“Ngươi nói cái gì?”
Chúc Huân Đạt gần như không thể tin nổi vào tai mình.
Một tiện nô cả người đầy sát khí cùng máu tanh, vậy mà lại là người duy nhất có thể cứu nữ nhi ông?
Hoang đường đến cực điểm.
Hành Luân vẫn bình thản như cũ, dường như đã sớm đoán được phản ứng của ông.
“Ta nói, hỏa khí trên người hắn cực thịnh.”
Y chậm rãi nhìn về phía Kỷ Ách, đáy mắt sâu không thấy đáy.
“Hắn có thể áp chế.”
Chúc Huân Đạt cau chặt mày, ánh mắt nhìn Kỷ Ách càng thêm nặng nề.
Loại khí tức lạnh lẽo ngấm tận xương ấy, dù có cố che giấu thế nào cũng không thể biến mất.
Một kẻ như vậy, sao có thể để ở cạnh Chúc Mị?
“Không được.” Chúc Minh gần như lập tức bác bỏ: “Phụ thân tuyệt đối không thể giao tỷ tỷ cho loại người này.”
Đôi mắt Chúc Huân Đạt trầm xuống, giọng nói càng lúc càng lạnh: “Hắn chỉ là một tiện nô.”
Một bên là danh tiết và an nguy của nữ nhi.
Một bên là cơ hội duy nhất có thể giữ nàng sống tiếp.
Ông thân là phụ thân… biết phải lựa chọn thế nào đây?
Chúc Mị ho một tiếng, Kỷ Ách nhìn nữ tử yếu mềm trước mặt, dung nhan nhợt nhạt dưới ánh nến càng thêm yếu ớt mong manh, tựa cánh hoa sắp bị gió lạnh cuốn đi.
So với lần đầu Kỷ Ách gặp trong đêm tuyết, sắc mặt nàng dường như còn kém hơn vài phần.
Hắn nghiêng đầu, ánh mắt đen thẩm lúc này đã rơi lên người Hành Luân.
Hành Luân nhận thấy ánh nhìn lạnh lẽo quen thuộc kia, khoé môi nâng nhẹ lên.
Anh hùng khó qua ải mỹ nhân, tưởng chừng vô tình vô tâm, rốt cuộc vẫn không thoát khỏi.
Hành Luân bỏ qua cảm thán trong lòng, y tiến lên chắp tay, chậm rãi nói: “Thừa Tướng đại nhân cứ từ từ suy nghĩ.”
Y hơi dừng lại, ánh mắt thâm sâu nhìn Chúc Mị: “Dù sao nếu ta đã dám đứng ở đây nói ra những lời ấy, tự nhiên sẽ không làm chuyện vô nghĩa.”
Ánh nến lay động, bóng người chập chờn trên nền đá, như những tâm tư chồng chất không thể nói thành lời.
Chúc Huân Đạt siết chặt tay vịn ghế, ánh mắt nặng nề nhìn Chúc Mị thật lâu.
Nữ nhi ông từ nhỏ đã chịu quá nhiều đau đớn.
Những năm qua nàng uống thuốc còn nhiều hơn ăn cơm, thân thể gầy yếu đến mức chỉ một trận gió lạnh cũng đủ khiến bệnh tình chuyển nặng.
Bao nhiêu lần ông tưởng mình sắp mất nàng.
Bao nhiêu lần chỉ có thể bất lực đứng nhìn nàng chịu đựng giày vò mà không làm được gì.
Thế nhưng đứa nhỏ ấy từ trước đến nay chưa từng than đau một câu.
Càng nghĩ, đáy lòng Chúc Huân Đạt càng nặng trĩu như bị ai bóp nghẹt.
Ông chậm rãi nhắm mắt lại, hồi lâu sau mới khàn giọng lên tiếng: “Nếu thật sự có thể cứu A Mị…”
Giọng ông hơi ngừng lại, dường như phải dùng hết sức lực mới nói tiếp được.
“Bản tướng có thể tạm thời giữ hắn lại.”
“Phụ thân.”
Chúc Minh đứng bật dậy, sắc mặt đỏ bừng vì giận, lồng ngực phập phồng, rõ ràng không thể chấp nhận quyết định này.
Nhưng Chúc Huân Đạt không quan tâm hắn ta.
Ánh mắt ông chỉ dừng lại trên người Chúc Mị.
Ngay cả Chúc Mị cũng nâng mắt nhìn phụ thân mình.
Nàng hiểu rõ hơn ai hết, để Chúc Huân Đạt nhượng bộ đến mức này khó khăn thế nào.
Ông vốn coi trọng quy củ cùng danh dự hơn bất cứ thứ gì.
Nay lại vì nàng mà chấp nhận giữ một tiện nô lại…
Đáy lòng Chúc Mị run lên một thoáng khó nói thành lời.
Khóe môi Hành Luân cong lên thành một độ rất nhạt.
Ánh mắt y lướt qua Kỷ Ách đang cúi đầu rồi dừng lại Chúc Huân Đạt, đáy mắt mang một tầng ý cười sâu xa lặng lẽ hiện lên.
“Nhất định sẽ không làm Thừa Tướng thất vọng.”
Bánh xe vận mệnh đã lặng lẽ chuyển động.
~
“Biểu tỷ.”
Tiếng gọi của Hạ Yến Oanh vang lên phía sau khiến bước chân Chúc Mị chợt dừng lại.
Anh Đào vội đỡ lấy nàng khẽ xoay người.
Dưới ánh đèn lồng mờ, Hạ Yến Oanh đứng nơi hành lang, dung nhan dịu dàng như cũ, khóe môi mang theo một nụ cười nhạt đến mức khó dò.
“Biểu tỷ… thật sự đã quyết định rồi sao?”
Giọng nàng ta mềm mại, tựa gió xuân thoảng qua nhưng lại phảng phất một tia ý vị không rõ ràng.
“Để một tiện nô như vậy ở cạnh tỷ chữa bệnh?”
Chúc Mị “ừm” một tiếng.
Chuyện trong đại sảnh khi nãy, đã sớm đưa ra lựa chọn.
Hành Luân sẽ trị bệnh cho nàng mà Kỷ Ách là điều kiện không thể thiếu.
Dù trong lòng bao người bất mãn nhưng chuyện này đã quyết.
Lúc quyết định, Chúc Minh nổi giận đùng đùng bỏ đi về phòng, Tuyên Sinh phải đi theo khuyên nhủ hắn ta.
Hạ Yến Oanh nhìn Chúc Mị, ý cười nơi khóe môi dường như sâu thêm một chút.
“Biểu tỷ thật sự tin người đó sao?”
Ánh mắt nàng ta lướt nhẹ qua khuôn mặt Chúc Mị như muốn nhìn thấu điều gì đó.
“Người như hắn, ở cạnh tỷ, chưa chắc là phúc, e rằng…”
Nàng ta dừng lại, giọng nói hạ thấp, tựa như vô tình lại như hữu ý: “Là họa cũng chưa biết chừng.”
Tà áo Chúc Mị lay động nhẹ, tựa cánh hoa run rẩy trong gió.
Một lúc sau, Chúc Mị mới chậm rãi mở miệng: “Phúc hay họa đến lúc đó mới biết. Còn nữa…”
Ánh mắt hạnh trong veo của nàng nâng lên nhìn thẳng về phía Hạ Yến Oanh.
Không còn là vẻ ôn hòa thường ngày mà lặng lẽ mang theo một tia sắc lạnh uy quyền.
“Hiện giờ hắn đã là người của ta.”
Hàng mi nàng hạ xuống rồi lại nâng lên, ánh nhìn bình tĩnh mà thâm sâu.
“Muội cũng đừng nghĩ đến những chuyện không nên có.”
Hạ Yến Oanh sững lại dường như không ngờ Chúc Mị lại nói thẳng đến vậy.
Hai tay nàng ta trong tay áo vô thức siết chặt, móng tay gần như cắm vào da thịt nhưng trên môi vẫn gượng giữ một nụ cười dịu dàng quen thuộc.
“Biểu tỷ nói đùa rồi… muội sao dám…”
Lời nói chưa dứt nhưng ý cười nơi đáy mắt đã không còn như trước.
Chúc Mị không đáp chỉ lặng lẽ nhìn nàng ta một lát.
Từ trước đến nay, Chúc Mị không thích tranh đoạt cũng chẳng muốn hơn thua với bất kỳ ai.
Nhưng điều đó không có nghĩa nàng không hiểu càng không có nghĩa nàng sẽ để người khác tùy ý lấn tới.
Chúc Mị là đích nữ Thừa Tướng.
Thân phận, địa vị, lời nói của nàng chưa từng là thứ ai muốn xem nhẹ là có thể xem nhẹ chỉ là nàng không cần dùng đến mà thôi.
Nhưng một khi đã chạm tới giới hạn, nàng sẽ không nhượng bộ thêm nữa.
“Trời đã khuya, muội cũng nên về nghỉ sớm.”
Dứt lời, Chúc Mị không chờ Hạ Yến Oanh đáp lại chỉ nhẹ xoay người.
Anh Đào lập tức đỡ lấy nàng, chậm rãi rời đi dọc theo hành lang dài.
Ánh đèn lồng lay động, bóng dáng nàng mảnh mai dần khuất trong màn đêm nhưng lại mang theo một loại kiên định lặng lẽ khiến người khác không dám khinh thường.
Hạ Yến Oanh đứng lại tại chỗ.
Nụ cười trên môi dần dần nhạt đi, ánh mắt cũng theo đó mà trầm xuống.
Một lúc lâu sau, nàng ta mới buông lỏng tay, đầu ngón tay in hằn những vết đỏ nhàn nhạt.
“Người của tỷ… vậy thì cứ chờ xem.”