Đến nội dung chính

Chương 4

admin 594 Chữ Cài Đặt

Cô mặc vào một bộ đồ thể thao gọn gàng, buộc tóc cao. Việc đầu tiên cần làm: Kiểm tra tài chính và lên danh sách mua sắm.

Diệp Y là một tiểu thuyết gia trinh thám nổi tiếng, cộng thêm việc thừa kế gia sản từ cha mẹ đã mất, trong tài khoản của cô hiện có khoảng 20 tỷ VND. Một con số lớn với người thường nhưng với kế hoạch “Pháo Đài Vĩnh Cửu” mà cô đang nung nấu, số tiền này chỉ như muối bỏ bể.

Cô cần nhiều hơn thế. Cô cần vũ khí hạng nặng, thuốc men đặc trị, vật liệu gia cố cấp quân sự và hàng tấn thực phẩm chất lượng cao cho cả người và thú.

[Ting!]

Điện thoại trên giường lại sáng lên, báo hiệu tin nhắn mới.

Diệp Y cầm lên, liếc nhìn tên người gửi.

Tần Oánh (Em gái yêu quý): [Chị Y ơi, hôm nay chị có rảnh không? Em và anh Mạnh muốn mời chị đi ăn tối. Có chuyện quan trọng muốn bàn với chị về dự án đầu tư mới của anh ấy. Chị giúp tụi em nhé, đi mà!]
Khóe miệng Diệp Y giật giật, tạo thành một nụ cười méo mó.

Đọc những dòng chữ giả tạo này, cô lại nhớ đến cảm giác lưỡi dao mổ rạch nát da đầu mình. Kiếp trước, chính vào khoảng thời gian này, Tần Oánh và Nguyễn Mạnh đã bắt đầu dụ dỗ cô rót vốn vào công ty ma của chúng, bòn rút từng đồng của cô để chúng tích trữ vật tư cho riêng mình. Khi mạt thế đến, cô trắng tay, phải chạy sang nương nhờ chúng, để rồi bị biến thành công cụ và cuối cùng là vật hiến tế.

“Muốn gặp tao sao?”

Diệp Y gõ nhẹ ngón tay lên màn hình, tiếng tách tách vang lên khô khốc trong căn phòng tĩnh lặng.

Cô không chặn số, cũng không chửi bới. Cô cần chúng. Cô cần sự hiện diện của chúng để nhắc nhở bản thân không bao giờ được mềm lòng. Hơn nữa, Tần Oánh cũng là một kẻ trùng sinh, dù Diệp Y chưa biết điều này nhưng trực giác mách bảo cô rằng con ả này sẽ không đơn giản như kiếp trước.
Diệp Y soạn tin nhắn trả lời:

[Tối nay chị bận viết bản thảo. Để cuối tuần đi. À Oánh này, chị vừa mơ thấy em. Trong mơ, em cười đẹp lắm, đỏ tươi như màu máu vậy.]

Gửi xong, cô ném điện thoại sang một bên, không quan tâm đối phương sẽ hoang mang thế nào trước tin nhắn đầy ẩn ý đó.

Cô quay sang Mắm Tôm đang nằm gặm một món đồ chơi hình cục xương.

“Mắm Tôm, dậy đi. Chúng ta có việc phải làm.”

Chú chó lập tức nhổm dậy, đôi tai dựng đứng, ánh mắt lanh lợi chờ lệnh.

Diệp Y mở laptop, bắt đầu truy cập vào Deep Web. Những kiến thức về an ninh mạng và các đầu mối chợ đen mà cô học được từ những kẻ buôn lậu ở kiếp trước giờ đây trở nên vô giá.

Mục tiêu đầu tiên không phải là siêu thị hay chợ đầu mối. Mục tiêu của cô là kho vũ khí của một tập đoàn an ninh tư nhân trá hình ở ngoại ô thành phố và kho dược phẩm dự trữ quốc gia tại khu công nghiệp phía Bắc.
Kiếp trước, cô chỉ biết chạy trốn và tích trữ mì gói.

Kiếp này, cô sẽ cướp sạch mọi thứ trước khi thế giới kịp nhận ra nó sắp sụp đổ.