“Kỳ ca nhi, con phải chăm chỉ đọc sách, sớm ngày đỗ đạt làm quan, có như vậy, hai tỷ tỷ của con mới có chỗ dựa dẫm.”
Kỳ ca nhi năm nay đã mười hai tuổi, chàng rất hiểu vì sao mẫu thân lại nói những lời này. Tổ mẫu Hạ lão cung nhân từng nói, nương của chàng cố gắng sắp xếp cho hai tỷ tỷ gả vào nhà tốt là để lót đường cho chàng, mai này có hai tỷ tỷ dìu dắt, tiền đồ của chàng khẳng định sẽ vô cùng rộng mở.
Nhưng đổi lại, Hạ gia chỉ có duy nhất chàng là nhi tử, chàng cũng phải có trách nhiệm chăm lo cho người trong nhà.
Hạ lão cung nhân không chăm sóc Nguyên Nương đã mất đi mẫu thân, mà chỉ dồn hết tâm tư chăm lo cho đứa tôn tử này, nửa bước cũng không rời. Ngày thường, Chân thị cùng hai vị tỷ tỷ ngoại trừ lúc ăn cơm thì rất hiếm khi được gặp chàng, cũng chẳng ai dám buông lời quở trách mà đều phải chiều chuộng hết mực, hiện giờ vất vả lắm mới có cơ hội gặp mặt, Chân thị mới có cơ hội nói với chàng những lời đạo lý của người lớn.
“Con biết rồi, nương.”
Tuy được Hạ lão cung nhân nuông chiều từ bé, bản tính nhu nhược lại không chịu được khổ cực, nhưng khi chứng kiến hai vị tỷ tỷ lần lượt xuất giá, chàng lờ mờ cảm nhận được gánh nặng trên vai mình dường như đã trĩu nặng hơn đôi phần.
Thấy nhi tử hiểu chuyện như thế, cõi lòng Chân thị cũng yên tâm phần nào.
Hành trình từ Hồ Châu đến kinh thành toàn bộ đều đi bằng đường thủy.
Khi vừa bước lên thuyền, mọi người vẫn còn rất hưng phấn.
Lần cuối Vân Nương theo phụ mẫu đến nơi khác nhậm chức là lúc còn quá nhỏ, đến nay chẳng còn chút ấn tượng nào.
Từ khi hiểu chuyện, nàng vẫn luôn sống ở Hồ Châu, chưa từng đi xa nhà lần nào, vậy nên hiện tại được ra ngoài khiến nàng vô cùng thích thú.
Dù sao đi nữa, chỉ cần không bước ra khỏi cửa phòng này là được. Ở trong khoang thuyền, nàng sớm đã cởi bỏ khăn voan và hỉ phục đỏ của tân nương. Chặng đường xa xôi như vậy, nếu cứ mặc mãi thân xiêm y này, đợi đến được kinh thành thì chỉ sợ trên người đã bốc mùi chua loét.
Vân Nương vốn là người cực kỳ có chủ kiến, từ cách đối nhân xử thế cho đến việc hành động, nàng đều có nguyên tắc riêng của bản thân.
Người ta thường nói tân nương tử không được cởi hỉ phục đỏ ra, như vậy hôn sự mới được suôn sẻ. Nhưng trong lòng Vân Nương lại rất rõ ràng, nếu bộ hỉ phục này mà mặc ròng rã suốt hai tháng trời thì đã sớm hôi hám như dưa muối khô, tới lúc bái đường, nếu lỡ xông mùi khiến tân lang ngất xỉu thì thật sự quá mức xấu hổ.
Chính vì thế, chỉ cần trước mặt người ngoài, nàng sẽ mặc hỉ phục đàng hoàng, còn lúc không có ai, nàng chỉ mặc một chiếc váy mỏng nhẹ. Dù sao chỉ cần không bước ra khỏi cửa khoang thuyền thì người khác cũng chẳng tài nào biết được.
Bữa sáng lại chính là cháo được ninh từ gạo đỏ vua ban. Loại cống phẩm thượng hạng này Vân Nương mới chỉ được nghe qua, suy cho cùng, quanh năm suốt tháng nàng bị nhốt ở trong nhà, sở thích duy nhất cũng chỉ xoay quanh hai chữ ăn uống.
Cháo gạo đỏ được ninh vô cùng mềm dẻo, ăn kèm với vài đĩa rau ngâm tinh xảo cùng đủ loại điểm tâm đầy màu sắc. Vân Nương đẩy vài đĩa thức ăn tới trước mặt Phi Nhứ và Song Yến:
“Hai em cũng ăn lót dạ đi, ngày tháng đi đến kinh thành còn dài lắm, cũng may hiện giờ thời tiết đang dần chuyển lạnh, chúng ta ở trong khoang thuyền cũng dễ chịu hơn đôi chút.”