Yến Chỉ ngẩng đầu nhìn vị khách mới đến.
Y phục của hắn thêu chỉ bạc chìm, ngọc bội giắt hông sáng bóng.
Thái độ lịch thiệp nhưng toát ra vẻ áp đảo tự nhiên của người quen ra lệnh.
Nàng liếc sang mẹt cá của Lục Diệu.
Đám cá chép đã bán hết, chỉ còn lại một con cá quế to bự, thân bẹt vảy nhỏ mà phu bến không ai mua vì nhiều xương dăm.
“Khách quan đợi một lát.” Yến Chỉ nói.
Nàng bắt con cá quế lên thớt.
Món này nướng xốt cay không hợp vị, nàng quyết định đổi cách làm.
Yến Chỉ vung dao, nhanh chóng lạng lấy hai lườn thịt cá, khía những đường chéo đan xen nhau trên mặt thịt cho đến sát da nhưng không làm đứt da.
Nàng nhúng thịt cá vào chậu nước bột mì pha loãng, phủ lên một lớp bột khô.
Sau đó bắc chảo gang lên bếp than, đổ phần mỡ heo còn lại vào.
Mỡ nóng già, Yến Chỉ thả lườn cá vào chiên.
Thịt cá xòe bung ra như đuôi sóc, lớp vỏ bột nổi bong bóng vàng.
Lục Diệu đứng bên cạnh nhìn, khều tay Yến Chỉ thì thầm: “Cô làm món gì lạ vậy? Người này trông giàu có, cô tính giá bao nhiêu?”
“Hai mươi văn.” Yến Chỉ đáp gọn.
Đúng lúc Yến Chỉ vớt cá ra đĩa, chuẩn bị rưới xốt cà chua đường dấm, một bóng nam nhân lực lưỡng rẽ đám đông xông thẳng vào sạp.
Đó là Lục Thành, cha dượng của Lục Diệu.
Khuôn mặt ông ta hốc hác vì cờ bạc, đôi mắt đầy những tia máu đỏ sọc.
“Nha đầu kia!” Lục Thành chỉ thẳng mặt Lục Diệu: “Ta nghe người ta bảo ngươi bán cá ở đây được bộn tiền. Đưa túi tiền đây cho ta, chiều nay ta phải trả sòng bài hai lạng bạc!”
Lục Diệu lùi lại một bước, tay nắm chặt túi tiền vải giấu sau lưng.
“Ta không đưa! Đây là tiền vốn làm ăn của chúng ta. Ông lấy tiền này đi trả nợ, ta lấy gì sống?” Nàng ấy cãi lại.
“Ngươi ăn cơm nhà ta, tiền của ngươi là tiền của ta!” Lục Thành bước tới, giơ tay định túm tóc Lục Diệu.
Hắn ta vươn tay chộp lấy túi tiền vải đang lộ ra bên hông nàng ấy.
“Bốp” một tiếng.
Yến Chỉ cầm chiếc muôi sắt cán dài đập mạnh xuống mặt bàn gỗ, làm Lục Thành giật mình rụt tay lại.
Nàng bước ra khỏi quầy, đứng chắn trước mặt Lục Diệu.
Tay nàng nắm chặt cán muôi sắt, mũi muôi chỉ thẳng vào ngực Lục Thành.
“Ông thử đụng vào một đồng tiền xem.” Yến Chỉ lạnh lùng nói: “Số tiền này một nửa là của ta. Ông cướp tiền của ta giữa bến tàu, ta báo quan Huyện lệnh gông cổ ông lại.”