Đến nội dung chính

Chương 13

admin 585 Chữ Cài Đặt

Cô ném đống quần áo đầy mùi bụi bặm vào máy giặt, rồi thả mình xuống ghế sofa da mềm mại. Mắm Tôm nằm phục dưới chân cô, liếm nhẹ lên vết xước nhỏ trên tay cô do lúc leo trèo.

Cảm giác căng thẳng dần tan biến, nhường chỗ cho sự mệt mỏi rã rời. Nhưng khi cô nhắm mắt lại, hình ảnh đôi mắt đen thẳm trong bóng tối kia lại hiện lên rõ mồn một.

Kẻ đó là ai?

Anh biết về kho thuốc. Anh có kỹ năng của đặc nhiệm hoặc sát thủ hàng đầu. Và anh đã tha cho cô.

“Biến số.” Diệp Y lẩm bẩm, mở lon bia lạnh uống một ngụm lớn: “Lại thêm một biến số nằm ngoài kịch bản.”

Cô mở giao diện không gian, nhìn ngắm kho thuốc khổng lồ và tập tài liệu mật. Ít nhất, chuyến đi đêm nay đã thu hoạch được những thứ vô giá.

Nhưng Diệp Y biết, đêm nay chỉ là màn khởi đầu. Cô đã vô tình bước chân vào một ván cờ lớn hơn, nơi không chỉ có Zombie, mà còn có những thế lực ngầm đang tranh đoạt quyền kiểm soát thế giới mới.
Mà Tần Oánh? Con ả đó chắc hẳn đang mơ mộng về việc chiếm đoạt chiếc vòng ngọc.

Diệp Y cười lạnh, đặt lon bia xuống bàn, tiếng kim loại va chạm vang lên khô khốc trong căn phòng rộng lớn.

“Ngủ ngon nhé, em gái yêu quý. Ngày mai, chị sẽ tặng em một món quà bất ngờ.”

Ngày tận thế còn 28 ngày. Nhưng cuộc chiến của Diệp Y đã chính thức bắt đầu.

Ánh nắng ban mai xuyên qua lớp kính cường lực dày cộp của căn Penthouse, rọi xuống sàn nhà lát đá cẩm thạch lạnh lẽo. Nhưng thứ ánh sáng ấy không mang lại chút hơi ấm nào cho Diệp Y.

Cô tỉnh dậy với cơn đau đầu như búa bổ – cái giá phải trả cho việc cưỡng ép sử dụng dịch chuyển không gian đêm qua. Diệp Y ngồi dậy, vuốt ngược mái tóc rối, đôi mắt đen láy vẫn còn vương vấn sát khí từ giấc mơ đêm qua. Trong mơ, cô lại thấy cảnh mình bị phanh thây, tiếng cười man dại của Tần Oánh và ánh mắt lạnh lùng của những kẻ từng gọi là đồng đội.
“Gâu…”

Một cái mũi ươn ướt dụi vào lòng bàn tay cô. Mắm Tôm đã ngồi đó từ lúc nào, đôi mắt hai màu nhìn cô đầy lo lắng. Nó đặt chân trước lên đùi cô, truyền đến một sự an ủi thầm lặng.

“Tao ổn.” Diệp Y khàn giọng nói, xoa đầu nó: “Chỉ là nhớ lại vài chuyện cũ rích thôi.”

Cô đứng dậy, đi về phía tủ lạnh, lấy ra một chai nước suối ướp lạnh tu một hơi cạn sạch. Dòng nước mát lạnh chạy dọc sống lưng giúp cô tỉnh táo hơn. Ánh mắt cô lướt qua tập tài liệu mật lấy được từ kho thuốc đêm qua đang nằm trên bàn. Virus “E-Zero”. Đó là cái tên được nhắc đến trong hồ sơ. Một loại vũ khí sinh học thất bại, tiền đề cho thảm họa Zombie.

Nhưng Diệp Y không quan tâm đến việc cứu thế giới. Cô cần chuẩn bị cho pháo đài của mình. Lương thực đã đủ, thuốc men đã xong, vũ khí đang được đặt hàng qua “Kẻ Sửa Ống Nước”. Thứ cô thiếu bây giờ là một đội quân.
Không phải con người. Con người quá dễ thay lòng đổi dạ.