Hành Luân bắt đầu chính thức chữa bệnh cho Chúc Mị.
Chỉ là phương thuốc y đưa ra lại khiến cả phủ Thừa Tướng đều khó lòng chấp nhận.
Chính là cần để Chúc Mị làm quen với hỏa khí trên người Kỷ Ách trước.
Nói dễ hiểu chính là tiếp xúc.
Chỉ khi nàng dần quen với khí tức của hắn, cơ thể mới không bài xích lúc điều trị.
Nếu không e rằng hàn khí phản phệ, thân thể nàng sẽ không chịu nổi.
Cuối cùng Chúc Huân Đạt truyền lệnh để Kỷ Ách làm hộ vệ của Chúc Mị.
Bắt đầu từ những tiếp xúc bình thường như để hắn ở gần bên hầu hạ hoặc cùng nàng ở chung một khoảng thời gian dài.
Lúc này Chúc Mị ngồi bên trường kỷ luyện chữ.
Một thân y sam màu nguyệt bạch càng khiến dung nhan nàng thêm phần thanh nhạt như sương phủ đầu cành.
Đầu ngón tay trắng nõn cầm bút lông, động tác chậm rãi mềm mại.
Mực đen theo đầu bút trải dài trên giấy tuyên, hóa thành từng hàng chữ thanh tú đoan chính.
Trong phòng rất yên tĩnh chỉ còn tiếng đầu bút khẽ lướt qua mặt giấy cùng hương trầm nhàn nhạt quanh quẩn nơi chóp mũi.
Kỷ Ách và Anh Đào đứng hầu phía sau nàng.
Anh Đào theo hầu Chúc Mị từ nhỏ, sớm đã xem vị tiểu thư yếu ớt kia quan trọng hơn cả tính mạng mình.
Mà Kỷ Ách lại là loại người khiến nàng ta bản năng cảm thấy bất an.
Ánh mắt hắn quá lạnh, khí tức trên người cũng quá đáng sợ.
Giống như chỉ cần sơ ý một chút, hắn sẽ lập tức cắn ngược lại bất cứ ai đến gần.
Một kẻ như vậy, sao có thể ở cạnh tiểu thư nhà nàng?
Nghĩ đến đây, ánh mắt Anh Đào nhìn hắn càng thêm cảnh giác.
Nàng ta lặng lẽ dịch người, vô thức chắn nửa bước phía sau Chúc Mị, tựa như chỉ cần Kỷ Ách có chút cử động, nàng sẽ lập tức lao tới bảo vệ chủ tử.
Kỷ Ách nhàn nhạt nâng mắt, ánh nhìn lạnh như băng đảo qua người Anh Đào không mang theo sát ý.
Ngay sau đó, Kỷ Ách chậm rãi dời mắt đi, từ đầu đến cuối như thể không quan tâm đến hành động của nàng ta.
Anh Đào bị thái độ hờ hững ấy làm cho nghẹn lại.
Giọng Chúc Mị bỗng nhẹ nhàng vang lên phía trước: “Anh Đào, đem lò sưởi lại gần một chút.”
Anh Đào lập tức hoàn hồn: “Vâng, tiểu thư.”
Nàng ta vội vàng bước tới chỉnh lại lò than bên cạnh trường kỷ.
Hơi ấm nhàn nhạt lan ra, xua đi phần nào khí lạnh trong phòng.
Chúc Mị cúi đầu nhìn trang giấy trước mặt, hàng mi dài rũ xuống, thần sắc thanh nhạt như cũ.
“Muội lui xuống nghỉ ngơi trước đi.”
Anh Đào ngẩn ra: “Tiểu thư?”
Chúc Mị ho một tiếng, giọng nói vẫn mềm mại nhẹ nhàng: “Để hắn ở lại là được.”
Anh Đào gần như lập tức quay sang nhìn Kỷ Ách, đáy mắt đầy vẻ không yên tâm.
Để một mình tên kia ở cạnh tiểu thư?
Nàng ta sao có thể an tâm cho được.
“Anh Đào.”
Anh Đào cắn môi nhìn Chúc Mị, cuối cùng vẫn chỉ có thể cúi đầu: “Nô tỳ hiểu rồi.”
Thật ra Chúc Mị cũng không biết nên đối mặt với Kỷ Ách thế nào.
Từ lúc nghe Hành Luân nói muốn trị bệnh thì nàng phải làm quen với khí tức cùng hỏa khí trên người hắn, trong lòng nàng vẫn luôn mơ hồ sinh ra một loại cảm giác khó nói thành lời.
Ngượng ngùng có.
Bối rối cũng có.
Nàng từ nhỏ sống trong khuê phòng, quanh năm bệnh tật nên rất ít tiếp xúc với nam nhân lạ.
Chính vì vậy nàng không muốn có ai ở lại nhìn thấy dáng vẻ mất tự nhiên của mình lúc này.
Chúc Mị dường như nhìn ra suy nghĩ của Anh Đào, nàng nhẹ giọng trấn an.
“Không sao, hắn sẽ không làm gì ta.”
Ánh sáng phản chiếu lên sườn mặt tái nhợt thanh tú của nàng khiến cả người nàng trông càng thêm yếu ớt mong manh như đóa hoa đang cố giữ lại chút xuân sắc.
Anh Đào vẫn không dám trái lệnh Chúc Mị.
“Vậy nô tỳ ở ngay ngoài cửa, tiểu thư có gì cứ gọi.”
Nói xong, nàng ta còn không quên hung hăng liếc Kỷ Ách một cái rồi mới chịu lui xuống.
