Nyx nhìn Kaelen, trong bụng có ngàn lời muốn nói, nhưng đến bên miệng lại nuốt ngược trở vào. Vừa rồi lúc Kaelen đắp thuốc cho con thỏ, Nyx cảm nhận được một luồng ma nguyên dao động. Đó là thứ ông chỉ từng được cảm nhận một lần trước khi rời khỏi Thần điện, đến nơi Thần chỉ định cho mỗi Tư tế.
Đó là ma nguyên dao động khi Tư tế tối cao ban lời nguyền chúc phúc cho những người được chọn.
Ông đã nói Kaelen là người được Thần chọn mà!
Kaelen nhìn Nyx, biết ông đã nhận ra điều gì đó. Thực ra Kaelen không định giấu Nyx điều gì cả, ông ấy chính là người dù bị dã thú cắn đứt một cánh tay cũng nhất quyết không vứt bỏ cậu, chỉ riêng điều đó đã đủ khiến Kaelen bán mạng mình cho ông rồi.
Hơn nữa suốt mười chín năm ròng, Kaelen vẫn được bộ lạc bao dung chứa chấp, phần lớn là vì phía sau cậu có sự ủng hộ của hai người đứng đầu bộ lạc là Tư Tế Nyx và tộc trưởng Jaxon. Cho nên, ngoại trừ việc mình và Sane có quan hệ xác thịt ra, Kaelen không định giấu bọn họ điều gì.
Tất nhiên không bao gồm chuyện ở kiếp trước, nó quá hoang đường. Thôi thì cứ đổ cho Thú Thần đi, chắc là ngài ấy không để bụng đâu nhỉ?
Trong lúc từng dòng suy nghĩ chạy qua trong đầu, Kaelen cũng không sao nhãng việc thí nghiệm trên con thỏ. Cậu bẻ chân thỏ một lần nữa rồi đắp thuốc và cố định chân thỏ. Lần này cậu không dùng dị năng nữa.
Thực ra dị năng của Kaelen không bá đạo đến mức ấy, chỉ vì con thỏ này quá nhỏ nên mới có phần hơi vượt trội thôi.
Sau khi băng bó cho thỏ xong, Kaelen giấu xác hai con thỏ kia xuống dưới cùng của một chiếc giỏ, phủ một ít cây thuốc lên trên. Tuyệt đối không thể để cho Draven nhìn thấy được, nếu không lần sau gặp mình, cậu ấy nhất định sẽ đi đường vòng.
Cũng không biết thỏ bị dính thuốc rồi trong người còn có độc tính còn sót lại không, nếu không may ăn phải thì đúng là nguy to. Kaelen định mang chúng về gần hang của mình, đào một cái hố chôn chúng xuống.
Con thỏ bị dính thuốc tê được nhốt trong lồng buộc bằng những que gỗ đơn giản, Kaelen không quan tâm đến nó nữa, kéo tay Nyx ngồi vào bàn lớn ở giữa hang.
[Tư tế, từ hôm qua sau khi con ngủ dậy, trong đầu con có thêm rất nhiều thứ, nhưng nhiều quá nên con không thể nhớ hết được, vậy nên chỉ khi nào nhìn đến thứ gì hay điều gì đó, con mới có thể nhớ ra.]
[Còn nữa, con đột nhiên có được khả năng này…] Kaelen ra hiệu xong thì nắm một hạt giống cỏ thuốc trong tay, nhắm mắt khẽ vận chuyển dị năng. Một luồng sáng xanh nhạt từ lòng bàn tay Kaelen bay ra, bao phủ lấy hạt giống. Nó chợt bay lơ lửng lên không trung, sau đó nứt nanh, mọc mầm, rồi dần dần trưởng thành.
Tuy nhiên nó chưa đạt được trạng thái hoàn mỹ nhất thì dị năng của Kaelen đã cạn kiệt, cây thuốc rơi từ không trung xuống đất, còn Kaelen thì lung lay sắp ngã.
“Kaelen!”
Nyx hốt hoảng đỡ lấy thân hình yếu ớt của Kaelen, nhỏ giọng trách mắng:
“Con làm cái gì vậy hả? Còn chưa biết có nguy hiểm hay không mà đã làm bậy rồi! Thế nào, con còn ổn không?”
Kaelen lắc đầu, cười cười, nhưng bàn tay giơ lên để ra hiệu giữa chừng lại buông xuống. Mẹ nó, mệt chết cậu rồi! Dị năng theo vào thế giới này quá ít, giống hệt như khi vừa mới thức tỉnh ở kiếp trước vậy.
