Hơn nữa, xuất thân của Bàng thị đã khuất trước kia cũng chỉ là gia tộc quan lục phẩm, nếu so ra thì phẩm cấp còn thấp hơn phụ thân nàng một bậc.
Hồ ma ma quả thực rất có thủ đoạn. Bà ấy thành công lôi kéo quan hệ tốt đẹp với Vân Hoàn, nha hoàn hầu hạ bên cạnh Biện phu nhân. Dĩ nhiên, mối quan hệ này cũng là do bà ấy ra tay hào phóng vung bạc mà có được, mặc dù miệng lưỡi Vân Hoàn rất kín kẽ, nhưng cuối cùng cũng chịu hé lộ ra một chút thông tin.
Biện phu nhân lặn lội đến đây một chuyến, tất nhiên không hề muốn đi uổng công. Mai này khi đề bạt thăng quan tiến tước, Hầu phu nhân nhất định sẽ ưu tiên cân nhắc đến phu quân của bà ấy đầu tiên. Thế nhưng đám hạ nhân đi theo chịu cảnh tàu xe mệt nhọc, dĩ nhiên ai nấy đều mong muốn kiếm được chút tiền thưởng lót tay.
Thêm nữa, người mà Hồ ma ma thăm dò là Mục Thì, không phải người bên trong phủ Võ Uy tướng quân, nên Vân Hoàn tiết lộ cho bà ấy vài chuyện cũng là lẽ bình thường.
Vì thế, khi nghe nhắc đến chuyện này, Hồ ma ma liền đáp:
“Nô tỳ cũng thấy kỳ lạ. Nhưng Vân Hoàn nói rằng Hầu phu nhân là người vô cùng tốt bụng, biết tam gia chẳng phải hạng người tầm thường nên vốn định sắp xếp cho cô gia của chúng ta lấy Thành Dương công chúa, nào ngờ cô gia lại từ chối. Nói là đã để mắt đến Bàng đại tiểu thư, đệ nhất tài nữ kinh thành lúc bấy giờ. Bàng tiểu thư kia tuy xuất thân bình thường nhưng văn chương xuất chúng, lại được mẫu thân của tam gia vô cùng yêu thích. Vì thế, bà ấy đã đích thân đi cầu xin hầu gia, bất chấp làm trái ý Hầu phu nhân để định ra hôn sự với Bàng gia tiểu thư.”
Dứt lời, Hồ ma ma dường như sợ Vân Nương sẽ đau lòng nên chủ động an ủi:
“Tiểu thư, người kia đã qua đời rồi, cho dù cô gia có thích Bàng thị đến mấy đi chăng nữa thì mai này khi người bước qua cửa, người mới chính thức là nguyên phối.”
Ai ngờ Vân Nương lại bỗng chốc bật cười. Nàng vốn dĩ sinh ra đã có dung mạo đẹp tuyệt trần, nụ cười nở rộ lúc này quả thực khiến người ta phải thất thần.
Nàng hơi lắc đầu:
“Ma ma, ma ma đoán sai rồi. Vị tam gia này tâm cơ cầu tiến như vậy, sở dĩ không muốn làm phò mã căn bản không phải vì thật lòng coi trọng Bàng thị, nguyên nhân sâu xa là do bổn triều có quy định, kẻ làm phò mã chỉ có thể đảm nhận chức quan hờ. Chuyện này hoàn toàn khác biệt với các nương nương được tiến cung. Các phi tần dẫu sao còn có thể mang ân sủng về cho nhà ngoại, nhưng phò mã thì sao? Chẳng những phải dọn ra ở riêng, ngày ngày nhìn sắc mặt Công chúa mà sống, lại còn cả đời không được ra làm quan. Nếu là kẻ chỉ thích là người rảnh rỗi tận hưởng phú quý thì có thể thản nhiên chấp nhận, thế mà một người mang dã tâm tiến thủ như tam gia, làm sao có thể cam chịu kiếp làm kẻ ăn bám sống dựa vào sắc mặt người khác chứ?”
Lý lẽ chính là như vậy, Hồ ma ma chợt trở nên cao hứng:
“Tiểu thư, vậy thì người có thể yên tâm rồi. Cô gia có chí tiến thủ như thế, ngày tháng tốt lành của người ở phía sau còn dài lắm.”
Vân Nương nhướng mày.
Nàng không nghĩ mọi chuyện lại đơn giản như những gì Hồ ma ma tưởng tượng, trên đời này có vị đích mẫu nào lại dung túng cho thứ tử có được tiền đồ xán lạn như thế?
Trừ phi bà ta là thánh nhân.