Đến nội dung chính

Chương 10

admin 608 Chữ Cài Đặt

“Bảo vệ tư nhân vũ trang?” Diệp Y nhếch mép cười khẩy: “Có vẻ như Thiên Hà cũng đã đánh hơi được mùi nguy hiểm của thời thế, bắt đầu tăng cường an ninh rồi.”

Nhưng với cô, đây chỉ là những con tốt thí.

“Mắm Tôm, hướng 3 giờ, tạo tiếng động.”

Diệp Y ra lệnh khẽ khàng. Chú chó thông minh lập tức hiểu ý, bóng dáng đen trắng của nó thoắt cái đã biến mất vào màn đêm như một bóng ma.

Hai phút sau, từ phía đông khu nhà kho vang lên tiếng loảng xoảng dữ dội, như thể ai đó vừa đập vỡ cả một chồng pallet gỗ, kèm theo tiếng gầm gừ đe dọa của thú hoang.

“Cái gì thế?” Một tên lính gác trên tháp canh phía tây hét lên qua bộ đàm.

“Tao không biết, nghe như có trộm hoặc thú dữ. Ê, hai thằng mày qua đó xem sao!”

Ánh đèn pha lập tức quét về phía tiếng động. Sự chú ý của đội bảo vệ bị hút về hướng đó.
Tận dụng khoảnh khắc hỗn loạn, Diệp Y lao ra khỏi chỗ nấp. Cô di chuyển nhanh nhẹn, áp sát bức tường rào ở điểm mù của camera. Bàn tay cô đặt lên ổ khóa cổng phụ. Một làn sương trắng mỏng manh tỏa ra từ lòng bàn tay – dị năng hệ Băng.

[Rắc.]

Cơ chế bên trong ổ khóa bị đóng băng tức thì, giòn tan như bánh quy. Diệp Y dùng một thanh kim loại nhỏ khẽ nạy, ổ khóa vỡ vụn không một tiếng động lớn. Cô lách người vào trong.

Bên trong khuôn viên, những dãy nhà kho khổng lồ sừng sững như những con quái vật đang ngủ say. Diệp Y không chọn cửa chính. Cô leo lên đường ống thoát nước, tiếp cận cửa thông gió trên mái.

Kiếp trước, để sinh tồn, cô đã phải học đủ mọi kỹ năng: từ mở khóa, sửa chữa máy móc cho đến ám sát. Việc đột nhập này so với việc lẻn vào hang ổ của Tần Oánh năm xưa chỉ là trò trẻ con.
Đáp xuống sàn catwalk trên cao, Diệp Y nhìn xuống dưới.

Kho hàng rộng mênh mông, xếp chồng chất những kiện hàng cao ngất ngưởng. Mùi thuốc sát trùng, mùi bao bì carton và mùi lạnh lẽo của kim loại xộc vào mũi cô. Đây rồi. Kho báu thực sự của mạt thế.

Không phải vàng bạc, không phải kim cương. Là thuốc.

Kháng sinh Amoxicillin, Cephalosporin. Thuốc giảm đau Morphine, Tramadol. Thuốc cầm máu, bông băng, chỉ phẫu thuật. Insulin cho người tiểu đường. Thuốc trợ tim… Tất cả đều nằm đây, ngủ yên trong những thùng các-tông vô tri.

Diệp Y nhảy xuống đất nhẹ nhàng như một con mèo. Cô tháo găng tay, đặt bàn tay trần lên kiện hàng gần nhất.

“Thu.”

Không gian xung quanh cô khẽ rung động. Một lực hút vô hình nhưng mạnh mẽ như lỗ đen vũ trụ xuất hiện. Trong nháy mắt, cả một dãy kệ hàng dài mười mét biến mất vào hư không.
Không gian tùy thân của cô sau khi trùng sinh đã mở rộng đáng kể, lại còn có khả năng phân loại tự động. Những thùng thuốc vừa bị hút vào lập tức được xếp gọn gàng trong khu vực “Y Tế” của không gian, thời gian trong đó ngưng đọng, đảm bảo thuốc không bao giờ hết hạn.

Cảm giác quyền lực chạy dọc sống lưng Diệp Y. Kiếp trước, cô từng phải quỳ gối van xin một vỉ thuốc hạ sốt cho đồng đội, để rồi bị sỉ nhục và đuổi đi. Kiếp này, cô sẽ là người nắm giữ sự sống.