Đến nội dung chính

Chương 7.2

admin 2.288 Chữ Cài Đặt

Nghe giọng nói của cậu vẫn bình thường như mọi ngày, Thời Việt yên tâm được vài phần. Hắn tự nhủ rằng bây giờ không phải lúc nghĩ đến chuyện này, rồi hạ giọng xuống, dịu dàng nói.

“Không sao, thấy cậu mãi chưa về nên tôi đi tìm cậu.” Thời Việt do dự một chút, cuối cùng vẫn nói ra: “Ký túc xá có gì đó không ổn.”

Tân Di vội vàng thay quần áo, cũng chẳng bận tâm Thời Việt có quay lưng lại hay không, cứ thế đi theo phía sau hắn.

Đèn cảm ứng âm thanh trên hành lang vốn chẳng sáng lấy một ngọn, chỉ còn hai bóng đèn ở cuối hành lang lúc sáng lúc tối. Ánh đèn yếu ớt tựa như những cành cây khô héo tàn tạ, xiêu xiêu vẹo vẹo hắt xuống mặt đất.

Lúc vừa mới ra ngoài vẫn còn bình thường, vậy mà lúc này lớp vữa trên tường đã bong tróc, để lộ những vệt loang màu đen sẫm, trông chẳng khác nào dấu máu đã khô. Trong không khí còn phảng phất mùi khét do lửa thiêu đốt, hòa lẫn với mùi xác chết thoang thoảng, theo đường hô hấp chui thẳng vào phổi.
Nhìn thế nào cũng không giống ký túc xá lúc trước nữa.

Thời Việt nắm tay cậu, cẩn thận tránh những thanh xà ngang rơi xuống, dẫn cậu đến trước cửa phòng ký túc xá.

Tân Di hỏi: “Đã xảy ra chuyện gì vậy?”

“Không biết. Sau khi ra ngoài không lâu thì mất điện, tôi ở trong phòng chờ cậu về, không ngờ lại ngửi thấy một mùi khét. Cảm thấy có gì đó không đúng nên tôi ra ngoài xem thử, bên ngoài đã biến thành thế này rồi.”

Tân Di gật đầu. Tuy cậu không rõ tại sao ký túc xá lại biến thành như vậy, nhưng cậu có một linh cảm rằng chuyện này nhất định không thể tách rời khỏi nội quy trường học kia.

Cậu theo bản năng hỏi: “Lúc chúng ta tan học là mấy giờ?”

Ở ngôi trường này không có đồng hồ hay những thứ tương tự, lại càng không có điện thoại di động, muốn xem giờ cũng chẳng có cách nào.
Nhưng Thời Việt đã vào phó bản này nhiều lần như vậy, chắc chắn hắn có cách. Hắn nói: “10 giờ rưỡi.”

Đó là thời gian tan buổi tự học tối thông thường của trường cấp ba.

Tân Di gật đầu, âm thầm tính toán trong lòng.

10 giờ rưỡi, từ lớp học về ký túc xá mất khoảng 10 phút, vậy theo lời Thời Việt, chẳng bao lâu sau đã mất điện, hẳn là khoảng 11 giờ.

Kết hợp với cảnh tượng đột nhiên xuất hiện trước mắt, trong đầu Tân Di lóe lên một ý nghĩ.

“Điều thứ 3 trong nội quy nói chính là 11 giờ tắt đèn đúng không?”

Chỉ là tại sao sau khi tắt đèn, ký túc xá lại biến thành bộ dạng này?

Thời Việt cũng không biết. Trước đây, lần nào hắn cũng giết sạch toàn bộ tiểu boss trong trường ngay từ ngày đầu tiên để lấy phần thưởng, căn bản không biết diễn biến phía sau.

Cũng chỉ có lần đó, vì bị cưỡng chế tiến hành cốt truyện nên hắn mới gặp Tân Di và ở lại lâu đến vậy.
Hắn vô cớ cảm thấy bực bội, siết chặt con dao găm trong tay, không nói gì.

