Diệp Y di chuyển như một cơn gió lốc. Cô lướt qua các dãy kệ, bàn tay chạm đến đâu, hàng hóa biến mất đến đó.
[Vù… Vù…]
Chỉ trong vòng mười phút, 80% lượng hàng trong kho đã nằm gọn trong túi của cô. Cô chừa lại một ít ở những vị trí dễ thấy để không gây nghi ngờ ngay lập tức nếu có ai nhìn lướt qua nhưng những loại thuốc quan trọng nhất, hiếm nhất thì không còn sót lại một viên.
Khi tiến đến khu vực cuối cùng của nhà kho, nơi được ngăn cách bằng một lớp cửa kính dày và biển báo “Khu Vực Lưu Trữ Lạnh – Cấm Phận Sự”, bước chân Diệp Y khựng lại.
Trực giác mách bảo cô có điều gì đó không ổn.
Cô áp tay lên bảng điều khiển điện tử, luồng khí lạnh từ tay cô xâm nhập vào mạch điện, làm chập hệ thống khóa từ. Cánh cửa trượt mở ra.
Hơi lạnh phả ra trắng xóa.
Bên trong không phải là thuốc thông thường. Đó là những tủ đông chuyên dụng chứa vắc-xin và… mẫu bệnh phẩm.
Diệp Y bước đến gần một chiếc bàn làm việc bừa bộn giấy tờ ở góc phòng. Trên bàn là một tập hồ sơ đóng dấu “MẬT” màu đỏ chói mắt.
Cô lật mở trang đầu tiên.
[Dự án Pandora – Báo cáo thử nghiệm giai đoạn 3.]
[Ngày: 15/05/2036.]
[Chủ thể thí nghiệm: Tinh tinh số 402. Biểu hiện: Hung hãn, mất kiểm soát não bộ, thèm khát thịt tươi. Tốc độ lây lan qua đường máu: 15 giây.]
Đồng tử Diệp Y co rút lại. Ngày 15 tháng 5? Đó là hai tháng trước.
Tập đoàn Thiên Hà không chỉ găm hàng. Chúng biết. Chúng biết về virus Zombie trước khi nó bùng phát. Thậm chí… chúng có thể là một phần của nguyên nhân.
Cô lật nhanh các trang sau. Những bức ảnh chụp lại quá trình biến đổi của vật thí nghiệm khiến người xem phải buồn nôn. Từ một con vật bình thường, cơ thể nó lở loét, mọc thêm gai xương, đôi mắt đỏ ngầu điên dại.
“Lũ khốn kiếp.” Diệp Y nghiến răng.
Trong khi nhân loại đang sống trong yên bình giả tạo, những kẻ này đã âm thầm tạo ra địa ngục.
Cô nhanh chóng quét toàn bộ tài liệu và các mẫu thử trong tủ đông vào không gian. Những thứ này sẽ là bằng chứng, hoặc là con bài tẩy để cô đàm phán với các thế lực khác trong tương lai.
Đột nhiên, lông tơ sau gáy Diệp Y dựng đứng.
Một cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng, không phải do nhiệt độ trong phòng, mà là sát khí. Sát khí của một kẻ săn mồi thượng thừa.
Có người đang ở đây.
Diệp Y lập tức lăn mình sang một bên, nấp sau chiếc tủ đông lớn.
[Phựt!]
Một tiếng động nhỏ xé gió vang lên, găm phập vào vị trí cô vừa đứng.
Đó không phải đạn. Đó là một con dao găm đen tuyền, lưỡi dao sắc lẹm cắm sâu vào lớp kim loại của tủ đông như cắt đậu phụ.
Diệp Y nín thở, tay phải rút ra khẩu súng lục giảm thanh cô đã mua ở chợ đen, tay trái ngưng tụ một mũi băng nhọn hoắt.
Kẻ nào? Bảo vệ của Thiên Hà? Không thể nào. Bảo vệ bình thường không có kỹ năng ném dao và khả năng ẩn giấu hơi thở kinh khủng như vậy.