Chân thị cũng cười đáp:
“Trung quân ái quốc là chuyện tốt, chúng ta làm sao có thể trách tội cơ chứ? Nói đến ngàn dặm nhân duyên nhờ sợi tơ hồng, mọi chuyện trong quá khứ chúng ta cứ coi như gió thoảng mây bay. Hiện giờ có Bệ hạ ban hôn, quả là vinh quang tột đỉnh, chỉ mong sao việc hôn sự này diễn ra suôn sẻ, bậc làm phụ mẫu như chúng ta cũng được yên tâm rồi.”
Lời này của Chân thị chính là giấu kim trong bông, ngầm chỉ rõ việc hôn nhân này vốn không phải là một mối hôn sự bình thường, mà là do Thánh thượng ban hôn. Các người có thể bất mãn, nhưng hôn sự bắt buộc phải diễn ra thuận lợi thì thể diện của hai nhà mới tốt đẹp được.
Phủ Kiến Quốc hầu các người cho dù quyền thế có ngập trời đến đâu, cũng phải nghe theo lời Hoàng thượng.
Biện phu nhân đương nhiên cũng nghe hiểu. Bà ấy nhấp một ngụm trà, thuận miệng nói thêm vài câu, rồi lại âm thầm đánh giá Chân thị. Vị Chân thị này quả thật là xuất thân từ Chân gia ở Hà Bắc, là hậu nhân của Tào Ngụy mỹ nhân Chân Mật, dung mạo xinh đẹp chẳng khác nào Lạc Thần.
“Nhẹ tựa chim bay,
Dáng như rồng lượn.”
Chỉ nhìn thôi cũng khiến người ta quên đi cả phàm tục.
Mẫu thân đã diễm lệ bức người như vậy, thì huống hồ là nữ nhi?
Nghĩ đến đây, nữ nhi chắc chắn là một tuyệt sắc giai nhân, chỉ có điều với con người của tam gia, lợi ích vĩnh viễn quan trọng hơn nữ nhân.
Cho nên cô nương dẫu có xinh đẹp đến đâu thì cũng chẳng đáng để y bận tâm đến.
Sự xuất hiện của Biện phu nhân khiến Vân Nương càng không thể ra khỏi cửa. Của hồi môn của nàng đã sớm được chuẩn bị ổn thỏa, gần đây lại thêm mười sáu đài sính lễ do phủ Kiến Quốc hầu đưa tới. Tổng cộng gộp thành sáu mươi sáu đài, mang ngụ ý mọi chuyện đều thuận lợi suôn sẻ.
Về những phương diện khác, Phi Nhứ cùng Song Yến là hai nha đầu thiếp thân nhất định phải mang theo. Trong nhà còn bồi giá thêm hai phòng hạ nhân, tổng cộng danh sách của hồi môn có mười người, xấp xỉ bằng số lượng người bồi giá của Nguyên Nương.
Thế mà Nguyên Nương lại mang theo bốn nha đầu bồi giá, một nhà hạ nhân cùng một lão ma ma.
Vì sao lại có sự khác biệt này?
Nguyên nhân là vì Nguyên Nương do nguyên phối Trình thị đời trước sinh ra, sau khi Trình thị qua đời, người của Trình gia đã lấy lại một nửa của hồi môn.
Thời điểm người Trình gia tới, có không ít hạ nhân cầu xin được trở về.
Điều này cũng rất bình thường, lúc trước Hạ Thời Diên chỉ là một tiểu quan không mấy quan trọng, Nguyên Nương lại chỉ là một nữ tử, đi theo hầu hạ bên người Nguyên Nương cũng chẳng nhận được chỗ tốt nào.
Huống hồ Hạ Thời Diên còn trẻ, sớm muộn gì cũng sẽ tục huyền thêm một phòng.
Một khi tân phu nhân bước vào cửa, những hạ nhân cũ như bọn họ làm gì còn đường sống nữa, vì thế có không ít người đã bỏ trốn.
Cho nên bên người Nguyên Nương chỉ còn lại hai nha đầu hầu hạ và một lão ma ma. Sau khi Chân thị gả vào cửa mới bổ sung thêm hai nha đầu, lại sắp xếp cho nhi tử của lão ma ma rước thê tử sinh con. Tính ra là bồi giá một phòng hạ nhân qua đó, như vậy cũng tương đương với việc đều là người một nhà của Nguyên Nương.
Chân thị ra mặt lo liệu cho vị trưởng nữ này, nhưng lại không tiện can thiệp quá sâu. Còn đối với nữ nhi của chính mình, bà hoàn toàn có thể toàn quyền phụ trách.