Chỉ thấy, một con sói bạc và một con rắn đỏ đang đánh nhau.
Là thú hoang giành mồi chăng?
Xung quanh dính đầy máu me be bét, cả mặt đất lẫn trên cây cũng đều nhuốm màu đỏ tươi.
Nhưng chắc chẳng liên quan gì đến cô. An Khâm chỉ nhìn vài giây rồi dời mắt.
Hai con thú kia ở khá xa, chắc cũng không làm gì được cô, nên cô cũng không quan tâm lắm.
An Khâm đứng thẳng dậy, lê đôi chân gầy gò đạp lên lớp đất nâu màu mỡ, rồi ngẩng đầu cẩn thận quan sát thế giới này.
Quanh đây toàn là những cây cổ thụ lâu năm rậm rạp như biển rừng hoang dã. Vân gỗ cho thấy phần lớn đều có tuổi đời hàng trăm năm. Xem ra trình độ khai phá của những sinh vật sống ở đây vẫn còn thấp.
Trên người cô là bộ đồ da thú thô sơ, cắt may bằng tay, như thêm một bằng chứng cho thấy nền văn minh ở đây rất thấp.
Trong lúc cô đang chăm chú quan sát phía trước, lại không mảy may nhận ra nguy hiểm đang từ từ đến gần từ phía sau.
Một con báo dữ tợn đột ngột lao từ bụi cỏ cao hơn ba mét ra. Nó nhảy xổ tới như một cơn gió, tốc độ nhanh đến mức não An Khâm còn chưa kịp phản ứng.
Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, cô chỉ cảm thấy có một luồng gió mạnh khác xẹt ngang qua, khiến váy da thú của mình khẽ phất lên.
Khi ngoảnh nhìn lại, đã thấy con báo ngã gục xuống đất, máu me bê bết. Đầu nó đã bị thứ gì đó đánh vỡ.
Cách đó không xa, một con sói bạc cao lớn, cả người nhuốm máu, đang từ từ tiến lại gần. Nó khẽ gầm gừ, ánh mắt xanh biếc sáng rực như muốn ăn tươi nuốt sống cô.
Khiến ngay cả người vốn điềm tĩnh như An Khâm cũng không nhịn được mà nuốt nước bọt. Cô cứ tưởng mình vừa thoát nạn, ai ngờ lại đụng ngay vào cửa tử.
Con sói bước từng bước chậm rãi đi về phía cô. Đôi mắt xanh biếc như có linh tính lóe ra ánh sáng lạnh lẽo, khiến người ta sợ tới phát run.
An Khâm đột nhiên nhận ra, đây chính là con sói đã đánh nhau với rắn đỏ khi nãy. Xem ra nó đã thắng và còn đủ sức giết chết một con báo trưởng thành chỉ bằng một phát.
Không lẽ… Cô sắp thành bữa tối của nó rồi sao?
Đôi mắt đen nhánh của cô đảo nhanh. Khi nhìn thấy dòng sông phía sau, hai mắt liền sáng lên, lập tức nảy ra một ý.
Khi sói bạc từ từ tiến đến, cô cũng lùi dần về phía sông. An Khâm cố tình đi chậm lại, tạo cảm giác như đang giằng co với nó.
Càng lúc càng gần sông…
Chính là bây giờ!