Tân Di bị kéo đến loạng choạng. Cậu vừa định nhắc hắn một câu thì nhìn thấy khuôn mặt khó ở đến đáng sợ của Thời Việt dưới ánh đèn yếu ớt, nghẹn lời một thoáng rồi im bặt.

Cậu vẫn đang suy nghĩ về tờ nội quy kia. Tân Di có trí nhớ rất tốt, chỉ cần xem qua một lần thì về cơ bản đều có thể ghi nhớ trong đầu. Cậu nhớ trên nội quy có đề cập đến việc giáo viên kiểm tra phòng.

Quả nhiên, ngay khi ý nghĩ này vừa xuất hiện, trong hành lang đã truyền tới một tràng tiếng động.

“Thình thình thình”, nghe như có một thứ khổng lồ nào đó đang giẫm lên mặt đất.

Trong tình huống này mà chạm mặt giáo viên thì chẳng phải chuyện gì tốt đẹp. Tân Di kéo nhẹ tay áo Thời Việt, ghé sát bên tai hắn.

“Vòng qua giáo viên mà đi, không được chạm mặt.”

Thời Việt biết điều đó. Nghe vậy, hắn gật đầu, dẫn cậu tránh khỏi giáo viên rồi trở về phòng ký túc xá.

Trước khi đóng cửa, Tân Di ngoái đầu nhìn lại một cái, chỉ thấy một khối đen sì cầm trong tay thứ trông giống một đoạn dây xích, toàn bộ thân hình chen chúc ép sát vào cửa phòng ký túc xá.

Tân Di có chút ghét bỏ, lập tức thu hồi ánh mắt.

Không ngờ Tưởng Trọng Niên lại không có trong phòng. Tân Di liếc qua chiếc giường trống, sau đó tùy ý dời mắt đi.

Hôm nay thực sự đã trải qua quá nhiều chuyện, Tân Di ngáp một cái, ngay cả tóc cũng chưa lau khô đã trèo lên giường.

Thời Việt đứng bên cạnh, do dự một chút rồi nói: “Ngủ cho ngon đi, tối nay tôi canh chừng, sẽ không có chuyện gì đâu.”

Tân Di chẳng khách sáo mà gật đầu. Hôm nay cậu đã rất mệt rồi, vốn dĩ sức khỏe đã không tốt, vậy mà còn bị giữ lấy hôn lâu như thế, lúc này chẳng còn bao nhiêu sức lực.

Có người giúp mình canh cửa thì còn gì tốt hơn nữa.

Tân Di nhắm mắt lại, cơn buồn ngủ ập tới, nhưng trong đầu cậu lại hiện lên “quái vật” kỳ lạ kia. Cậu có chút tủi thân, chớp chớp mắt.

Cậu hơi nhớ 001 rồi, người bạn vẫn luôn chủ động thể hiện thiện ý với cậu trong phó bản này.

…

Sáng sớm ngày hôm sau, Thời Việt đúng giờ đánh thức Tân Di. Trông hắn có vẻ đã không ngủ suốt cả đêm, dưới mắt còn hằn chút quầng thâm.

Hai người cùng nhau đến lớp học. Lúc đi ngang qua sân thể dục, Tân Di nhìn thấy bảng xếp hạng hôm qua vẫn còn dựng ở đó, lập tức tỉnh ngủ hẳn.

“! Xong rồi xong rồi, tôi quên mất chuyện bảng xếp hạng!”

Tối hôm qua lúc trở về, cậu vẫn còn suy nghĩ cách đối phó, không ngờ chỉ đi tắm một cái rồi bước ra đã quên sạch.

Giọng Thời Việt hơi khàn: “Không sao, phó bản cấp D sẽ không quá khó. Huống hồ còn có đạo cụ tôi đưa cho cậu.”

Tân Di yên tâm hơn, cũng không còn lo lắng đến vậy nữa.

Trường Trung học Ánh Dương phải học xong tiết tự học buổi sáng mới cung cấp bữa sáng, vậy nên hai người đi đến lớp trước.

