Đêm dần buông xuống.
Gió xuân lướt qua hành lang dài mang theo hơi lạnh nhàn nhạt khiến đèn lồng dưới mái hiên lay động.
Mệnh lệnh của Chúc Huân Đạt rất nhanh đã truyền khắp phủ Thừa Tướng.
Từ thị vệ tuần tra, gia đinh quét sân cho đến quản sự các viện, tất cả đều bị triệu tới tiền sảnh, không một ai được phép vắng mặt.
Chúc Mị ngồi bên cạnh phụ thân, ánh mắt lặng lẽ dõi theo từng người bước vào đại sảnh.
Dung nhan nàng thanh nhạt như phủ sương, thần sắc vẫn tĩnh như mặt hồ thu, nhưng nơi đáy lòng lại âm thầm dâng lên từng lớp hỗn loạn khó gọi thành tên.
Chúc Minh, Tuyên Sinh cùng Hạ Yến Oanh nghe tin cũng vội vàng chạy tới.
Nghe nói có người tự xưng thần y, lại còn muốn triệu tập toàn bộ người trong phủ, chuyện lớn như vậy tự nhiên không ai không hiếu kỳ.
Trong đại sảnh, ánh mắt dò xét, nghi ngờ, thậm chí là khinh thị đan xen lẫn nhau.
Hành Luân bình thản đứng trước ánh mắt dò xét lẫn nghi ngờ ở đại sảnh, y ung dung chắp hai tay trước bụng, nhàn nhã chờ đợi.
“Đã triệu tập đủ.”
Lời Chúc Huân Đạt vừa dứt, ánh mắt đen sâu của Hành Luân lướt qua tất cả hạ nhân đang đứng cúi đầu thành hàng, khoé môi nâng nhẹ.
Rõ ràng thiếu một người.
Hành Luân phất tay áo trắng, mỗi bước chân làm lay động theo, y đi ngang qua từng người, thần sắc nhàn nhạt, tựa như chỉ tùy ý quan sát.
Cả đại sảnh đều chìm trong sự căng thẳng, không một phút dám lơ là.
Một lúc lâu sau, Hành Luân mới dừng bước.
“Không có.”
Chúc Huân Đạt cau mày truy vấn: “Sao lại không có? Toàn bộ người đều ở đây.”
Hành Luân chậm rãi quay trở lại ghế ngồi, y cầm tách trà uống một ngụm rồi mới đáp.
“Thừa Tướng nghĩ kĩ xem, còn sót ai không?”
Sắc mặt Chúc Huân Đạt càng lúc càng trầm xuống, dường như đang cố nhớ xem trong phủ còn ai chưa bị triệu tới.
Đúng lúc ấy, một quản sự đứng phía sau bỗng như sực nhớ ra điều gì, vội vàng bước lên cúi người.
“Lão gia… thật ra vẫn còn một người.”
Ánh mắt mọi người lập tức dồn cả về phía ông ta.
“Là ai?”
Quản sự kia thoáng chần chừ, tựa hồ cũng biết chuyện này không tiện nhắc đến trước mặt đông người, cuối cùng vẫn cắn răng đáp.
“Là… tiện nô đang bị giam ở nhà kho phía đông.”
Lời vừa dứt, sắc mặt không ít người trong đại sảnh lập tức thay đổi.
“Nói bậy, sao tên tiện nô ấy có thể là phương thuốc giúp tỷ tỷ ta.” Chúc Minh tức giận đập mạnh tay lên ghế
Ngay cả Chúc Mị cũng không tránh khỏi kinh động.
Nếu thật sự là hắn…
Ý niệm ấy vừa thoáng hiện, nàng đã lập tức cụp mắt xuống.
Hàng mi dài rũ nhẹ, che đi toàn bộ dao động nơi đáy mắt.
Không thể là hắn.
“Biểu đệ, đệ bình tĩnh, nếu có thể giúp A Mị thì không nên bỏ sót.” Tuyên Sinh từ tốn nói
“Nhưng…”
Chúc Minh khó chịu đỉnh điểm, hắn ta vốn đã có ác cảm với Kỷ Ách, bây giờ còn bảo hắn giúp được tỷ mình khỏi bệnh, làm sao cũng không chấp nhận được.
Ánh mắt Chúc Huân Đạt lạnh xuống vài phần, giọng nói cũng trở nên nặng nề.
“Một tiện nô thấp hèn mà thôi, sao có thể liên quan đến bệnh tình của A Mị?”
Hành Luân nghe vậy chỉ nhướng mắt: “Thân phận thấp hay cao, không liên quan đến hỏa khí trên người hắn. Hơn nữa…”
Ánh mắt Hành Luân chậm rãi dừng trên người Chúc Mị.
“Bệnh tiểu thư nếu kéo dài e là…”
Chúc Mị vô thức siết chặt đầu ngón tay.
