Đến nội dung chính

Chương 1

admin 506 Chữ Cài Đặt

Trong một toà biệt thự độc lập nằm bên sườn núi có một cô gái đang say giấc nồng.

Nam Yên thức giấc theo đúng đồng hồ sinh học. Cô ngáp một cái, mở điện thoại lên xem giờ trên đồng hồ.

Cô xem đi xem lại mấy lần liền, sau đó quyết định hôm nay sẽ bắt đầu thực hiện kế hoạch mà bản thân đã đề ra.

Nam Yên là người trọng sinh.

Cô biết trước tương lai, biết tận thế sẽ ập đến vào khoảng ba tháng sau. Khi đó, cả thế giới này sẽ rơi vào cảnh địa ngục.

Kiếp trước, cô chết vì lao lực. Lao lực, bản thân hai chữ này đã đầy đủ căn nguyên kết quả rồi, miễn trình bày thêm.

Cũng tại đặc thù công việc của cô thôi.

Đặc thù ở chỗ nào á?

Thì cô năm trong top 3 sát thủ toàn cầu, cụ thể là đứng thứ nhì.

Một tuần trước, Nam Yên tỉnh dậy ở đây, vừa mở mắt ra là biết mình sống lại rồi.
Nhưng kiếp này hơi khác với kiếp trước một chút, cô thức tỉnh dị năng sớm hơn.

Mà dị năng này nó lại hơi “biến thái”.

Biến thái ở chỗ nào hả?

Đại khái là có thể đứng giữa đám zombie và động vật biến dị múa quạt vài bài mà không mất sợi tóc nào ấy.

Kiếp trước, cô không rành về dị năng của bản thân nên chỉ biết điên cuồng dùng vũ khí lạnh lao, điên cuồng chém giết, xong cuối cùng không bị zombie “xực” mà lại chết vì lao lực.

Đúng là cái chết củ chuối hết chỗ nói.

Chính cô còn thấy bản thân mình ngu không chịu được.

Cũng may là có kiếp này để làm lại, cô quyết định tích trữ trước cho ấm thân, lo kiếm đường cho bản thân sống cái đã.

Còn sau đó thì sao?

I don”t know!

Không biết gì hết trơn à nha.

Yếu như sên!

Giả làm gà mờ!

Cô phải rạch ròi rõ ràng, giả ngu giữ mình, người không phạm ta, ta không phạm người.
Nếu lỡ có ai chọc voi Nam Yên này thì… Khà khà khà…

Cưng thích chầu trời bằng hàng nóng hay hàng lạnh nào?

Tất nhiên, cô giới hạn này không bao gồm việc cô đi kiếm và bón hành cho kẻ thù mình kiếp trước.

Nhân quả báo ứng thôi!

“Gừ…”

Đột nhiên, một đống xù trắng đạp cửa phòng, nhào về phía Nam Yên.

Nam Yên vừa mới thức giấc lập tức ngã nhào ra giường.

Cô cười vừa yêu chiều vừa bất lực, xoa bụng cục cưng đang làm tổ trong lòng mình, cười nói: “Con sắp ba tuổi rồi mà sao cứ thích vồ mẹ thế hả? Mẹ chết ngộp mất thôi!”

Cục bông màu trắng to đùng nằm trên người Nam Yên chính là một con cọp trắng sọc vằn khoảng ba tuổi, được cô đặt tên là Đại Bạch.