Đến nội dung chính

Chương 9

admin 699 Chữ Cài Đặt

Chân thị tuy xuất thân từ một thế gia đã sa sút, nhưng lại trời sinh thông tuệ, hơn nữa còn có nhan sắc xuất chúng. Bà một tay phò tá Hạ Thời Diên đi từ chức Huyện lệnh thất phẩm lên đến vị trí Tri phủ tứ phẩm như hiện tại, có thể nói là công lao chẳng hề nhỏ.

Thấy Vân Nương bước tới, bà tỏ vẻ đăm chiêu cất lời:

“Con xem, hoa mai thanh lệ nhưng lại chỉ nở vào mùa đông. Hoa đào tuy rực rỡ nhưng cũng chỉ trụ được chừng ba tháng. Lại nhắc đến mẫu đơn, muốn trồng thì phải tốn bao nhiêu công sức chăm bẵm. Nhưng riêng hoa trà này thời gian nở lại rất dài, nương chưa bao giờ thấy khoảnh khắc nó héo tàn.”

Chân thị vươn tay ôm lấy nữ nhi vào lòng:

“Tỷ tỷ con vì con mà sầu thúi ruột gan, phần ân tình này con phải nhớ kỹ, bởi trên đời không phải ai cũng mong muốn con sống tốt đâu. Vả lại, hôn sự của con cũng giống hệt như nương năm xưa, đều trải qua nhiều biến đổi bất ngờ. Thế nhưng con nhìn xem, chẳng phải hiện tại nương vẫn đang sống rất tốt đó sao?”
Chuyện của nương, Vân Nương ít nhiều cũng từng nghe qua.

Vốn dĩ nương nàng từng định ra một mối hôn sự.

Ngày đó nhà trai đích thân tới cửa cầu thú, mười phần thành tâm.

Nào ngờ tên nam nhân kia vừa đỗ đạt công danh liền bị người ta bắt rể ngay dưới bảng vàng, lập tức nuốt lời hứa hôn.

Chân thị là nữ nhi do phụ mẫu sinh muộn, gia môn lại sa sút điêu tàn, dù bà dung mạo mỹ lệ nhưng nếu không nhờ Hạ Thời Diên rước về, chuỗi ngày sau này e là chẳng dễ chịu gì.

Nhưng cũng may có Hạ Thời Diên chịu lấy bà.

Chân thị vô cùng khéo léo trong việc giao tế.

Vào thời điểm Hạ Thời Diên còn làm Huyện lệnh, bà đã kết bái huynh muội với gia quyến của vị Đồng tri.

Về sau, người ta ra sức đề bạt Hạ Thời Diên.

Từng bước thăng chức của Hạ Thời Diên đều không thể thiếu sự trợ lực mạnh mẽ của Chân thị từ phía sau.
Xuất thân từ hàn môn, nhưng chưa tới bốn mươi tuổi đã có thể làm quan tứ phẩm ở vùng Giang Nam, chuyện này không phải người bình thường nào cũng có thể làm được. Cho nên nàng hiểu điều Chân thị muốn truyền đạt: Thực chất lợi ích mang lại sự gắn kết lâu dài hơn nhan sắc rất nhiều.

“Nương, con chỉ là có chút sợ hãi thôi mà!”

Tỷ tỷ có nhắc trong thư rằng phủ Kiến Quốc hầu tuy con cháu không nhiều, nhưng kẻ nào kẻ nấy đều là những nhân vật lợi hại. Nàng từ nhỏ đã lớn lên trong hoàn cảnh một nhà êm đềm đơn giản, trong nhà phụ thân ngay cả một thiếp thất cũng chẳng có. Cứ hễ nhớ tới việc phải đối mặt với bao nhiêu kẻ lợi hại như thế, nàng không khỏi có chút rụt rè.

Chân thị kề sát tai nữ nhi thì thầm:

“Con là nữ nhi ruột thịt do chính nương sinh ra. Tỷ tỷ con dẫu không phải do nương sinh, nương vẫn có thể dạy tỷ ấy cách cắm rễ ở Hà gia, đường hoàng làm tốt vị trí đại nãi nãi. Huống hồ chi là con, người làm nương đây làm sao có thể trơ mắt nhìn con chịu khổ được chứ!”
Vân Nương lập tức lấy lại được lòng tin.

Nhưng nàng vẫn có chút buồn rầu:

“Nương, ngộ nhỡ con không hòa hợp được với người khác thì phải làm sao?”

Chân thị nhẹ nhàng nhéo cái mũi nhỏ của nữ nhi:

“Vậy con chỉ cần sống hòa hợp với phu quân của mình là được rồi? Người khác, người khác là kẻ nào cơ chứ?”

Bà ân cần khuyên bảo nữ nhi:

“Nếu thực sự xử lý không ổn, con cứ việc viết thư gửi về, nương sẽ đích thân qua đó giúp con. Con vĩnh viễn đều là cục cưng ngoan ngoãn nhất của nương.”