Nếu Vân Nương gả đến phủ Kiến Quốc hầu, nha hoàn thiếp thân bên người là vô cùng quan trọng. Chân thị đánh giá cô gia là một công tử chốn hầu môn, chỉ sợ thiếp thất thông phòng đều không thiếu. Mang đi nhiều người ngược lại thành không hay, lỡ như có một kẻ phản bội thì đều không tốt.
Cho nên nha đầu bồi giá của nữ nhi bắt buộc phải là người có thể khống chế được, trọng chất chứ không trọng lượng. Mà người đời thường nói một khi bước vào cửa hầu môn thì sâu tựa biển cả. Cho nên bồi giá thêm hai phòng hạ nhân sang đó để đi lại thăm dò bên ngoài, như vậy sẽ không khiến nữ nhi bị biến thành người mù kẻ điếc, chuyện gì cũng chẳng nghe được, chẳng nhìn thấy.
Lại thêm một ma ma từng có kinh nghiệm sinh dưỡng đi theo giúp đỡ quán xuyến, đặc biệt là lúc hầu hạ nữ nhi sinh nở, thế thì không còn gì tốt bằng.
Vân Nương bảo Song Yến chống cửa sổ lên:
“Như vậy cũng coi như được hít thở chút không khí, mấy ngày nay ta sắp buồn chán đến chết mất rồi.”
Phi Nhứ bưng một phần đá bào đi tới:
“Cô nương, người nếm thử bát đá bào này đi, người của phòng bếp đã cho thêm mứt anh đào, lại rưới cả mật ong lên, ăn vô cùng ngon. Nè, người nếm thử thì sẽ biết.”
Dĩ vãng tiểu thư cực kỳ yêu thích mỹ thực, thậm chí còn thường xuyên xuống bếp. Thế mà hiện tại hôn sự đến quá gấp, lại còn gả vào một nhà như hầu phủ. Chủ mẫu lo sợ tiểu thư bị dầu mỡ bắn vào người hay bị thương ở đâu đó, liền cấm túc không cho Vân Nương đi lại lung tung, huống hồ là chuyện xuống gian bếp nhỏ để táy máy nấu nướng.
“Được rồi, đưa ta nếm thử xem.”
Đúng lúc đang chuẩn bị nếm thử, nha đầu Đan Linh bên người Chân thị bỗng đi tới. Nàng ấy nhìn thấy bát đá bào, vội vàng cất giọng nói với Song Yến cùng Phi Nhứ:
“Tuy nói là ngày hè nóng bức, nhưng đồ lạnh thế này sao có thể cho cô nương ăn được? Nhỡ đâu ăn hỏng cả bụng, thế thì biết làm sao bây giờ?”
Đan Linh, Song Yến, Tam Yên, ba người này vốn dĩ đều là người hầu hạ bên cạnh Chân thị. Chẳng qua Song Yến và Tam Yên đã lần lượt được phân tới chỗ Nguyên Nương cùng Vân Nương.
Bởi vậy, Đan Linh không chỉ là đại nha đầu mà tư cách cũng cực kỳ dày dạn kinh nghiệm, coi như là người đứng đầu chúng nha hoàn, lại là tâm phúc của Chân thị. Nàng ấy biết rất rõ điều Chân thị không muốn thấy nhất lúc này chính là Vân Nương xảy ra chuyện. Dù chỉ là một chút sai sót nhỏ cũng tuyệt đối không được phép xảy ra.
Vân Nương ngồi ngay ngắn ở phía trên, cười nói:
“Ta còn chưa kịp ăn cơ mà! Thôi được rồi, em tới đây là có chuyện gì thế?”
Song Yến cùng Phi Nhứ thi nhau thở phào nhẹ nhõm một hơi.
Đừng thấy tiểu thư ngày thường hay làm nũng trước mặt chủ mẫu, nhưng ở trước mặt hạ nhân lại cực kỳ có uy nghiêm. Chỉ một câu đã khiến cho Đan Linh tỷ tỷ không dám chất vấn thêm điều gì. Chứ nếu như Đan Linh mà đến chỗ Kỳ thiếu gia, đảm bảo sẽ được nghe một trận thuyết giáo thao thao bất tuyệt.
Nói vậy cũng không phải chê Đan Linh không tốt, chỉ là nàng ấy phải quản lý nhiều việc nên khó tránh khỏi có chút dông dài.
Đan Linh vội vàng đáp:
“Cô nương, thái thái bảo người qua đó một chuyến, vị Biện phu nhân mà phủ Kiến Quốc hầu phái tới hiện cũng đang ở đó.”
Ngày mai đã phải xuất các, hôm nay cớ sao Biện phu nhân lại muốn gọi nàng qua đó. Vân Nương cười khẽ: