Đến nội dung chính

Chương 1

admin 678 Chữ Cài Đặt

“Chị ơi, còn bao lâu nữa mới đến nhà bà ngoại vậy? Em mệt lắm rồi…”

Giọng nói non nớt vang lên, cô bé Lục Tinh Dao vừa đi vừa dụi đôi mắt đỏ hoe vì mệt.

Lục Tinh Nguyệt dừng bước, cúi người xoa đầu em gái. Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn lấm tấm mồ hôi, lòng cô chợt nhói lên. Cô dịu dàng dỗ dành:

“Tinh Dao ngoan, lên đây chị cõng. Chúng ta đi thêm một đoạn nữa là đến rồi.”

Cô bé lập tức mỉm cười, ngoan ngoãn leo lên lưng chị. Hai cánh tay nhỏ ôm lấy cổ Lục Tinh Nguyệt, chẳng mấy chốc đã im lặng.

Phía sau, hai cậu em sinh đôi vẫn cắn răng bước đi. Mỗi đứa kéo một chiếc vali cũ, trên vai đeo ba lô, trong tay còn xách thêm vài túi đồ lỉnh kỉnh. Đó là toàn bộ hành lý của bốn chị em.

Sau khi bị đuổi khỏi biệt thự, bọn họ chỉ kịp mang theo quần áo và một ít đồ dùng cá nhân. Tất cả những tài sản còn lại đều bị bỏ lại phía sau.
Tiền trong người Lục Tinh Nguyệt cũng chẳng còn bao nhiêu. Sau khi mua vé xe và chi trả các khoản cần thiết trên đường, số tiền còn lại chỉ đủ để bốn chị em tiết kiệm sinh hoạt trong khoảng một tuần.

Đi thêm gần hai mươi phút, bốn chị em cuối cùng cũng nhìn thấy con dốc nhỏ dẫn lên sườn đồi.

Con dốc không quá cao nhưng khá dài. Sau chặng đường mệt mỏi, mỗi bước chân đều trở nên nặng nề.

Lục Tinh Nguyệt quay đầu động viên hai em trai:

“Cố lên, sắp đến rồi.”

Hai cậu bé khẽ gật đầu, tiếp tục cắn răng kéo vali từng bước từng bước đi lên.

Cuối cùng, khi vượt qua con dốc, một căn nhà nhỏ hiện ra trước mắt.

Đó là một căn nhà hai tầng mang phong cách mộc mạc. Phía trước là khoảng sân lát gạch đã phủ đầy lá khô, bên cạnh là một tiệm tạp hóa nhỏ.

Tấm biển gỗ treo dưới mái hiên vẫn còn nguyên vẹn, chỉ là lớp sơn đã bạc màu theo năm tháng.
Tiệm Tạp Hóa Bình An.

Lục Tinh Nguyệt đứng lặng nhìn tấm biển thật lâu.

Đây là căn nhà duy nhất còn lại thuộc về cô.

Nó vốn là nhà của bà ngoại.

Từ năm sáu tuổi, cứ mỗi dịp nghỉ hè, mẹ lại đưa bốn chị em lên đây ở với bà ngoại gần hai tháng. Tiếng ve kêu dưới tán cây, mùi bánh nướng thơm phức trong căn bếp nhỏ và những buổi chiều ngồi trước hiên nghe bà kể chuyện… tất cả đã trở thành ký ức đẹp nhất trong tuổi thơ của cô.

Thói quen ấy kéo dài suốt nhiều năm, cho đến khi bà ngoại qua đời.

Ông ngoại mất sớm, một mình bà vất vả nuôi mẹ cô khôn lớn. Sau này, khi gia đình khá giả, bố mẹ nhiều lần muốn đón bà lên thành phố sống cùng để tiện chăm sóc, nhưng bà đều từ chối.

Bà nói mình đã quen với cuộc sống nơi đây, quen với căn nhà nhỏ, quen với hàng xóm láng giềng và tiệm tạp hóa mà bà vẫn mở mỗi ngày. Rời khỏi nơi này, bà sẽ không quen.
Vì chuyện đó, mẹ và bà ngoại đã không ít lần tranh cãi, nhưng cuối cùng vẫn đành chiều theo ý bà.

Hai năm trước, bà ngoại lặng lẽ qua đời.

Trước khi mất, bà để lại di chúc, trao toàn bộ căn nhà và tiệm tạp hóa cho Lục Tinh Nguyệt.

Kể từ ngày ấy, cô không còn đủ can đảm quay trở lại nơi này nữa. Chỉ đều đặn thuê người đến quét dọn, chăm sóc căn nhà mỗi tháng một lần để nó không bị bỏ hoang.

Nhìn mọi thứ vẫn quen thuộc như trong ký ức, sống mũi Lục Tinh Nguyệt bỗng cay xè.

Không ngờ, sau tất cả những biến cố, nơi cuối cùng để bốn chị em cô nương tựa… lại chính là căn nhà nhỏ mà bà ngoại để lại.