thế Giới Vô Hạn, tôi cũng chưa từng gặp.]
Ra là vậy. Tân Di gật đầu, chợt nhớ ra điều gì đó, bèn hỏi: “Yêu Yêu, cậu có thể tra cứu NPC của trò chơi không?”

[Được chứ, ký chủ muốn tra ai?]

Cuối cùng 001 cũng có đất dụng võ. Nó đang chuẩn bị phô diễn tài năng một phen thì nghe thấy ký chủ ngoan ngoãn mềm mại nhà mình nói ra một cái tên.

“Chúc Chiêu.”

001 sững người.

Cả cục lông rơi phịch trở lại người Tân Di, những xúc tu nhỏ trên người không ngừng vung loạn: [Không tra được… ]

Phía nó chỉ hiển thị vỏn vẹn mấy chữ.

[Thông tin NPC.

Tên: Chúc Chiêu.

Thân phận: Chủ nhiệm khối 12 Trường Trung học Ánh Dương.

Thông tin khác: Chưa biết.

Độ thiện cảm: Chưa biết.]

Tân Di “ồ” một tiếng, không hẳn thất vọng. Thật ra cậu biết mình sẽ không lấy được thông tin hữu ích gì, nhưng vẫn khẽ thở dài rồi tiếp tục nằm bò ra.

Nếu vậy thì cũng chỉ đành đi từng bước tính từng bước.
Bình thường không để ý, nhưng thời gian lên lớp trôi nhanh như dòng nước. Chớp mắt một cái, đã đến giờ nghỉ giữa buổi.

Tân Di đã câu giờ suốt một tiết nghỉ. Trước đó cậu còn có thể tự an ủi rằng 10 phút giải lao không tính là nghỉ, nhưng bây giờ thì hơi khó nói rồi.

Cậu đành chậm chạp đi về phía văn phòng.

Thời Việt đi cùng cậu. Thấy dáng vẻ này của cậu, hắn chỉ mong cậu đi chậm thêm một chút, thế nên cũng không thúc giục. Hắn lật cổ tay, lấy chiếc ô ra.

“Xoẹt” một tiếng, ánh nắng trước mặt Tân Di trở nên dịu đi rất nhiều.

Mãi đến khi đi tới cửa, Thời Việt mới kéo tay cậu lại, nhét mấy món đạo cụ vào trong túi quần đồng phục của cậu: “Nếu gặp nguy hiểm thì cứ ném ra.”

Vừa nhìn Chúc Chiêu, hắn đã biết đối phương chẳng phải người tốt lành gì.

Tân Di liếc nhìn chiếc túi phồng lên, chần chừ gật đầu.

Thế này có hơi lộ liễu quá rồi thì phải?

Tân Di giơ tay gõ cửa. Rất nhanh bên trong truyền ra một tiếng: “Vào đi.”

Đây là lần đầu tiên Tân Di đến khu giảng dạy dành cho giáo viên. Sau khi chứng kiến thái độ của các giáo viên, cậu tránh còn không kịp.

Văn phòng của chủ nhiệm khối rất lớn, khoảng bằng nửa phòng học, nhưng bên trong lại vô cùng đơn giản, chỉ có một tủ sách, một chiếc ghế và một cái bàn.

Chúc Chiêu vẫy tay với cậu: “Lại đây.”

Ngay khoảnh khắc Tân Di bước qua ngưỡng cửa, cánh cửa lớn đột nhiên đóng sầm lại, phát ra một tiếng động vang dội.

Tân Di cúi đầu, hai tay ngoan ngoãn đặt trước ngực, vài lọn tóc dài trượt xuống theo bờ vai.

“Thầy Chúc… thầy tìm em có chuyện gì ạ?”

Cậu nhỏ giọng hỏi, trông đúng kiểu một học sinh ngoan ngoãn mà giáo viên sẽ yêu thích.

Chúc Chiêu đan hai tay chống dưới cằm. Hắn mặc một bộ vest, đôi mắt đào hoa thon dài nhìn chằm chằm vào cậu, hơi nheo lại.

