Đến nội dung chính

Chương 16: Giã nát cỏ răng cưa, vắt lấy nước cốt

admin 496 Chữ Cài Đặt

Mặc Uyên nhạt giọng nói: “Nàng ấy nói cứu được là cứu được. Kẻ nào cản, tự chịu hậu quả.”

Mượn thế áp đảo của Mặc Uyên, Hạ Vãn Thu sải bước đi thẳng đến bên cạnh phiến đá. Nàng phớt lờ tiếng xì xào của bầy đàn, dứt khoát vạch mí mắt Mặc Sơn lên kiểm tra.

Nàng lôi trong vạt áo ra mảnh đá nhọn vừa mài lúc nãy, không nói hai lời liền rạch một đường nhỏ trên cổ tay y, nặn ra vài giọt máu đen ngòm.

Thấy máu trào ra, Thạch Vu la ó định cản, nhưng Vãn Thu nhanh tay hơn.

Hai ngón tay nàng ấn mạnh, chuẩn xác điểm vào ba tử huyệt trước ngực y, dùng sức tỳ chặt để chặn dòng máu độc chảy ngược về tim.

Máu đen từ vết rạch ở cổ tay bắt đầu rỉ ra đều đặn, cơ thể đang co giật của Mặc Sơn kỳ diệu thay liền dịu lại, nhịp thở tuy yếu nhưng không còn đứt quãng như ban nãy.
Toàn bộ thú nhân chứng kiến cảnh đó đều há hốc miệng câm nín. Chỉ vài động tác ấn huyệt và thả máu, thứ mà bọn họ coi là cơn giận của thần linh đã bị khống chế.

Hạ Vãn Thu ngẩng đầu, ánh mắt trong vắt mang theo sự uy nghiêm không cho phép phản bác nhìn thẳng vào Hắc Trạch, nói: “Độc tụ ở máu, không phải ở da. Muốn hắn sống thì đi lấy cho ta một chậu nước suối thật lạnh, ba củ Hoàng Ttinh giã nát, một bó cỏ răng cưa mang về đây. Nhanh lên!”

Hắc Trạch đứng trân trân một giây, nhìn ngực Mặc Sơn nhấp nhô đều đặn, hắn nuốt khan một cái rồi phất tay ra lệnh cho đám thợ săn lao đi chuẩn bị.

Dưới ánh mắt của bầy đàn, Hạ Vãn Thu vén cao ống tay áo, dùng sự điềm tĩnh tuyệt đối bắt đầu giành giật sinh mạng với tử thần.

Nước suối lạnh buốt, Hoàng Tinh và bó cỏ răng cưa được Hắc Trạch ném phịch xuống mặt đá. Hơi thở của hắn dồn dập, đôi mắt hằn tia máu nhìn chằm chằm Hạ Vãn Thu như muốn ăn tươi nuốt sống, nếu nàng dám giở trò…
Hạ Vãn Thu không bận tâm đến thái độ của hắn. Nàng ngồi xổm xuống, nhặt lấy mảnh đá mài sắc bén, tay thoăn thoắt cạo sạch lớp bùn đất trên củ Hoàng Tinh.

“Giã nát cỏ răng cưa, vắt lấy nước cốt. Đem Hoàng Tinh thái mỏng ngâm vào chậu nước suối, cấm làm lẫn tạp chất.”

Hắc Trạch cắn răng, nắm đấm nổi gân xanh nhưng vẫn lùi lại làm theo.

Khi hỗn hợp được trộn lẫn, chậu nước suối lập tức chuyển sang màu xanh đục ngầu, nổi bọt lăn tăn.

Vãn Thu bưng chậu nước định cho Mặc Sơn uống, nhưng động tác của nàng bỗng khựng lại.

Khoảng cách gần giúp nàng nhìn rõ hơn.