Mắm Tôm dường như cảm nhận được tâm trạng bất ổn của chủ nhân. Nó ngừng vẫy đuôi, ngồi im lặng, để yên cho cô ôm chặt đến mức có thể làm nó đau. Đôi mắt nâu của nó nhìn cô chăm chú, ánh lên một sự thấu hiểu kỳ lạ vượt xa loài vật thông thường.
Diệp Y buông Mắm Tôm ra, vuốt ve đầu nó, ánh mắt kiên định trở lại.
“Kiếp này, tao sẽ không để ai đụng đến mày. Tao sẽ biến mày thành Vua của các loài thú.”
Cô đứng dậy, hít một hơi thật sâu để trấn tĩnh lại nhịp tim. PTSD (Rối loạn căng thẳng sau sang chấn) từ kiếp trước vẫn còn đó. Tiếng máy điều hòa, tiếng xe cộ xa xa vọng lại từ đường phố, thậm chí là tiếng chim hót – tất cả đều khiến thần kinh cô căng như dây đàn. Trong tiềm thức, cô vẫn đang lắng nghe tiếng gầm gừ của zombie hay tiếng rít của những bào tử nấm khổng lồ nổ tung.
Nhưng Diệp Y biết mình không có thời gian để yếu đuối.
Cô nhắm mắt lại, tập trung tinh thần vào ấn ký hình bông tuyết mờ nhạt trên cổ tay trái.
[Không gian. Mày còn đó không?]
Một luồng ý thức quen thuộc ùa về, kết nối với não bộ cô. Nhưng lần này, nó khác lạ.
Nếu không gian kiếp trước của cô chỉ là một cái kho chứa đồ khổng lồ, tĩnh lặng và vô tri, thì không gian hiện tại mang lại cảm giác… sống động và đói khát.
Diệp Y mở bừng mắt, phất tay một cái.
[Vút!]
Không khí trước mặt cô vặn vẹo, một vết nứt đen ngòm xuất hiện rồi nhanh chóng mở rộng thành một cánh cổng. Cô không bước vào, chỉ dùng ý thức để quét qua.
Bên trong không còn là những kệ hàng trắng xóa vô tận nữa. Nó là một vùng đất hoang vu, u tối, bao phủ bởi sương mù dày đặc. Ở trung tâm là một tòa tháp cổ kính bằng đá đen, tỏa ra khí tức uy nghiêm và rùng rợn.
Diện tích khả dụng hiện tại: Khoảng 10.000 mét vuông. Thời gian bên trong dường như ngưng đọng đối với vật chất vô tri nhưng lại trôi chảy đối với sinh vật sống.
Và quan trọng nhất, Diệp Y cảm nhận được một thông điệp truyền thẳng vào não bộ từ tòa tháp đen kia: [Máu và Tinh hạch. Đó là cái giá của sự tiến hóa.]
Cô nhếch môi cười nhạt. Hệ thống không gian này đã thay đổi, hoặc có lẽ, khi cô chết đi và trùng sinh, oán khí của cô đã làm biến chất nó. Nó không còn là công cụ hỗ trợ sinh tồn đơn thuần. Nó là một con quái vật ký sinh, đòi hỏi vật chủ phải giết chóc để nuôi dưỡng nó lớn mạnh.
“Hợp ý tao lắm.” Diệp Y lẩm bẩm: “Tao cũng đâu định làm người tốt.”
Cô thu hồi ý thức, vết nứt không gian khép lại. Dị năng Băng hệ của cô hiện tại vẫn chưa thức tỉnh hoàn toàn, chỉ dừng ở mức cảm nhận được nguyên tố nước trong không khí nhưng Không gian hệ thì đã sẵn sàng.
Diệp Y bước vào phòng tắm. Cô đứng dưới vòi hoa sen, để dòng nước lạnh xối xả vào người, rửa trôi mồ hôi và cả những dư âm sợ hãi cuối cùng.
Khi bước ra, cô nhìn mình trong gương. Cô gái trong gương có mái tóc đen dài, làn da trắng sứ nhưng đôi mắt thì già nua và tàn nhẫn như một con sói đầu đàn đã trải qua trăm trận chiến.