An Khâm còn chưa kịp mở mắt thì đã bị hàng loạt âm thanh ồn ào thi nhau chui vào tai, như tiếng sấm nện vang trong đầu, khiến cô cực kỳ khó chịu.
Dưới tán cây cổ thụ rậm rạp trong rừng nguyên sinh, một “cái xác” gầy gò đen đúa cuộn tròn dưới đất… Nhìn kỹ mới thấy đó là một cô gái đang hôn mê.
Không rõ đã qua bao lâu, “cái xác” ấy bị tiếng ồn đánh thức, khẽ động đậy. Cô gái cố vịn vào thân cây thô ráp bên cạnh, chật vật bò dậy.
Đầu gối cô bị bầm một mảng to tướng, trông mà rợn người.
Cô gái mặc chiếc váy da thú ngắn ngủn, chỉ vừa đủ che lại các bộ phận quan trọng.
Thân hình cô gầy nhỏ, cao chưa tới 1m5, hệt như bị suy dinh dưỡng nặng. Khuôn mặt vốn đã nhỏ, giờ lại gầy đến mức gò má hơi nhô ra, má hóp lại tạo thành một hõm nông.
Tóc tai cô gái rối bù như chưa từng được chải chuốt, làn da vừa ngăm sẫm hơn cả màu lúa mạch, vừa thô ráp.
Không thể gọi cô gái này là đẹp, bởi trông dáng vẻ của cô cứ hệt như ăn mày đến từ thời kỳ đói kém, thoạt nhìn còn chẳng nhận ra là con gái.
Trên người cô chỉ có đôi mắt to tròn, đen láy và sáng ngời kia là đáng để chú ý nhất. Có lẽ vì quá gầy, nên mắt cô lại càng nổi bật hơn, đen bóng và sâu thẳm như nước mực.
Tối qua trong rừng vừa có mưa, đâu đâu trên mặt đất cũng có vũng nước.
Cô gái ngồi xổm xuống, cau mày nhìn chằm chằm vào hình ảnh phản chiếu của “mình” trên mặt nước. Trong đôi mắt đen nhánh lóe lên vẻ không thể tin nổi. Rồi cô đứng dậy, thử xoay người, phất phất tay với vũng nước.
Sau khi xác định đó đúng là mình.
Đôi môi khô khốc nhợt nhạt của cô gái chậm rãi thốt ra hai chữ: “Xấu quá!”
Cô nhìn chằm chằm vào bóng mình dưới nước, mặt không cảm xúc, nhăn mặt rồi xác nhận lần nữa: “Mình đúng là… Xấu dã man…”
So với kiếp trước thì đúng là thảm không nỡ nhìn.
Giây phút ấy, An Khâm đã hoàn toàn chắc chắn… Cô xuyên không rồi!
Xuyên từ thế kỷ 23 của tinh cầu Lam Tinh, nơi công nghệ phát triển đỉnh cao, đến thời đại lạc hậu xa lạ này.
Kiếp trước, cô là nhà nghiên cứu chính trong lĩnh vực công nghệ không gian tối cao. Nhưng vào thời khắc quan trọng nhất, vì nhóm kỹ thuật đưa sai dữ liệu, dẫn đến sự cố bành trướng chiều không gian, khiến cả cơ sở nghiên cứu nổ tung, cô cũng chết trong vụ nổ ấy…
…
An Khâm hít sâu một hơi, khi ngẩng đầu lần nữa, đôi mắt đen nhánh của cô đã trở nên bình tĩnh không chút gợn sóng.
Cô quay đầu nhìn về phía xa, nơi phát ra âm thanh ầm ĩ đã đánh thức mình.