Buổi sáng không có gì thay đổi. Tân Di tùy ý nhìn quanh một lượt, phát hiện chỗ ngồi của Tưởng Trọng Niên vẫn trống.

Cậu khẽ nhíu mày, trong lòng có chút nghi hoặc.

Ngay khoảnh khắc tiết tự học buổi sáng kết thúc, chiếc loa phát thanh vốn im lìm đột nhiên vang lên tiếng chuông chói tai, ngay sau đó là một giọng nữ có phần kỳ lạ truyền ra.

[Đề nghị tất cả học sinh nhanh chóng tập trung tại sân thể dục, xếp hàng theo thứ tự lớp học.]

[Đề nghị tất cả học sinh nhanh chóng tập trung tại sân thể dục, xếp hàng theo thứ tự lớp học.]

Giọng nữ đọc hai lần. Những học sinh khác trong lớp đều vô cảm đứng dậy, đi ra ngoài. Tân Di và Thời Việt cũng đi theo phía sau.

Tất cả các lớp đều đi ra. Lúc Tân Di xuống cầu thang, cậu còn nhìn thấy Chu Nghiêu ở lớp bên cạnh.

Tân Di biết chuyện này có liên quan đến bảng xếp hạng kia.

Cậu có chút bất an sờ lên sợi dây chuyền trên cổ tay, lúc này mới yên tâm hơn đôi chút.

Sau khi mọi người xếp hàng xong, vì vóc người thấp bé nên Tân Di đứng ở phía trước. Trên sân thể dục chỉ có học sinh của một khối, vì thế cậu rất dễ dàng nhìn thấy phía trước.

Một người đàn ông trông có vẻ là hiệu trưởng đang đứng đó, hai tay chắp sau lưng. Bên cạnh còn có vài giáo viên, xung quanh sân thể dục cũng đứng không ít người mặc đồng phục bảo vệ màu đen.

Ngoài ra, Tân Di còn nhìn thấy cách đó không xa có một người đàn ông mặc âu phục đứng đó. Dáng người cao ráo, thẳng tắp, nhưng đứng từ xa nên không nhìn rõ diện mạo.

Không hiểu sao, Tân Di có một dự cảm chẳng lành.

Nhận ra ánh mắt của cậu, người đàn ông kia đột nhiên quay người lại. Đôi mắt ẩn sau tròng kính hơi nheo xuống, mỉm cười với cậu.

“…”

Tân Di sợ đến mức vội vàng cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào người kỳ lạ kia nữa.

Sau khi mọi người đến đông đủ, hiệu trưởng bắt đầu phát biểu.

[Các em học sinh, hôm nay là buổi tuyên dương hằng ngày của nhà trường. Sau đây, xin mời thầy Trương công bố danh sách.]

Một nữ giáo viên đứng bên cạnh bước lên, trên tay cầm một tờ giấy trắng, chắc hẳn chính là giáo viên vừa phát thông báo trên loa.

[Bây giờ là danh sách học sinh xuất sắc: Lưu Tinh, Tống Chi Thích, Lý Hạo…]

Từng cái tên được đọc lên, nhưng không có lấy một cái tên quen thuộc.

Giáo viên nhìn xuống phía dưới sân, tiếp tục: [Bây giờ là danh sách học sinh tụt thành tích, lần lượt từ dưới lên là…]

[Tân Di.]

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tân Di đã trắng bệch từ lâu. Ngay khi nghe giáo viên đọc đến danh sách tụt thành tích, cậu đã đoán được chuyện tiếp theo sẽ xảy ra.

Nhưng khi nghe thấy chính tên mình, cậu vẫn cảm thấy một nỗi xấu hổ khó nói thành lời.

Ngón chân co quắp lại, ngón tay dán sát vào quần không ngừng vò vặn, cậu cắn chặt môi dưới.

Chuyện này thực sự… quá mất mặt.

