Đến nội dung chính

Chương 12

admin 581 Chữ Cài Đặt

“Ra đây.” Diệp Y gằn giọng, đôi mắt xanh u tối quét quanh căn phòng mờ ảo.

Không có tiếng trả lời. Chỉ có tiếng máy lạnh chạy rì rầm.

Nhưng cô cảm nhận được ánh mắt đó. Một ánh mắt sắc lạnh, soi mói, như đang đánh giá một món hàng thú vị. Kẻ đó đang ở trên cao.

Diệp Y ngước nhìn lên trần nhà, nơi những đường ống thông gió chằng chịt tạo thành những mảng bóng tối dày đặc.

Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, cô thấy một bóng đen lướt qua. Một đôi mắt đen thẳm, sâu hun hút như vực thẳm, lóe lên rồi biến mất.

Kẻ đó mặc đồ chiến thuật toàn thân màu đen, trang bị đến tận răng nhưng di chuyển không phát ra một tiếng động nào. Hắn không tấn công tiếp. Hắn chỉ… quan sát.

Tại sao hắn không giết cô? Với cú ném dao vừa rồi, nếu hắn muốn, cô đã thủng cổ họng. Đó là một lời cảnh cáo. Hay là một lời chào?
Diệp Y không dám lơ là. Cô biết mình không thể dây dưa ở đây. Dị năng của cô mạnh nhưng kinh nghiệm cận chiến với sát thủ chuyên nghiệp ở kiếp này vẫn chưa được phục hồi hoàn toàn. Cơ thể này chưa đủ nhanh.

Cô ném một quả lựu đạn khói xuống sàn.

[Bùm.]

Khói trắng bùng lên, che khuất tầm nhìn. Diệp Y kích hoạt dị năng Không Gian nhưng không phải để chứa đồ, mà là để “dịch chuyển” bản thân một đoạn ngắn – kỹ năng tiêu tốn cực nhiều năng lượng mà cô chỉ dám dùng khi nguy cấp.

Cảnh vật nhòe đi.

Giây tiếp theo, cô đã xuất hiện bên ngoài tường rào, cách đó 20 mét, ngã khuỵu xuống đất, thở dốc. Máu mũi chảy ròng ròng vì áp lực não bộ quá lớn.

“Gâu!”

Mắm Tôm từ trong bụi rậm lao ra, dụi đầu vào người cô, lo lắng.

“Tao không sao. Rút!”

Diệp Y lau vội máu mũi, leo lên xe. Chiếc SUV rú ga, lao vút vào màn đêm, bỏ lại phía sau nhà kho đang bắt đầu náo loạn vì báo động.
*

Trên tầng thượng của nhà kho đối diện, một người đàn ông đứng lặng lẽ trong bóng tối, tay cầm ống nhòm quân sự nhìn theo chiếc xe của Diệp Y.

Gió đêm thổi tung vạt áo khoác trench coat của anh. Khuôn mặt anh góc cạnh, lạnh lùng như được tạc từ đá nhưng đôi mắt lại ánh lên vẻ thích thú hiếm hoi.

Hàn Thiên hạ ống nhòm xuống, ngón tay xoay nhẹ một đồng xu bạc.

Bên tai nghe, giọng nói của cấp dưới vang lên rè rè: “Sếp, kho thuốc bị dọn sạch rồi. Camera không ghi lại được gì cả. Chúng ta đến muộn một bước.”

“Không muộn.” Hàn Thiên nhếch môi, giọng nói trầm thấp đầy từ tính: “Chúng ta vừa tìm thấy một thứ thú vị hơn cả kho thuốc.”

Anh nhớ lại ánh mắt của cô gái đó khi cô phát hiện ra sự hiện diện của anh. Không sợ hãi, không hoảng loạn. Chỉ có sự cảnh giác và sát khí phản kháng mãnh liệt. Giống như một con sói cái bị xâm phạm lãnh thổ.
Mà cái cách cô biến mất trong làn khói… hệ Không gian?

“Điều tra biển số xe đó.” Hàn Thiên ra lệnh: “Nhưng không được kinh động. Con mồi này… để tôi tự mình xử lý.”

*

Diệp Y trở về căn hộ Penthouse khi đồng hồ điểm 3 giờ sáng.