An Khâm dồn hết sức lực, bất ngờ quay đầu lao đi. Khi còn cách dòng nước nửa mét, cô cắn răng nhảy thẳng xuống…
“Cô làm gì vậy? Quay lại đây!”
Một tiếng quát giận dữ vang lên sau lưng, đó là giọng đàn ông lạ hoắc. Ngay sau đó chính là tiếng vật nặng rơi xuống nước…
Âm thanh rơi xuống nước bất ngờ vang lên khiến người ta trở tay không kịp, An Khâm vì hoảng hốt mà bị sặc một ngụm nước sông.
“Khụ khụ…” Ngay sau đó, eo cô bị siết chặt, có người ôm lấy hông cô, nhanh chóng kéo cô lao về phía bờ.
Người phía sau có cánh tay rắn chắc với đường gân cơ nổi rõ, sức mạnh quá đỗi mạnh mẽ khiến cô không tài nào giãy thoát.
Cả người An Khâm ướt sũng, cô bị kéo lên bờ, ngã vật ra đất. Rồi theo bản năng mà vừa đấm ngực vừa ho khan nôn nước ra ngoài.
May mà cô chỉ uống phải một ít, nên không gây tổn hại nghiêm trọng gì.
Đợi đến khi hơi thở dần ổn định lại, cô mới chống người ngồi dậy, nhìn về phía người đàn ông xa lạ trước mắt.
… Hửm?
Đàn ông?
Người đàn ông này xuất hiện từ khi nào vậy?
Bản năng mách bảo cô rằng có điều gì đó rất khả nghi. Cô không muốn dính líu đến bất kỳ ai có thân phận mờ ám. Nhưng vừa định mở miệng, thì cô lại bị một giọng nói lạnh lùng và cứng rắn cắt ngang.
“Cô điên rồi à? Dòng sông này sâu đến mấy mét, cô nhảy xuống đó thì chẳng khác gì tự tìm đường chết!”
Người đàn ông giận dữ trừng mắt nhìn cô.
Gương mặt anh ta quá đỗi điển trai, đôi môi mỏng mím chặt, đường nét khuôn mặt sắc sảo rõ ràng. Mái tóc ngắn bạc trắng của anh ta mượt mà, hoàn toàn trái ngược với mái tóc rối bời của cô.
Điều kỳ lạ là trên đầu anh ta lại có một đôi tai trắng như thú nhồi bông. Bây giờ nó đang ướt sũng vì nước, rũ xuống trên mái tóc bạc, khiến người ta không kìm được mà muốn vươn tay sờ thử.
Thân hình cao lớn vạm vỡ toát ra hơi thở hoang dã và đầy quyến rũ, những giọt nước men theo làn cơ bắp rắn chắc trượt xuống, khiến mặt đất dưới chân anh ta cũng ướt đẫm.
Phía sau lưng anh ta còn có một chiếc đuôi bạc, cũng đang ướt mèm mà rủ xuống.
Hửm?
Tai? Đuôi?
Người đàn ông không cho An Khâm thời gian để phản ứng. Anh ta sải bước đến gần, thô bạo kéo lấy cánh tay cô định vác đi. Nhưng An Khâm lại giãy giụa rồi thụt lùi về sau.
“…?” Anh ta nheo đôi mắt màu xanh ngọc bích lại, trong ánh mắt hiện lên sự mất kiên nhẫn và bực tức.