Đến nội dung chính

Chương 17: Đỡ y dậy, bóp miệng ra

admin 561 Chữ Cài Đặt

Những đường gân xanh tím trên cổ Mặc Sơn tuy đã ngừng lan rộng, nhưng lại có dấu hiệu rủ nhau chui nhủi, bám chặt lấy nhịp đập nơi cuống họng.

Độc của Cỏ Hủ Cốt mang tính âm hàn và kết dính, nếu chỉ dùng nước thuốc sống cọ rửa dạ dày, e rằng không thể ép hết tàn dư trong tâm mạch.

Mạng sống tuy giữ được, nhưng y sẽ vĩnh viễn trở thành phế nhân.

Vãn Thu nhíu mày.

Trong đầu nàng lướt qua những dòng chữ mạ vàng từ Cổ Quyển.

Bí thuật Luyện Dược.

Phải dùng nhiệt độ để kích thích dược tính, kết hợp với một tia linh lực ép cặn bã ra ngoài, biến nước thuốc thô thiển thành linh dịch tinh thuần.

Nàng hất đổ chậu nước màu lục xuống nền đất.

Đám đông xung quanh lập tức ồ lên.

Thạch Vu chỉ tay mắng chửi lầm bầm, Hắc Trạch chực chờ lao tới, nhưng Vãn Thu mặc kệ.
Nàng lấy một chiếc bát đá dày dặn, gom phần bã Hoàng Tinh và nước cốt cỏ răng cưa vừa giã lại cho vào trong.

Nàng dùng chân gạt chậu than đỏ lửa mà Thạch Vu vứt lăn lóc lúc nãy tới gần, đặt thăng bằng bát đá lên trên, rồi nhắm mắt lại, hai bàn tay gầy gò áp sát vào thành bát đá đang dần nóng rẫy.

Khí tức mỏng manh của Tinh Đồ Linh Mão rục rịch chuyển động, men theo lòng bàn tay truyền thẳng vào trong nước thuốc.

“Lục đục… Lục đục…”

Nước trong bát bắt đầu sôi lăn tăn.

Tuy nhiên, trán Vãn Thu lại rịn đầy mồ hôi hột.

Khí lực của nàng hiện tại quá yếu ớt, vừa chạm vào luồng nhiệt nóng đã có dấu hiệu đứt đoạn. Nếu linh lực tản đi lúc này, thảo dược sẽ cháy khét thành tro.

Gương mặt nàng tái nhợt, đôi môi mím chặt đến mức rỉ máu để cố gắng duy trì.
Đúng lúc giới hạn sắp đứt, một bàn tay rộng lớn mang theo hơi ấm khô ráp lặng lẽ áp lên lưng nàng.

Mặc Uyên đứng ngay phía sau tự lúc nào.

Hắn không nói lời nào, chỉ mượn tư thế đứng che chắn để truyền một luồng nội lực thuần hậu dọc theo mạch môn của nàng.

Sức mạnh của Hắc Long vốn dĩ bá đạo bạo liệt, nhưng lúc này lại được hắn khống chế đến mức nhu hòa nhất, cẩn thận bao bọc lấy chút khí tức cạn kiệt của Vãn Thu.

Bên trong bát đá vang lên một tiếng xèo nhỏ. Lớp cặn bã đục ngầu đen kịt đột nhiên tách rời, kết tủa toàn bộ dưới đáy bát.

Phần nước phía trên trong vắt lại như sương mai, tỏa ra một mùi hương thanh mát xua tan đi mùi hôi thối tột cùng của bãi nôn trước đó.

Hạ Vãn Thu thở hắt ra một hơi, thu tay về, nói: “Đỡ y dậy, bóp miệng ra.”
Hắc Trạch vội vàng tiến lên nâng đầu Mặc Sơn. Vãn Thu nghiêng bát đá, cẩn thận rót dòng linh dịch trong vắt vào miệng Mặc Sơn.

Chất lỏng vừa trôi qua cổ họng, lồng ngực Mặc Sơn liền nảy lên dữ dội.

Y gập người về phía trước, ho sặc sụa và nôn thốc ra một búng máu đen đặc quánh như hắc ín.