Nyx đỡ Kaelen ngồi dựa vào bàn, rồi rót một cốc nước đút cho cậu uống, từ tốn nói:
“Thứ mà con vừa thể hiện lúc nãy ta có biết, nó được gọi là ma nguyên, chỉ có Tư tế tối cao ở Thần điện mới được sở hữu.”
Kaelen suýt thì chết sặc. Nói vậy là ở nơi này cũng có dị năng giả?
“Ta mới chỉ được chiêm ngưỡng có một lần, ngoài mấy vị Tư tế tối cao ở Thần điện thuộc thành phố cấp Thần, ta chưa từng thấy nơi nào xuất hiện loại năng lượng này. Tuy nhiên, ta có thu thập được một số du ký, trong đó có một vài tiết lộ về Ma nguyên.” Ông lấy một cuốn da dê dày cộp được dấu kín trong hộc đá ngay cạnh giường mình, mở ra phần ghi chép về ma nguyên cho Kaelen xem: “Con xem, trong này có ghi chép:
Tương truyền, thế giới trước đây là một thể thống nhất, mọi sinh vật trên thế giới đều sở hữu ma nguyên. Có người có thể phun lửa, có dã thú lại có thể đóng băng mặt đất. Có rất nhiều chủng tộc kỳ lạ, có tộc có đôi tai nhọn hoắt, màu da xanh hoặc trắng, có năng lực điều khiển Vệ Binh Tự Nhiên.
Hay có những người chỉ cao chưa đến một mét nhưng lại sở hữu trí tuệ thông thái, có thể chế tạo ra các loại cơ quan và vũ khí lợi hại. Lại có những sinh vật khổng lồ bay trên trời, những sinh vật nửa thân trên là người nửa dưới là đuôi cá làm bá chủ đại dương,…
Phần sau còn rất nhiều, những thứ này chỉ giống như truyện viết trong lúc giải sầu, nhưng ta lại tin chúng có thật. Trời đất bao la, cái gì cũng có thể xảy ra. Giống như con bây giờ, đột nhiên thức tỉnh ma nguyên mà chỉ Tư tế tối cao mới có. Đây có lẽ không phải sự trùng hợp.”
Từ lúc Kaelen nghe đến đoạn miêu tả về sinh vật tai nhọn kia, tâm thần cậu đã chấn động không thôi. Nếu cậu không nhầm, sinh vật đó chính là tộc Tinh Linh?
Còn có sinh vật chỉ cao chưa đến một mét mà thông tuệ hơn người kia, chẳng phải là người lùn sao?
Sinh vật khổng lồ bay trên trời, Rồng?
Giống loài xinh đẹp nửa người nửa cá kia chắc chắn là người cá trong truyền thuyết rồi!
Mẹ nó, ngoài không có sáu giới tính như ở kiếp trước của cậu thì các thiết lập y hệt thế giới kiếp trước. Cậu nhớ rõ loài người như cậu ở riêng một đại lục, đi qua biển hoặc xuyên qua rừng đen đầy nguy hiểm là sẽ đến đại lục của sinh vật phi nhân loại.
Tuy nhiên, Kaelen chưa từng thấy ai đi thám hiểm vùng đất mới mà còn sống sót trở về cả, những thứ cậu xem được chỉ là hình ảnh được vẽ lại, hoặc một vài cái bóng mờ đến không thể mờ hơn trong gương chiếu ma thuật.
Liệu có phải cậu không đầu thai đến thời nguyên thuỷ khi con người chưa tiến hoá hoàn toàn, mà đầu thai đến thế giới bí ẩn bên kia đại lục không?
[Con có thể mang nó về đọc không?]
Sức lực đã khôi phục được tám phần, Kaelen ngồi thẳng dậy, ánh mắt lấp lánh nhìn chằm chằm vào cuốn da dê cũ kỹ như nhìn một kho báu. Cuốn du ký này có thể chính là chìa khoá để cậu hiểu rõ hơn về thế giới điên rồ mà mình vừa đặt chân đến.
Nyx thở dài một hơi, cẩn thận cuộn tấm da dê lại rồi nhét vào tay Kaelen.
