Quả thực như vậy, món xí muội, ô mai hay mơ ướp gừng sợi của Hạ gia đều làm cực kỳ ngon.
Ba người bèn cùng nhau nếm thử. Trong lúc đó, mẫu thân của Vân Nương là Chân thị lại sai nha hoàn mang đồ ăn tới. Ba tiểu cô nương cười nói ríu rít, giống như chuyện đổi hôn sự kia hoàn toàn không hề tồn tại vậy.
Nếu là người bình thường gặp phải chuyện này, trong lòng chắc chắn sẽ thấp thỏm lo âu. Vừa lo đối phương không chấp nhận mối hôn sự này, lại lo sau khi gả qua đó sẽ ra sao. Thế nhưng Vân Nương lại không để lộ ra bên ngoài dù chỉ một chút, dường như nàng chưa từng gặp phải biến cố ấy, dường như nàng thực sự chỉ là chuẩn bị xuất giá bình thường mà thôi.
Lý Mi Nhi thầm nghĩ, loại khả năng giữ bình tĩnh thế này, cô ả vĩnh viễn không học được.
Trước kia, cô ả vẫn luôn ngưỡng mộ những thiên kim tiểu thư này, nhưng hiện tại cô ả cảm thấy bản thân như vậy cũng khá tốt, tự do tự tại, muốn làm gì thì làm.
Tuy nhiên, cô ả vẫn thực sự lưu luyến người bằng hữu Hạ Vân Nương này, bèn gỡ miếng ngọc bội có khắc ấn triện trên cổ mình xuống đưa cho Vân Nương:
“Vân Nương, miếng ngọc này từ nhỏ đến lớn đều mang trên người tỷ, mỗi lần đều phù hộ tỷ gặp dữ hóa lành. Lần này tỷ tặng lại cho muội, hy vọng muội cũng có thể giống như tỷ, mỗi lần khó khăn đều sẽ gặp được quý nhân.”
Vân Nương lắc đầu:
“Lý tỷ tỷ, muội làm sao có thể nhận đồ của tỷ được? Đây là vật tỷ mang theo bên người từ nhỏ, quá mức quý trọng rồi.”
Lý Mi Nhi lại nói:
“Muội không nhận chính là xem thường tỷ đấy.”
Cô ả đã nói đến mức này, Vân Nương mới đành nhận lấy, cẩn thận đeo lên cổ mình.
Vân Nương cùng Chu Vận, Ngụy Nguyệt đều là thiên kim nhà quan, tính tình tương hợp, nhưng nếu bàn về giao tình sâu đậm thì quan hệ với Lý Mi Nhi lại càng thêm phần chân thành. Nàng cũng tháo một chiếc vòng tay xuống:
“Đây là chiếc vòng tay tổ mẫu tặng cho muội, muội và tỷ tỷ mỗi người một cái. Lý tỷ tỷ, chiếc vòng tay này xin tặng lại cho tỷ.”
Lý Mi Nhi thật cẩn thận thu lấy. Do cô ả còn có mối làm ăn nên Vân Nương không tiện giữ cô ả lại thêm, bèn gói ghém không ít điểm tâm đồ ăn vặt cho cô ả mang về. Lý Mi Nhi ngượng ngùng nói:
“Mỗi lần tới chỗ muội đều là vừa ăn lại vừa cầm về, thật là… ”
“Chuyện này có đáng gì, mẫu thân còn đang sợ muội ăn nhiều sẽ béo lên kìa.”
Vân Nương tự mình tiễn cô ả tới tận nhị môn.
Lý Mi Nhi vừa đi, Chu Vận cũng không tiện nán lại lâu.
Đợi Vân Nương tiễn xong mấy vị tỷ muội khuê trung, nàng mới đi sang chỗ của mẫu thân Chân thị.
Chân thị sống ở chính phòng.
Khi nàng tới nơi, Chân thị đang ngồi tựa bên cửa sổ, trêu đùa bình hoa mỹ nhân gốm Nhữ cắm hoa hồng trà.
Những bông hoa lớn cỡ miệng chén, lá cây xanh biếc dày dặn nâng đỡ những nụ hoa đỏ rực.
Vài đóa hoa chen chúc cạnh nhau, đẹp tựa như một biển hoa rực rỡ, quả thực tráng lệ.
Chân thị năm nay cũng mới độ ba mươi ba tuổi. Bà xinh đẹp tựa đóa hoa rực rỡ ngày hè, vóc dáng với vòng eo thon thả, là một vị phụ nhân xinh đẹp mười phân vẹn mười. Nếu không nhờ dung mạo ấy, Hạ Thời Diên năm xưa cũng sẽ không từ chối lời đề nghị tục huyền bằng một nữ tử khác của Trình gia từ nhà mẹ của nguyên phối, để mà rước Chân thị về làm thê tử.