Lý Mi Nhi là một cô nhi được một đạo cô ở núi Nga Mi nhặt về.
Lúc theo sư phụ vân du đến Hồ Châu thì sư phụ qua đời.
Lý Mi Nhi thân cô thế cô muốn bán mình để chôn cất sư phụ, vô tình được Vân Nương nhìn thấy nảy sinh hảo tâm.
Vân Nương cho cô ả hai mươi lượng bạc nhưng không bắt cô ả phải bán mình.
Lý Mi Nhi này lại vô cùng tháo vát.
Sau khi dùng số bạc đó để chôn cất sư phụ, cô ả liền mở một hiệu thuốc ở thành Hồ Châu, chỉ chuyên buôn bán với nữ khách, không ngờ lại làm cho việc buôn bán ngày càng phát đạt.
Có điều cô ả chung quy vẫn là nữ giới, làm ăn buôn bán thường xuyên bị đám lưu manh du côn quấy rối. Vậy nên Vân Nương thường xuyên phái gia bộc nhà mình tới đó đi dạo một vòng để thị uy.
Nhằm tránh cho việc làm ăn của cô ả bị ảnh hưởng, Vân Nương từ sớm đã xin phụ mẫu đồng ý để mắt tới.
Lý Mi Nhi vô cùng cảm động:
“Vân Nương, tỷ cũng không biết nói cái gì cho phải.”
Cô ả lại có chút mất mát:
“Ngụy tỷ tỷ đã gả vào vương phủ rồi, đời này chúng ta e là khó lòng mà gặp lại. Vân Nương muội cũng sắp phải vào kinh thành, ngay cả Chu tỷ tỷ, e là cũng nhanh thôi.”
Chu Vận là nữ nhi của Tri phủ Thiệu Hưng, người mà Lý Mi Nhi nhắc tới là Ngụy tỷ tỷ, chính là nữ nhi của Hiệp lãnh Hàng Châu. Các nàng đều có giao tình cực kỳ tốt.
Ngụy Nguyệt là nữ nhi của Hiệp lãnh Hàng Châu tam phẩm, mẫu thân lại có chút quan hệ họ hàng với Thái hậu. Nàng thông qua tuyển tú mà vào phủ của Tứ hoàng tử làm trắc phi. Thân vương phi tương đương với đích phi của quận vương, thân phận vô cùng cao quý, nhưng cũng đồng nghĩa với việc bị vây hãm trong vương phủ, chỉ sợ một đi không trở lại.
Còn về phần Chu Vận, nàng xuất thân từ thư hương thế gia, sẽ được gả về nhà ngoại của mẫu thân, cùng với biểu huynh bên cữu gia thành thân, thời gian ước chừng là vào sang năm.
Vân Nương cảm thán:
“Nữ nhi chúng ta, vui sướng nhất cũng chỉ có mấy năm trong khuê phòng mà thôi. Tỷ tỷ của muội viết thư gửi về kể, phủ Kiến Quốc hầu không thể so sánh với những phủ công hầu bình thường khác. Mục gia bọn họ vốn xuất thân từ thế gia ở Hà Đông, quy củ vô cùng nghiêm ngặt. Mẫu thân muội đã đích thân đi phủ Hàng Châu mời một vị ma ma nghe nói từng dạy quy củ trong cung về đây. Những ngày tháng sau này, muội e là không thể thường xuyên gặp mặt chư vị tỷ muội được nữa, mọi người đừng có trách muội nhé.”
“Hạ muội muội, muội nói cái gì vậy, tỷ làm sao có thể trách muội cơ chứ?”
Chu Vận nắm chặt tay Vân Nương nói:
“Sau khi muội đi kinh thành chúng ta cũng phải thường xuyên thư từ qua lại mới được.”
“Vâng, đó là điều hiển nhiên rồi.”
Chu Vận mỉm cười nói:
“Muội này, cứ hễ là chuyện gì cũng phải nhìn về phía trước, như thế không phải càng tốt hơn sao.”
Vân Nương vốn dĩ luôn là một người lạc quan. Nàng chỉ vào mâm điểm tâm và đồ ăn vặt mà nha hoàn vừa dâng lên, mời Chu Vận cùng Lý Mi Nhi nếm thử:
“Điểm tâm này là do đầu bếp nữ nhà chúng ta làm, không thể so sánh được với bên ngoài, nhưng món quả mơ này lại là do chính tay muội ướp đấy. Mơ của Hạ gia chúng ta, vừa sinh nước bọt giải khát, lại đặc biệt khai vị. Dù là cửa hàng tạp hóa nam bắc của Diêu Ký ở kinh thành cũng không sánh kịp đồ của muội đâu.”