Đến nội dung chính

Chương 2

admin 479 Chữ Cài Đặt

Cô là một sát thủ nên đặc thù công việc là sẽ phải nhận nhiệm vụ ở bất kỳ đâu.

Ba năm trước, khi nhận nhiệm vụ trong một khu vực gần rừng thiên nhiên, Nam Yên vô tình nhìn thấy một chú cọp con bị đám sói già vây quanh.

Khi ấy, chú cọp con giương mắt lên nhìn cô.

Nam Yên lập tức mủi lòng.

Bởi vì cô thấy bản thân mình qua nó.

Cô là một đứa trẻ mồ côi, từ nhỏ đã ở trong trại trẻ, không cha không mẹ. Ngày còn sống trong trại trẻ, cô luôn bị những người khác cô lập, trẻ con không thích, đến cả các dì các mẹ nuôi cũng không thích cô.

Nếu lúc ấy không có bà chủ tịch trại trẻ mồ côi thì không biết cô đã chết đói chết rét ở cái xó xỉnh nào rồi.

Năm cô mười một tuổi, người chủ tịch mà cô gọi là bà ấy cũng qua đời vì tuổi cao, bệnh nặng.

Từ đó trở đi, cô quyết định tự lập tự cường, không cần bạn bè hay người thân gì nữa.
Cô rời trại trẻ mồ côi, nuôi chí trở thành kẻ mạnh thật sự để sinh tồn. Chỉ khi cô đủ mạnh mới có thể tự bảo vệ mình và những gì bản thân muốn bảo vệ.

Có lẽ là vì vậy nên cô mới dừng chân, quyết tâm cứu chú cọp con ấy.

Cô giết hết lũ sói rồi quay người đi luôn.

Không ngờ, chú cọp con bị thương nặng còn thoi thóp kia lại vùng dậy, cản cô lại.

Nam Yên đến chết cũng không quên được tình cảnh ấy.

Con cọp con trắng lê cái thân với bộ lông bẩn thỉu không tả nổi. Nó dúi đầu vào chân cô, không phải muốn làm cô bị thương.

Nó gầm khẽ, tiếng gầm non nớt yếu ớt.

Nam Yên không hiểu ý con cọp.

Nó lập tức ra hiệu cô đi theo mình.

Ma xui quỷ khiến thế nào, Nam Yên lại đi theo.

Nó đưa cô đến một gốc cổ thụ. Một con cọp trắng to đang nằm đó thở nặng nhọc.

Con cọp con giương đôi mắt long lanh nhìn cô, như van xin cô cứu mẹ nó.
Nam Yên nghĩ chắc con cọp lớn này cũng không còn sống được bao lâu nữa.

Cô im lặng đứng đó cùng cọp con, cũng đón lấy ánh mắt trước lúc lâm chung của con cọp mẹ.

Nó như muốn gửi gắm đứa con duy nhất cho cô vậy.

Nam Yên nghĩ một lúc.

Thôi thì nuôi một con thú cưng, một con cọp giữ nhà cũng được.

Huống chi, con cọp này còn là hàng hiếm.

Thế là cô đưa nó về, đặt tên nó là Đại Bạch.

Thoát khỏi hồi tưởng, Nam Yên đẩy mặt con cọp to đang liếm mình ra.

Nó lại giương đôi mắt vàng kim, nhìn cô bằng ánh mắt long lanh làm nũng.