“Cầm lấy đi, nhưng tuyệt đối không được để ai nhìn thấy. Thần điện đã từng tìm và phá huỷ các cuốn sách có liên quan đến nội dung này với quy mô lớn, kể cả những người nắm giữ được bí mật trong đó cũng bị họ thủ tiêu. Những người sở hữu có lẽ không muốn sự thật bị che đây nên đã ẩn chúng dưới dạng một cuốn du ký. Ta có được nó cũng không biết là may mắn hay bất hạnh nữa.
Còn ma nguyên của con, từ nay về sau ngoài ta ra, không được tuỳ tiện thi triển trước mặt người khác, kể cả tộc trưởng Jaxon. Nếu những kẻ ở Thần điện thành phố cấp Thần biết một giống cái lưu lạc ở bộ lạc nhỏ bé này lại mang năng lực của Tư tế tối cao, bọn chúng sẽ bắt con đi làm công cụ, hoặc tệ hơn là mổ xẻ con để nghiên cứu.”
Kaelen ngoan ngoãn gật đầu, nghiêm túc ra hiệu:
[Con biết rồi, thưa Tư tế. Trừ khi nguy hiểm đến tính mạng, con sẽ giấu kín nó.]
Cậu sống ở kiếp trước đủ lâu để hiểu đạo lý “kẻ mang ngọc có tội”. Một giống cái bỗng nhiên sở hữu sức mạnh thần thánh, nếu không có đủ thực lực để bảo vệ bản thân thì chẳng khác nào miếng thịt béo vứt giữa bầy sói đói.
Xin phép Tư tế Nyx xong, Kaelen xách chiếc giỏ mây đã giấu xác hai con thỏ xấu số và mang theo lồng gỗ nhốt con thỏ đang tê liệt đi ra ngoài. Draven vẫn ngoan ngoãn đứng canh ở cửa hang, thấy Kaelen đi ra thì đôi tai dài giật giật, nhìn chằm chằm vào chiếc lồng đựng thỏ. Ba con còn một, hai con kia đâu?
Kaelen chỉ cười híp mắt vẫy tay chào Draven rồi cắm cúi đi nhanh về phía bìa rừng gần hang động của mình. Cậu cần xử lý đống tàn dư thí nghiệm này trước.
Tìm được một gốc đại thụ rễ mọc chằng chịt, Kaelen lấy một nhánh cây cứng bắt đầu hì hục đào đất. Trong lúc đào, đầu óc cậu vẫn không ngừng phân tích tình huống.
Vấn đề của bác Icarus bây giờ không chỉ là đập gãy xương rồi nối lại. Dị năng hệ mộc của cậu mang đặc tính sinh mệnh và tự chữa lành cực kỳ mạnh mẽ. Vừa rồi trên người con thỏ, cậu chỉ rỉ ra một chút xíu năng lượng mà nó đã liền luôn cả xương lẫn da. Tuy nhiên chỉ một con thỏ nhỏ xíu không thể so được với kích thước khổng lồ của Thú Nhân, nếu dùng ít quá thì không có tác dụng, nếu dùng nhiều quá, chân bác Icarus có lẽ sẽ khỏi luôn.
Đến lúc đó chờ đợi cậu chính là dàn hoả thiêu.
Xem ra mấy ngày tới phải tìm một gốc cây nào đó để tập khống chế lượng dị năng xuất ra. Chỉ kích thích tế bào xương liền lại một nửa, phần còn lại để thể chất biến thái của thú nhân tự giải quyết là đẹp nhất. Kaelen thầm nghĩ trong đầu, tay ném hai cái xác thỏ xuống hố rồi lấp đất lại.
Đúng lúc cậu vừa dậm chân cho lớp đất nện chặt xuống, một giọng nói trầm thấp, mang theo chút dò xét đột ngột vang lên từ phía sau lưng:
“Cậu đang lén lút làm cái gì đấy?”
Kaelen giật bắn mình, suýt nữa thì ném luôn cả cái lồng thỏ vào mặt người tới. Cậu quay ngoắt lại, đập ngay vào mắt là thân hình cao lớn vạm vỡ của Sane. Anh ta đang khoanh tay trước ngực, ánh mắt sâu thẳm ghim chặt lấy cậu, đảo qua đảo lại đánh giá từ trên xuống dưới cứ như muốn nhìn xuyên thấu xem trên người cậu có chỗ nào không khoẻ hay không.
Kaelen nuốt nước bọt, thầm mắng một tiếng trong lòng. Oan gia ngõ hẹp, bộ lạc rộng như vậy sao lại đụng ngay cái tên thú nhân cắn thuốc lắc làm cậu liệt giường mấy ngày liền này chứ!