Nghiêm Phương đứng ngoài cửa sổ nhìn thấy con trai viết bài trôi chảy thì mừng đến rơi nước mắt.
Sáng hôm sau, khi Yến Chỉ vừa mở cửa nhà, Nghiêm Phương đã đứng chờ sẵn với một mẹt đậu hũ non trắng muốt.
“Yến cô nương, cái bánh hôm qua cô làm linh nghiệm thật! Tiểu Khang ăn xong làm bài luận cực kỳ trôi chảy.” Nghiêm Phương cười hớn hở, dúi mẹt đậu hũ vào tay Yến Chỉ: “Từ nay cô mở sạp bán đồ nướng, cần bao nhiêu đậu hũ tươi ta sẽ cung cấp đủ. Ta tính giá gốc cho cô, không lấy lãi một đồng nào!”
Yến Chỉ nhận lấy mẹt đậu hũ, nguồn nguyên liệu ổn định này sẽ giúp sạp hàng tăng lãi lên đáng kể.
Nàng lập tức gật đầu đồng ý.
Mùa hè đến, không khí trấn Lăng Xuyên trở nên oi bức ngột ngạt.
Tại Vân Hạc Lâu, Thẩm Tĩnh chưởng quỹ đứng lau mồ hôi trên trán, nhìn hai vị khách vừa ném đũa xuống bàn phàn nàn.
“Trời nóng thế này, các ông dọn mấy món thịt hầm mỡ màng này lên ai mà nuốt nổi? Canh bí đao thì nhạt như nước ốc!” Vị khách đập bàn, ném mấy đồng bạc vụn lại rồi phủi mông bỏ đi.
Thẩm Tĩnh thở dài, xua tay cho tiểu nhị dọn dẹp.
Thực đơn mùa hè của Vân Hạc Lâu đã đổi ba lần, đầu bếp cũ trong bếp làm đủ mọi cách nhưng khách vẫn chê bai vị nhạt nhẽo, lượng khách sụt giảm nghiêm trọng.
Hoắc Trường Uyên đứng trên lầu hai nhìn xuống, gõ ngón tay lên bệ cửa sổ.
Hắn nhớ đến hương vị đĩa cá quế chua ngọt tại sạp gỗ hôm nọ.
Hắn bước xuống lầu, đi thẳng ra khỏi tửu lâu, bỏ ngoài tai tiếng gọi của Thẩm Tĩnh phía sau.
Hoắc Trường Uyên đi bộ dọc theo con hẻm nhỏ sát bờ sông, tìm đến căn nhà vách đất mới thuê của Yến Chỉ.
Cửa rào bằng trúc mở hé.
Hắn dừng bước, đứng nhìn vào khoảng sân nhỏ.
Yến Chỉ đang ngồi trên chiếc ghế gỗ thấp, phía trước là một chậu nước sạch.
Bên cạnh nàng, Bùi Lẫm tay áo xắn cao, lóng ngóng cầm một mớ rau răm dính đầy bùn.
“Con nhìn này.” Yến Chỉ cầm một chiếc lá rau răm, dùng ngón tay cái miết nhẹ phần cuống để tuốt lớp bùn ra: “Rửa từng lá một, không được vò nát, lá nát nấu canh sẽ bị chát.”
Bùi Lẫm chăm chú nhìn, rồi bắt chước dùng ngón tay nhỏ xíu tuốt từng chiếc lá thả vào chậu nước.
Nước bắn lên mũi cậu, làm cậu hắt xì một cái.
Yến Chỉ bật cười, đưa tay quệt giọt nước trên mũi đứa trẻ.
Hoắc Trường Uyên đứng ngoài cửa, khẽ đẩy cánh cổng trúc bước vào.
Tiếng cửa kêu cót két làm Yến Chỉ và Bùi Lẫm cùng ngẩng đầu lên.