Nói xong, bà quay về nhà một lát rồi xách sang một chiếc giỏ tre.
“Nhà bác còn ít rau mới hái ngoài vườn, thêm mấy quả trứng gà với ít thịt. Cầm lấy nấu bữa tối cho bọn trẻ.”
Lục Tinh Nguyệt vội xua tay.
“Không được đâu bác, cháu…”
“Có gì mà không được.” Bác Trương giả vờ nghiêm mặt. “Láng giềng với nhau cả. Hồi bà ngoại cháu còn sống cũng giúp bác nhiều lắm. Giờ mấy chị em mới chuyển về, coi như bác góp chút tấm lòng.”
Thấy bác nhất quyết không chịu lấy lại, Lục Tinh Nguyệt chỉ đành cúi đầu cảm ơn.
“Cảm ơn bác.”
“Thiếu gì cứ sang gọi bác.”
Nói rồi, bác Trương chống gậy trở về.
Đợi bóng bà khuất hẳn, Lục Tinh Nguyệt mới lấy chìa khóa mở cửa.
“Két…”
Cánh cửa gỗ phát ra tiếng động khẽ rồi từ từ mở ra.
Một mùi gỗ cũ xen lẫn hương nắng ùa vào.
Bên trong sạch sẽ hơn cô tưởng. Có lẽ người được thuê vẫn đều đặn đến quét dọn nên mọi thứ không hề bám nhiều bụi.
Chiếc quầy thu ngân bằng gỗ vẫn nằm ngay cửa ra vào.
Phía sau là từng dãy kệ xếp ngay ngắn, trên đó vẫn còn bày lác đác vài gói bánh, mì ăn liền, nước ngọt và một số nhu yếu phẩm. Dù đã lâu không bán hàng, nhưng khung cảnh quen thuộc ấy vẫn khiến Lục Tinh Nguyệt nhớ đến những ngày hè năm nào.
Khi ấy, bà ngoại luôn ngồi sau quầy, tay phe phẩy chiếc quạt nan, vừa bán hàng vừa trò chuyện với khách. Còn cô thì lon ton chạy khắp cửa tiệm, thỉnh thoảng lại lén lấy một viên kẹo rồi cười hì hì trốn sau lưng bà.
Ký ức đẹp đẽ ấy giờ chỉ còn lại trong hồi ức.
Lục Tinh Nguyệt khẽ hít một hơi thật sâu, nén cảm xúc đang dâng lên.
Từ hôm nay…
Tiệm tạp hóa này sẽ do cô tiếp quản.
Đây không chỉ là nơi che mưa che nắng cho bốn chị em, mà còn là hy vọng duy nhất để họ bắt đầu lại cuộc sống từ con số không.
Lục Tinh Nguyệt đẩy cửa bước vào nhà.
Bên trong sạch sẽ hơn cô tưởng. Người cô thuê vẫn đều đặn đến quét dọn mỗi tháng một lần nên đồ đạc được phủ vải cẩn thận, sàn nhà không bám nhiều bụi. Chỉ cần lau sơ lại là có thể ở ngay.
Hai cậu em trai vừa đặt vali xuống đã mệt mỏi ngồi phịch xuống ghế, còn Tinh Dao thì dụi mắt liên tục.
“Đói chưa?”
Ba đứa nhỏ đồng loạt gật đầu.
Lục Tinh Nguyệt lấy trong túi ra mấy chiếc bánh mì và hộp sữa mua dọc đường.
“Mọi người ăn tạm trước nhé. Chờ chị dọn dẹp xong rồi tối chị sẽ nấu cơm.”
Tinh Dao ngoan ngoãn cầm hộp sữa ngồi ăn, chẳng mấy chốc đã dựa vào vai chị ngủ gật.
Lục Tinh Nguyệt bế em lên phòng, rồi cùng hai cậu em trai trải lại ga giường, lấy chăn màn trong tủ ra phơi qua một lượt.
May mà trước đây mẹ từng sửa sang căn nhà nên tầng hai có ba phòng ngủ, đủ cho bốn chị em ở.