“Ngươi là ai mà dám xen vào chuyện nhà ta?” Lục Thành trợn mắt, xắn tay áo lao tới.
Ngay lúc đó, Nghiêm Phương từ bên đường xách một chiếc đòn gánh bằng gỗ dài ngoẵng chạy vụt sang.
Bà ấy đập đầu đòn gánh xuống đất một cái.
“Lão Lục! Ông ức hiếp con gái chưa đủ, nay định đánh người giữa ban ngày à?” Nghiêm Phương lớn giọng: “Đám phu bến đang nghỉ ở đây đều là khách quen của cô nương này, ông động tay thử xem họ có để ông yên không!”
Lục Thành liếc mắt nhìn quanh.
Vài phu vác vừa ăn cá nướng xong cũng đứng dậy, bẻ khớp tay răng rắc nhìn về phía ông ta.
Ông ta gạt nước bọt, biết thế yếu không thể làm càn.
“Ngươi đợi đấy!” Lục Thành chỉ tay vào Lục Diệu, hậm hực quay lưng bỏ chạy khỏi bến tàu.
Yến Chỉ quay lại bếp, bình thản đun sôi nước xốt cà chua dấm đường, rưới đều lên lườn cá quế chiên xù.
Tiếng xèo xèo vang lên, mùi chua ngọt ngào ngạt lan tỏa.
Nàng bưng đĩa cá đặt xuống bàn gỗ trước mặt Hoắc Trường Uyên.
“Tùng Thử Quế Ngư. Mời khách quan.”
Hoắc Trường Uyên suốt quá trình xảy ra cãi vã vẫn không mảy may nhúc nhích.
Hắn gắp một miếng thịt cá xòe như đuôi sóc đưa vào miệng.
Vỏ bột giòn tan, thịt cá bên trong mềm ngọt, nước xốt cân bằng hoàn hảo giữa vị dấm thanh và đường cát.
Hắn nuốt trôi miếng cá, ngước mắt nhìn Yến Chỉ.
Cô nương này nấu ăn xuất chúng, xử lý kẻ lưu manh dứt khoát không chút run rẩy.
Hắn đặt đũa xuống, đẩy lại hai mươi văn tiền lên bàn.
Hắn đã tìm được người mình cần.
Trời nhá nhem tối, sạp gỗ đã được dọn sạch.
Yến Chỉ ngồi dưới ngọn đèn dầu tù mù ở góc bến tàu, đổ toàn bộ số tiền bán cá nướng trong năm ngày qua ra mặt bàn.
Lục Diệu và Bùi Lẫm chắp tay sau lưng, nín thở nhìn Yến Chỉ chia từng xâu tiền đồng.
“Trừ chi phí cá, gia vị và củi than, phần lãi của chúng ta là bốn quan tiền.” Yến Chỉ nói, đẩy hai quan tiền về phía Lục Diệu: “Cô giữ phần của cô đi.”
Lục Diệu mừng rỡ cầm hai xâu tiền nhét vào túi áo, vỗ vỗ cho chắc.
“Còn phần của chúng ta là hai quan tiền.” Yến Chỉ nhặt hai xâu tiền còn lại lên, quay sang nhìn Bùi Lẫm: “Ngày mai cô cô không bán hàng. Chúng ta đi thuê nhà.”
Ngôi miếu hoang dột nát sát bến sông không thể ở lâu dài.
Mùa hè ruồi muỗi nhiều, mùa mưa nước ngập lên tận bậc thềm.
Yến Chỉ cất tiền cẩn thận, dắt tay Bùi Lẫm đi dọc theo con hẻm nhỏ sát bờ sông.