Cửa phòng khép lại, trong phòng chỉ còn lại tiếng than cháy, không khí yên tĩnh đến mức có thể nghe rõ cả tiếng hít thở của đối phương.
Chúc Mị cúi mắt nhìn trang giấy trước mặt, đầu ngón tay trắng nõn siết lại rồi chậm rãi buông ra.
Một lúc lâu sau, nàng mới nhẹ giọng mở lời: “Ngươi…”
Cuối cùng vẫn không biết phải nói gì.
Thanh âm Kỷ Ách khàn thấp vang lên giữa căn phòng tĩnh lặng, càng khiến bầu không khí thêm phần mập mờ khó nói.
“Tiểu thư có gì cứ nói.”
Chúc Mị im lặng hồi lâu rồi nàng nghiêng đầu nhìn người phía sau.
Ánh sáng mờ ảo phủ lên thân hình cao lớn của Kỷ Ách một tầng sáng tối đan xen càng khiến hắn trông lạnh lẽo khó gần hơn thường ngày.
“Thật ra ta biết chuyện này rất kỳ quái. Không hỏi qua ý ngươi đã giữ ngươi lại, còn bắt ngươi làm thuốc dẫn trị bệnh cho ta…”
Nàng hơi dừng lại, tựa như chính bản thân cũng cảm thấy những lời ấy quá mức đường đột.
“Đối với ngươi hẳn rất miễn cưỡng.”
Vệty sáng kéo bóng dáng cao lớn của hắn trải dài trên nền đất lạnh, lặng lẽ phủ tới bên chân Chúc Mị.
Chúc Mị mím môi: “Nhưng ta chỉ muốn thử xem liệu mình có thật sự sống tiếp được hay không.”
Kỷ Ách nhìn bóng lưng mảnh mai đến mức tựa như chỉ cần đưa tay chạm khẽ cũng sẽ vỡ tan.
Rõ ràng bản thân đã yếu ớt đến thế, vậy mà đến lúc này nàng lại vẫn còn nghĩ cho người khác.
Sao nàng có thể lương thiện đến mức ấy?
Thật không biết nên nói nàng quá thiện lương hay quá ngu ngốc.
Một lúc lâu sau, thanh âm trầm thấp của Kỷ Ách mới chậm rãi vang lên: “Nô không miễn cưỡng. Tiểu thư đã cứu mạng nô. Mạng này vốn nên thuộc về người.”
Đôi mắt hạnh trong veo của Chúc Mị phản chiếu ánh sáng mờ nhạt, tựa mặt hồ yên tĩnh giữa đêm đông.
Rất lâu sau, khóe môi Chúc Mị mới cong lên, nụ cười nhàn nhạt giống hệt nhành lê đầu xuân vừa hé nở giữa màn tuyết lạnh, mong manh mà dịu dàng đến động lòng người.
“Vậy sau này phải làm phiền ngươi rồi, Ngũ Phúc.”
Thanh âm mềm mại kia rơi xuống lọt vào tai Kỷ Ách lại như một hòn đá ném xuống mặt hồ tĩnh lặng nhiều năm, âm thầm khuấy động từng tầng sóng ngầm nơi đáy lòng hắn.
Đôi mắt đen sâu thẳm dao động, nụ cười ấy phản chiếu nơi đáy mắt hắn, tựa một ngọn lửa nhỏ âm ỉ giữa trời đông giá rét khiến lớp băng lạnh phủ quanh trái tim bao năm qua bất giác nứt ra một khe rất nhỏ.
Kỷ Ách đã quen sống giữa máu tanh cùng phản bội.
Người khác nhìn hắn hoặc sợ hãi, hoặc chán ghét, hoặc đề phòng.
Chỉ có nàng dù biết hắn nguy hiểm, vẫn đưa tay cứu hắn khỏi đêm tuyết lạnh lẽo ấy.
Giống như có thứ gì đó vốn đã chết lặng từ lâu đang bị nàng từng chút một kéo trở về nhân gian.
Dung nhan thanh nhạt như ngọc trắng phủ sương, yếu ớt mà sạch sẽ đến mức chẳng hợp với thế gian đầy bụi bặm này.
Hắn vốn nên tránh xa nàng.
Một người sống trong bóng tối như hắn, ngay cả bản thân cũng nhuốm đầy máu tanh cùng nguy hiểm.
Còn nàng lại sạch sẽ tựa ánh trăng đầu cành chỉ cần chạm vào e rằng cũng sẽ làm bẩn nàng.
Nhưng cũng chính vì quá sạch sẽ như vậy mới càng khiến lòng người sinh ra dục niệm đáng sợ.
Muốn giữ lấy nàng.
Muốn giấu nàng đi.
Lại càng muốn kéo nàng xuống vũng bùn sâu nhất, nhìn xem khi lớp thanh sạch ấy bị nhuốm bẩn, nàng sẽ lộ ra dáng vẻ thế nào.
Rất lâu sau, Kỷ Ách mới khàn giọng nhả ra được vài chữ.
“Đây là bổn phận của nô.”
Nhưng chỉ mình hắn biết, dưới vẻ bình tĩnh ấy là dục niệm cùng chiếm hữu đang âm thầm sinh trưởng nơi đáy lòng.
Kỷ Ách lặng lẽ nhìn nàng.
Ánh trăng này rồi cũng sẽ có một ngày bị hắn cướp đi, khóa lại trong bóng tối thuộc về riêng mình.
Vĩnh viễn không để bất kỳ ai chạm tới nữa.