Đầm lầy này là nơi nguy hiểm bậc nhất quanh bộ lạc Hắc Lân, nhưng cũng là nơi duy nhất có hy vọng tìm ra thứ thay thế Tịnh Tinh Sa.
Nội thương của Mặc Uyên tuy đã được ép xuống, nhưng tà khí bạo liệt vẫn bám chặt vào kinh mạch.
Nếu không có vật mang tính tịnh hóa để dung hòa, hắn rất khó khôi phục lại thực lực đỉnh phong.
Mặt bùn phía trước bỗng nổi lên những bong bóng lớn.
Một con Huyết Ngạc to bằng tảng đá ngụy trang dưới lớp bùn bất thình lình há chiếc mõm đầy răng cưa lao vọt lên.
Tốc độ của nó nhanh như chớp, nhắm thẳng vào bắp chân Hạ Vãn Thu.
Mặc Uyên hừ lạnh.
Hắn xoay người tung một cú đá mang theo gió mạnh xé rách không khí, nện thẳng vào đỉnh đầu con thú xảo quyệt.
Tiếng xương vỡ vụn vang lên, Huyết Ngạc rống lên một tiếng đau đớn, thân hình nặng nề bị lực đạo kinh hồn đập xuống lớp bùn đỏ sậm.
Bùn lầy văng tung tóe nhưng tuyệt nhiên không một giọt nào chạm được tới vạt áo của Vãn Thu.
Mặc Uyên dẫm một chân lên lớp vảy lưng cứng ngắc của con thú, ghim chặt nó xuống mặt đất.
Hắn quay sang nhìn Vãn Thu, nhịp thở vẫn đều đặn không chút rối loạn.
Mặc Uyên hỏi: “Nàng muốn tìm thứ gì.”
Hạ Vãn Thu không đáp ngay.
Khứu giác nhạy bén của Tinh Đồ Linh Mão đang tập trung cao độ.
Nàng lách qua cái đuôi đang giãy giụa yếu ớt của Huyết Ngạc, đi về phía miệng hang ngầm mà con thú vừa lao ra.
Xung quanh vũng bùn đen ngòm đó có những hạt cát màu đỏ rực lấp lánh dưới ánh sáng yếu ớt, tỏa ra một luồng khí tức thanh sạch đối lập hoàn toàn với sự dơ bẩn của đầm lầy.
Hạ Vãn Thu nói: “Chính là nó.”
Nàng ngồi xổm xuống, dùng mảnh da thú cẩn thận gom những hạt cát đỏ rực lại.
Đây là Hồng Lô Sa, một loại khoáng chất hiếm hoi được kết tinh từ địa nhiệt và linh khí chắt lọc qua hàng trăm năm của đầm lầy.
Dù không mạnh mẽ bằng Tịnh Tinh Sa nguyên bản, nhưng nếu biết cách tinh chế bằng ngọn lửa linh lực, nó hoàn toàn đủ khả năng để gột rửa tà khí trong xương tủy của Mặc Uyên.
Hạ Vãn Thu cẩn thận gói ghém nắm cát quý giá vào vạt áo.
Nàng đứng lên, vỗ vỗ lớp bụi bẩn trên tay rồi mỉm cười nhẹ nhõm: “Tìm được rồi, thứ này có thể trị tận gốc nội thương cho huynh.”
Mặc Uyên rủ mắt nhìn gương mặt lấm lem bùn đất của nàng, trong đôi mắt vàng sẫm xẹt qua một tia nhu hòa hiếm thấy.
Hắn vươn bàn tay to lớn, dùng ngón cái thô ráp khẽ khàng lau đi vệt bùn vương trên gò má nàng.
Động tác của hắn tuy vụng về nhưng lại mang theo sự trân trọng vô hình: “Về thôi.”