Xung quanh rất yên tĩnh. Tân Di cũng không dám ngẩng đầu. Có lẽ vì không nhìn thấy Chúc Chiêu nên cậu không cảm thấy sợ hãi, thành ra có chút buồn chán.

“Yêu Yêu, cậu nói xem NPC này tìm tôi để làm gì vậy?”

Không lẽ thật sự muốn phụ đạo bài cho cậu đấy chứ?

Tân Di, học sinh ba tốt chính hiệu, hoang mang.

Từ lúc lên tầng 5, 001 đã cảm thấy có gì đó là lạ. Cả cục lông dựng đứng lên, cứ như sợ bị thứ gì đó phát hiện, ngay cả giọng nói cũng nhỏ đi không ít.

[Không biết nữa, ký chủ. Không sao đâu, chẳng phải chúng ta có đạo cụ rồi sao?]

Tân Di theo bản năng khẽ động cổ tay. Chiếc vòng tay phát ra tiếng động trong trẻo.

“Cậu ta cho em à?”

Không biết Chúc Chiêu đã đến bên cạnh cậu từ lúc nào. Một tay hắn nâng cổ tay Tân Di lên, liếc nhìn viên đá quý màu xanh bên trên, dường như có chút ghét bỏ. Chỉ nhìn một cái, hắn đã ngước mắt nhìn cậu.

Tân Di không biết người này đến đây từ lúc nào, theo bản năng muốn lùi về sau, nhưng phát hiện cổ tay mình vẫn đang nằm trong tay đối phương, đành lên tiếng: “Thầy Chúc…”

Giọng cậu rất thấp, nếu không chăm chú lắng nghe thì gần như không thể nghe thấy, càng giống tiếng một con non bị con người trêu chọc đến mức bất mãn, mềm mại khe khẽ rên lên một tiếng.

Phần rìa ngoài con ngươi của Tân Di mang màu xanh thiên thanh nhạt, màu sắc loang dần vào những phần còn lại của đôi mắt, giống như một viên bi thủy tinh trong suốt.

Chúc Chiêu không vội trả lời, mà thích thú nhìn chằm chằm vào mắt cậu.

“Mắt của Tân Di đẹp thật đấy, chẳng trách có thể thu hút bọn họ.”

Chúc Chiêu khẽ cười một tiếng. Giọng điệu không hề thay đổi, nhưng nghe thế nào cũng có chút âm dương quái khí.

“Nếu là tôi, nói không chừng tôi cũng sẽ bị thu hút.”

Tân Di: “…”

Cậu hơi lúng túng xoắn xoắn đầu ngón tay, chỉ hận không thể tìm ngay một cái lỗ mà chui xuống.

Đây là cái gì vậy… Loạn hết cả lên rồi, sao người này lại có tính cách giống hệt Tưởng Trọng Niên thế, cậu đã thu hút ai chứ!

Hơn nữa, chẳng lẽ người này tìm cậu chỉ để nói chuyện này thôi sao?

Tân Di có hơi tức giận, nhưng đối diện với Chúc Chiêu, cậu không dám bộc phát, đành dùng sức giật tay ra, giọng điệu cũng trở nên dữ dằn hơn vài phần.

“Thầy Chúc! Chúng ta vẫn nên nói chuyện chính đi.”

Môi Tân Di mím chặt, hàng mày cũng hơi nhíu lại, ai nhìn vào cũng thấy rõ dáng vẻ một người đang tức giận.

001 đứng xem toàn bộ quá trình nhưng giả vờ làm chim cút: [Hức hức hức, ký chủ nổi giận rồi.]

Chúc Chiêu vuốt ve những đốt ngón tay vẫn còn lưu lại hơi ấm, sau đó đưa tay ra sau lưng, nở nụ cười đầy ý cười: “Được thôi, vậy bạn học Tân Di, chúng ta nói chuyện chính nhé.”