Từ trước đến giờ, đây vẫn là lần đầu tiên tên cậu xuất hiện trong danh sách tụt thành tích.

Phó bản đáng ghét!

Trong danh sách tụt thành tích hẳn có không ít người chơi, bởi ngay khi giáo viên công bố danh sách, phía dưới đã vang lên không ít tiếng xì xào.

Nghe những lời bàn tán bên dưới, giáo viên không hề tức giận, ngược lại còn kéo khóe miệng nở một nụ cười.

[Các em học sinh, Trường Trung học Ánh Dương là trường cấp ba tốt nhất toàn thành phố, tôn chỉ của chúng ta chính là đào tạo những nhân tài ưu tú, cho nên…]

Cô ta dừng lại một chút, khiến tim tất cả mọi người đều treo lên, rồi mới tiếp tục: [Nhà trường sẽ tiến hành hình phạt tương ứng đối với những học sinh này. Tiếp theo, những học sinh được gọi tên hãy bước ra khỏi hàng.]

Vừa dứt lời, những bảo vệ đứng xung quanh lập tức tiến lên. Bọn chúng không chớp mắt tìm đến từng học sinh, sau đó cưỡng ép dẫn họ đến một khoảng đất trống.

Có người chơi không phục, trực tiếp hét lớn: “Dựa vào đâu mà cô nói tôi tụt thành tích! Rõ ràng còn chưa thi mà!”

Ai mà biết hình phạt ma quỷ này là gì. Bọn họ đều chỉ là những người chơi mới trải qua một hai lần phó bản, gặp phải chuyện thế này mà không sợ đến mất vía đã là may lắm rồi.

Nghe lời oán trách của người chơi kia, giáo viên không hề tức giận, vẫn lạnh lùng vô cảm nói: [Ai nói không thi thì không thể xếp hạng? Nhất cử nhất động của em đều là tiêu chuẩn để chấm điểm. Muốn trở thành học sinh ưu tú thì từ lời nói đến hành vi đều không được phép có bất kỳ vấn đề nào.]

“…”

Người chơi vừa rồi im lặng. Anh ta cũng không ngờ ngôi trường này lại biến thái đến như vậy, há miệng định tiếp tục tranh luận gì đó.

Nhưng giáo viên không cho anh ta cơ hội. Cô ta ra hiệu một cái, lập tức có người dẫn bọn họ đi. Lúc này mọi người mới chú ý thấy có bảo vệ đang dắt theo hai sinh vật không rõ là thứ gì.

Thứ đó trông giống sói nhưng lại không phải sói, toàn thân dính đầy vết máu, bẩn thỉu nhếch nhác. Trên mắt còn có một vết sẹo, miệng nhe ra, để lộ những chiếc răng nanh sắc nhọn.

Tân Di nheo mắt, nhìn thấy trong miệng thứ sinh vật giống sói mà không phải sói kia còn giắt một chút thịt máu.

Hình phạt là gì đã quá rõ ràng.

Những học sinh kia bị kéo đi, tiếng kêu thảm thiết vang vọng rất xa.

Tân Di sờ lên sợi dây chuyền trên cổ tay, thầm cảm thấy may mắn vì mình có đạo cụ. Không ngờ giáo viên trên bục lại không bảo cậu lên, mà tiếp tục cầm micro nói: [Học sinh Tân Di, lớp 12A1, vì thứ hạng tụt quá nhiều, trước khi thứ hạng được cải thiện sẽ do giáo viên chủ nhiệm khối phụ trách hướng dẫn.]

Tân Di đột ngột ngẩng đầu, đôi mắt mở to, hàng mi chớp chớp, để lộ vẻ nghi hoặc.

Người đàn ông mặc âu phục vừa rồi chậm rãi đi tới, đứng trước mặt cậu. Đôi mắt sắc bén kia khẽ lóe lên, sau đó hắn dịu dàng mỉm cười.

“Bạn học Tân Di đúng không? Tôi tên là Chúc Chiêu, em có thể gọi tôi là thầy Chúc.”