Năm đó, thấy bà ở một mình buồn bã, mẹ đã bỏ tiền sửa sang lại căn nhà.
Gian nhà chính được xây thành hai tầng để cả gia đình có chỗ nghỉ mỗi lần về thăm bà.
Ngay bên cạnh là một căn nhà rộng khoảng năm mươi mét vuông, được cải tạo thành một tiệm tạp hóa nhỏ. Bà ngoại vốn là người thích trò chuyện với hàng xóm, có cửa hàng để bán chút đồ ăn, bánh kẹo, nhu yếu phẩm cũng khiến cuộc sống của bà thêm phần vui vẻ.
Thế nhưng vài năm trở lại đây, tuyến đường du lịch được chuyển sang hướng khác. Khách qua lại ngày càng thưa thớt, việc buôn bán cũng dần ế ẩm.
Sau khi bà mất, tiệm tạp hóa cũng đóng cửa theo.
Không ngờ, sau bao biến cố, nơi cuối cùng che chở bốn chị em cô… lại chính là căn nhà nhỏ này.
Đúng lúc Lục Tinh Nguyệt đang loay hoay mở cánh cổng sắt đã có phần hoen gỉ, một giọng nói già nua vang lên từ căn nhà đối diện.
“Tiểu Nguyệt… có phải Tiểu Nguyệt đấy không?”
Cô quay đầu, nhìn thấy một người phụ nữ ngoài sáu mươi đang chống gậy bước sang.
“Bác Trương.”
Lục Tinh Nguyệt khẽ mỉm cười. Cô vẫn nhớ bác Trương là hàng xóm thân thiết của bà ngoại. Hồi nhỏ mỗi lần đến đây nghỉ hè, bác thường mang trái cây và bánh sang cho cô.
“Đúng là cháu rồi.” Bác Trương nhìn bốn chị em, ánh mắt đầy xót xa. “Chuyện của bố mẹ cháu bác cũng nghe nói rồi. Khổ thân mấy đứa quá.”
Lục Tinh Nguyệt chỉ khẽ gật đầu, không muốn nhắc lại chuyện cũ.
“Cháu định chuyển về đây ở luôn sao?”
“Vâng ạ. Sau này chắc bốn chị em cháu sẽ sống ở đây.”
Bác Trương thở dài.
“Về đây cũng tốt. Dù sao còn có căn nhà che mưa che nắng.”
Bà nhìn quanh con phố vắng vẻ, trong mắt hiện lên vẻ hoài niệm.
“Ngày xưa nơi này đông vui lắm. Khách du lịch tấp nập suốt bốn mùa, xe cộ nối đuôi nhau không dứt. Hai bên đường toàn là quán ăn, quán nước, cửa hàng đặc sản với homestay, tối đến còn sáng đèn đến tận khuya.”
“Nào ngờ mấy năm trước khu du lịch bị đóng cửa để quy hoạch lại. Dự án thì cứ kéo dài hết năm này sang năm khác, khách chẳng còn ai đến. Người dân buôn bán không nổi, lần lượt chuyển đi nơi khác kiếm sống.”
Bác Trương chỉ tay dọc con đường.
“Cháu nhìn xem, hơn nửa số cửa hàng đều đóng cửa rồi. Có nhà còn treo biển sang nhượng mấy năm mà chẳng ai hỏi. Giờ chỉ còn vài hộ già như bác cố bám trụ ở đây, sống qua ngày thôi.”
Lục Tinh Nguyệt lặng người nhìn dãy phố im ắng.
Những cánh cửa cuốn phủ đầy bụi, những tấm biển hiệu bạc màu, cỏ dại mọc len qua từng kẽ gạch… Khó ai có thể tưởng tượng nơi này từng là một khu phố du lịch sầm uất.
Cô siết chặt chùm chìa khóa trong tay.
Dù nơi này đã vắng vẻ đến đâu, từ hôm nay, nó vẫn sẽ là mái nhà của bốn chị em cô.
Bác Trương nhìn bốn chị em, nở nụ cười hiền hậu.
“Thôi, đứng ngoài mãi làm gì. Mau vào nhà nghỉ ngơi đi. Chắc đi đường cả ngày cũng mệt rồi.”