Tam gia là nam nhân, có thể thoải mái đi lại bên ngoài, không cần bận tâm đến chuyện trong nhà, nhưng nàng thì thảm rồi.
Thế nhưng những lời này, nàng không cần thiết phải nói ra cho Hồ ma ma nghe. Đúng vào lúc này mà làm nhiễu loạn lòng quân thì quả thật không hay chút nào.
Trước kia mọi chuyện trong nhà đều do Chân thị làm chủ, nhưng hiện tại mọi quyết định đều nằm trong tay nàng. Nếu bản thân nàng còn nảy sinh sợ hãi, rụt rè thì đám hạ nhân bên dưới sẽ càng thêm luống cuống, bó tay bó chân.
Hồ ma ma thấy tiểu thư vẫn giữ được vẻ bình tĩnh tự nhiên thì trong lòng cũng cảm thấy yên tâm đôi chút. Bà ấy thầm nghĩ, đây rốt cuộc vẫn là nữ nhi do chính tay chủ mẫu sinh ra, ngoại trừ dung mạo tuyệt đẹp thì mọi mặt đều vô cùng mạnh mẽ. Đại tiểu thư chỉ được học cách quản lý công việc vặt vãnh trong nhà, còn nhị tiểu thư chẳng những rành rẽ chuyện trong nhà mà ngay cả những mưu mô chốn quan trường cũng đều nhìn thấu rõ rành rành.
…
Khi thuyền lướt đi sắp đến bến cảng Thông Châu, đám hạ nhân của hầu phủ đi theo rõ ràng đều hưng phấn hẳn lên. Vân Nương để hỉ nương rửa mặt chải đầu trang điểm lại cho mình, nàng cũng thay hỉ phục mới. Sau khi thoa son, hỉ nương bỗng ngẩn ngơ cả người.
“Hạ tiểu thư có nhan sắc tầm cỡ này, chỉ sợ cô gia mới gặp một lần đã khắc sâu người vào trong lòng rồi.”
Hỉ nương vốn là Trần nương tử nổi tiếng nhất Hồ Châu được Chân thị mời đến. Chuyến này đi theo, tuy tiền thưởng nhận được không ít, nhưng đồng thời bà ấy cũng thực sự có bản lĩnh nhìn mặt đoán ý.
Biện phu nhân bề ngoài trông không chê vào đâu được, nhưng ngoài điều đó ra thì chẳng mang lại chút lợi ích thực tế nào, đối với hôn sự này cũng không hề có lấy chút mong đợi nào.
Giống như ban nãy, hỉ nương đi hỏi Biện phu nhân rằng sau khi đến Thông Châu, cô gia có tới đón hay không, bà lại chẳng buồn đáp lời.
Chẳng lẽ tiểu thư nhà họ đến người tới đón tân nương cũng không có hay sao?
Hỉ nương lén tìm Hồ ma ma kể lại chuyện này, hy vọng vị quản sự ma ma bên người tiểu thư có thể đưa ra chủ ý, suy cho cùng thì bà ấy trông có vẻ lão luyện thành thục hơn.
Hồ ma ma lại nói:
“Việc này hỉ nương tạm thời không cần phải sốt ruột. Đây là do Hoàng thượng hạ lệnh ban hôn, duyên trời tác hợp, chẳng lẽ bên kia còn dám ngang nhiên xem thường Hoàng thượng hay sao?”
“Đạo lý này cũng đúng.”
Hỉ nương bấy giờ mới nghĩ thông suốt, còn nói thêm:
“Suy cho cùng ngài cũng là quản sự nương tử của nhà quan, so với chúng ta vẫn hiểu biết rộng hơn.”
Hồ ma ma nghe vậy có chút ngượng ngùng. Thực ra chuyện này tối hôm qua tiểu thư đã dặn dò, bảo các bà đừng hoảng hốt lo sợ. Chuyện này nếu làm không ổn thỏa, chính là phủ Kiến Quốc hầu tự tát vào mặt Hoàng thượng, chẳng liên quan gì đến bọn họ.
Cho nên bà ấy mới có thể giữ bình tĩnh như vậy, vốn không dám nhận lời khen này của hỉ nương.
Biện phu nhân vốn tưởng rằng người của Hạ gia sẽ hoảng sợ luống cuống, không ngờ người ta đều thong dong tự tại.
Ngược lại chính bản thân bà mới là người mất bình tĩnh.
Lần này hầu phu nhân phái bà đến đây đón tân nương tử, dĩ nhiên lấy việc chu toàn mọi chuyện làm trọng.
Nếu tam gia thật sự không đến kịp, người bị trách tội cũng là bà, là do bà tính toán ngày lành không chuẩn.