Phi Nhứ cùng Song Yến rối rít lên tiếng cảm tạ không thôi.
Trở lại chuyện chính, Hồ ma ma cũng bước tới. Bà ấy là nhũ mẫu của Vân Nương, trời sinh tính tình nghiêm túc, nhưng đối với Vân Nương lại là người vô cùng hiền từ.
Vân Nương cũng vô cùng tin cậy bà ấy, vừa thấy bà ấy bước vào liền vội vàng nói:
“Hồ ma ma, ta đặc biệt để phần cháo cho người đấy, người mau tới dùng một chút đi.”
Hồ ma ma mỉm cười đáp:
“Đa tạ ý tốt của tiểu thư.”
Nói xong bà ấy ngồi xuống, nhỏ giọng thì thầm:
“Xin tỷ nhi cứ yên tâm, nô tỳ vừa mới dặn dò người của chúng ta rồi, bảo họ nhất định phải giữ gìn quy củ, tuyệt đối không được gây ra chuyện thị phi gì. Nếu không, đến lúc đó đừng trách tỷ nhi tống cổ bọn họ trở về.”
Tống cổ trở về nghĩa là sẽ giao cho Chân thị trừng phạt. Chân thị bề ngoài trông có vẻ mảnh mai yếu đuối, nhưng thực chất thủ đoạn vô cùng quyết liệt, khiến đám hạ nhân lúc nào cũng nơm nớp lo sợ, chẳng kẻ nào dám tự tiện sinh sự.
“Có ma ma ở đây, ta cũng thấy yên tâm phần nào.”
Đối với những chuyện sẽ xảy ra trong tương lai, Vân Nương hoàn toàn không lường trước được, hiện tại nàng chỉ có thể thận trọng trong từng lời ăn tiếng nói.
Biện phu nhân biết được tân nương tử không đòi hỏi yêu cầu gì, hạ nhân của Hạ gia cũng đều làm việc theo đúng khuôn phép thì hoàn toàn yên lòng, tảng đá đè nặng trong lòng cũng nhẹ đi vài phần.
Quan thuyền đi dọc đường không một ai dám quấy nhiễu, thuyền lại lướt đi vô cùng vững vàng. Vân Nương thong thả xem sách, những lúc nhàn rỗi, nhóm người Hồ ma ma sẽ lân la hỏi thăm vài người từ hầu phủ tới đón tân nương, nhờ vậy mà thu thập được không ít tin tức, so với những gì tỷ tỷ ở kinh thành tìm hiểu được thì còn chi tiết hơn một chút.
Chủ yếu là tìm hiểu thêm được khá nhiều chuyện liên quan đến Mục Thì.
Thế nhưng dưới góc nhìn của Vân Nương, những chuyện này lại có vẻ quá mức xuất sắc.
Biện phu nhân luôn mồm nhắc tới lão phu nhân cùng Hầu phu nhân, vừa nhìn đã biết ngay là người do Hầu phu nhân phái tới. Kỳ thực, chỉ cần nhìn qua đám hạ nhân do Hầu phu nhân cử đến cũng có thể nhìn thấu được đôi điều. Bọn họ đều làm việc cực kỳ thận trọng, tuyệt đối không bước sai nửa bước, thà rằng không làm chứ quyết không bao giờ muốn ló mặt chịu sào.
“Nghe nói vị tam gia này từng chủ động xin ra trận, thành công hất cẳng nhị gia để giành lấy chức quan ở Ngũ thành binh mã tư. Về sau, hắn lại được hầu gia tín nhiệm đưa vào Đại lý tự, lần diệt phỉ này cũng là hắn thay mặt hầu gia mang binh đi dẹp loạn. Nghe đồn thế tử vừa lúc mắc bệnh nhẹ trong người nên tam gia mới chủ động đứng ra gánh vác.”
Hèn gì Vân Nương lại cảm thấy kỳ quái đến vậy.
Trên hôn thiếp mà Mục gia gửi tới ghi rõ Mục Thì giữ chức Đại lý tự Thiếu khanh, thế nhưng Biện phu nhân lại nói y đi diệt phỉ?
Vấn đề diệt phỉ căn bản chẳng liên quan gì đến bổn phận của một Đại lý tự Thiếu khanh, tại sao y lại phải đích thân đi chứ?
Hiện tại thì nàng đã hiểu rõ, hóa ra người ta là loại chuyện gì có thể làm đều giành làm bằng sạch.
Quả thật là…
Vân Nương chần chừ hỏi:
“Nếu đã như vậy, chàng ấy hẳn là sẽ tìm một mối hôn sự cực kỳ tốt chứ nhỉ?”
Một kẻ tâm cao khí ngạo như thế, làm sao có thể dễ dàng chấp nhận mối hôn sự này?