Đến nội dung chính

Chương 18: Hạ Vãn Thu gật đầu

admin 497 Chữ Cài Đặt

Khi búng máu độc ấy thoát ra ngoài, những đường gân tím trên mặt y lập tức nhạt màu rồi lặn mất tăm dưới da thịt.

Sắc mặt y tuy còn nhợt nhạt nhưng hô hấp đã dài và sâu, lồng ngực lên xuống đều đặn, hoàn toàn là bộ dáng của người đang ngủ say sau cơn bạo bệnh.

Toàn trường tĩnh lặng như tờ. Không cần hiến tế, không cần nhảy múa cầu xin thần linh, chỉ bằng mấy củ thảo mộc và thứ nước trong vắt kia, giống cái này thực sự đã kéo dũng sĩ của họ từ quỷ môn quan trở về.

Từ phía cuối đám đông, một lão thú nhân thân hình lực lưỡng, trên mặt chằng chịt vết sẹo móng vuốt chậm rãi bước lên.

Đám thợ săn bặm trợn lập tức cúi gập người nhường đường.

Đó là Hắc Đồ, tộc trưởng đương nhiệm của bộ lạc Hắc Lân, cũng là cha ruột của Hắc Trạch và Mặc Sơn.
Ông dừng bước, cúi nhìn đứa con út đang thở đều đặn trên phiến đá, rồi dời ánh mắt trải đời sắc bén sang Hạ Vãn Thu.

Hắc Đồ cất giọng: “Hắc Lân chúng ta tôn thờ kẻ mạnh, nhưng cũng kính trọng người bảo vệ được sinh mạng cho bộ lạc. Từ hôm nay, hang đá khô ráo nhất phía Đông thuộc về hai người. Bất cứ kẻ nào vô lễ với y giả, đánh gãy chân.”

Lời tuyên bố uy nghiêm vang lên, đập tan hoàn toàn mọi ánh nhìn khinh miệt và bài xích trước đó.

Hạ Vãn Thu khẽ lau lớp mồ hôi mỏng trên trán, khóe môi nhếch lên một nụ cười nhạt.

Cuối cùng, nàng đã thành công cắm rễ xuống vùng đất khắc nghiệt này.

Ba ngày trôi qua từ khi dọn vào hang đá phía Đông.

Cuộc sống của Hạ Vãn Thu tại bộ lạc Hắc Lân đã dần ổn định, nhưng tình trạng của Mặc Uyên lại khiến nàng ăn ngủ không yên.
Dù có đan dược hỗ trợ, nhưng tà khí bạo liệt trong kinh mạch hắn vẫn ngoan cố bám rễ.

Đêm hôm qua, khi bắt mạch cho hắn, nàng nhận ra nếu không sớm tìm được vật mang tính tịnh hóa để dung hòa, hắn khó lòng khôi phục lại thực lực, thậm chí kinh mạch sẽ chịu tổn thương vĩnh viễn.

Sáng sớm, sau khi dò hỏi tộc trưởng Hắc Đồ về địa hình khu vực, Vãn Thu dứt khoát kéo Mặc Uyên ra khỏi bộ lạc.

Sương mù màu đỏ nhạt lơ lửng trên mặt Đầm lầy Hồng Lô.

Mặc Uyên cẩn thận bước lên một thân cây khô vắt ngang vũng bùn lầy lội. Hắn quay đầu nhìn Hạ Vãn Thu đang bám sát phía sau, ánh mắt lộ ra vẻ cẩn trọng.

Mặc Uyên nói: “Đi sát vào ta, bùn ở đây nuốt chửng người rất nhanh.”

Hạ Vãn Thu gật đầu, cầm một cành cây dài liên tục dò dẫm mặt đất phía trước.