Nàng vẫn im lặng, dung nhan thanh nhạt như phủ sương, nhìn qua dường như không hề dao động nhưng chỉ mình nàng biết lòng mình lúc này rối loạn đến mức nào.
Chúc Huân Đạt không thể nào chấp nhận nổi chuyện một tiện nô thân phận thấp kém lại có liên quan đến bệnh tình của nữ nhi mình.
Huống hồ những lời Hành Luân vừa nói nghe thế nào cũng khiến người khác cảm thấy hoang đường.
Để một nam nhân lai lịch bất minh ở cạnh Chúc Mị ngày đêm điều dưỡng?
Chuyện ấy tuyệt đối không thể.
Thế nhưng khi ánh mắt ông rơi xuống người nữ nhi, nhìn thấy dáng vẻ gầy gò yếu ớt của nàng ngồi dưới ánh đèn lay động, trong lòng lại bất giác mềm đi vài phần.
Chúc Mị từ nhỏ đã nhiều bệnh nhiều tai, thân thể quanh năm lạnh như băng tuyết.
Bao nhiêu năm nay ông tìm khắp danh y thiên hạ, đổi biết bao linh dược quý hiếm cũng chỉ miễn cưỡng giữ lại chút hơi tàn cho nàng.
Ông thân là phụ thân, nhìn nữ nhi từng ngày tiều tụy mà bất lực, lòng đau đến mức nào chỉ chính ông mới hiểu.
Nếu thật sự có thể cứu nàng…
Dù chỉ là một tia hy vọng mong manh, ông cũng không nỡ buông bỏ.
Sắc mặt Chúc Huân Đạt biến đổi hồi lâu, cuối cùng mới trầm giọng nói.
“Đưa hắn tới đây.”
Quản sự lập tức cúi đầu lĩnh mệnh rồi vội vàng lui xuống.
~
Không biết qua bao lâu, bên ngoài rốt cuộc cũng vang lên tiếng bước chân dồn dập.
Chúc Mị không ngẩng đầu nhưng trái tim lại như bị treo lơ lửng giữa không trung, không cách nào rơi xuống.
Ngay sau đó, một thân ảnh cao lớn chậm rãi hiện ra nơi cửa đại sảnh.
Ánh đèn từ trong phòng chiếu ra, kéo dài bóng hắn trên nền đất, tựa một vệt mực đậm lạnh lẽo lan ra trong đêm.
Trên người Kỷ Ách vẫn là bộ y phục đen đã cũ, vạt áo loang lổ vết máu sẫm chưa kịp tẩy rửa.
Vài sợi rũ xuống trước trán, che đi nửa phần ánh mắt càng khiến dung mạo hắn thêm phần âm trầm khó đoán.
Ánh nến lay động phản chiếu lên gương mặt sắc nét ấy, sống mũi cao thẳng, đường quai hàm lạnh cứng như được gọt giũa bằng băng tuyết.
Sắc mặt hắn tái nhợt, môi mỏng không còn chút huyết sắc, hiển nhiên thương thế vẫn chưa lành.
Nhưng dù vậy, khí tức trên người hắn vẫn lạnh sắc như cũ.
Tựa lưỡi đao vừa rút khỏi vỏ, dù nhuốm máu vẫn không hề mất đi độ bén.
“Quỳ xuống.”
Giọng thị vệ vang lên, mang theo uy áp, bàn tay hắn ta vừa đặt lên vai Kỷ Ách ép xuống.
Đầu gối chạm đất nhưng sống lưng vẫn thẳng, dáng vẻ không hề có nửa phần khuất phục.
Tựa như thứ hắn nhượng bộ chỉ là hình thức còn cốt cách bên trong vẫn lạnh lẽo kiên định như cũ.
Hành Luân đứng một bên lặng lẽ quan sát.
Một con sói bị thương.
Dù đang bị ép đến đường cùng vẫn giữ nguyên nanh vuốt.
Dù hấp hối vẫn nguy hiểm đến đáng sợ, giống như bất kỳ ai đến gần đều có thể bị cắn ngược lại bất cứ lúc nào.
Hành Luân nhìn hắn một lúc rồi cong môi, y quay đầu nhìn về phía Chúc Huân Đạt, giọng nói bình thản.
“Người mang hỏa khí chính là hắn.”
Sắc mặt Chúc Huân Đạt biến đổi.
Chúc Mị cũng không khỏi run lên.
Đôi mắt hạnh trong veo nhìn người đang quỳ bên dưới, đáy mắt dâng lên cảm xúc phức tạp khó nói thành lời.
Thật sự là hắn sao?
Ánh mắt giao nhau trong chớp mắt.
Một bên tĩnh lặng như nước.
Một bên sâu thẳm như vực.
Không ai biết, trong khoảnh khắc ấy, rốt cuộc đã có điều gì lặng lẽ thay đổi.