Theron vừa mang con mồi về đến cửa, suýt bị Kaelen từ trong nhà lao ra hất bay, vội vàng né sang một bên. Anh không vui hừ nhẹ một tiếng. Thân là một giống cái mà hành động lỗ mãng, đã không xinh đẹp lại còn không đủ dịu dàng, thật sự thua xa Rylan. Không biết Papa và Daddy ưng cậu ta ở điểm gì nữa.
Còn cả Cael, em trai của anh nữa. Cả ba người cứ như bị giống cái đó mê hoặc vậy.
Kaelen không rảnh quan tâm Theron nhận xét gì về cậu. Rời khỏi nhà Icarus, cậu nhanh chóng chạy như bay về phía hang của Tư tế Nyx, dọc đường không biết đã đụng trúng bao nhiêu người.
Nhất thời trong bộ lạc vang lên tiếng chửi rủa không ngớt.
Lucian huých vào cánh tay Sane, nhỏ giọng nói:
“Đồ xúi quẩy kia hôm nay làm sao thế nhỉ? Mọi ngày cứ lầm lầm lũi lũi, hôm nay lại quậy tung cả bộ lạc lên. Nếu không phải nhìn rõ ràng là cậu ta, tôi lại còn tưởng thằng nhóc thú nhân nhà ai đang phá đấy.”
Sane không nói gì, chỉ nhìn theo hướng Kaelen rời đi, bắt đầu nghi ngờ năng lực của bản thân. Giống cái kia bị anh ta đè hai ngày một đêm, vậy mà chỉ cần nằm trên giường ba ngày là có thể đi lại tung tăng, bây giờ còn chạy nhanh như bay, hoàn toàn không có chút không khoẻ nào.
Không phải nói mỗi khi giống cái xui xẻo gặp phải Thú nhân đang trong trạng thái cuồng nộ của thú nhân, nếu không phải mất nữa cái mạng thì cũng nằm liệt cả tháng mới có thể hoạt động bình thường sao. Giống cái này đâu có giống?
Chẳng lẽ là tại bản thân mình không được?
Không thể nào!
Sane nhất định không tin vấn đề là ở bản thân mình, còn sinh ra quyết tâm phải thử lại lần nữa. Chắc chắn hôm đó trong trạng thái cuồng bạo mình thể hiện chưa được tốt, thân thể mình hoàn toàn không có vấn đề!
Kaelen không biết bản thân đã bị Sane ngắm trúng, cậu chạy đến hang của Tư tế, không thèm gõ mõ mà cứ thế xong vào, lật tung đống sách thuốc quý giá của Nyx. Tư tế Nyx không có ở đây, dù có cũng không trách Kaelen một câu. Ông luôn rất bao dung Kaelen, học trò của ông là Draven thì lại càng nhát gan, hoàn toàn không dám lên tiếng làm phiền cậu.
Khi Nyx từ nơi họp hội nghị trưởng lão ra về, Kaelen đang ngồi so sánh các loại cây thuốc với hình vẽ trong sách da dê của ông.
“Kaelen, con muốn tìm gì vậy?”
Kaelen ngẩng đầu lên, nhìn thấy Tư tế Nyx thì cười tươi rói, má lúm đồng tiền như ẩn như hiện. Cậu vội vàng đứng dậy, chỉ cho Nyx xem hình ảnh cây thuốc cậu muốn tìm.
Nyx nhìn cây thuốc trong tay, lông mày hơi nhíu.
Cây này khá lạ, ông hình như chưa từng gặp bao giờ.
“Chỗ ta không có thứ này đâu. Ở quanh bộ lạc cũng không có.”
Đôi tai báo trên đỉnh đầu Kaelen cụp xuống, thể hiện chủ nhân đang vô cùng thất vọng. Nyx xoa đầu an ủi cậu, mắt không quên liếc qua các ký hiệu đại diện cho công dụng của cây thuốc. Gây mê…
Tầm mắt Nyx dừng lại một lúc, sau đó hơi nghiêng đầu suy nghĩ, nói:
“Cây thuốc gây mê này thì không có, nhưng ta có một loại thuốc gây tê. Tuy nhiên nó rất nguy hiểm nên ta không thể đưa nó cho con được, con có thể nói cho ta biết con muốn nó làm gì không?”
Hai mắt Kaelen sang lên: [Con muốn chữa chân cho bác Icarus!]
“Chữa chân? Chân của Icarus không phải bị hỏng rồi sao? Chữa thế nào được? Ta chưa từng nghe ai nói chân hỏng rồi còn có thể chữa.”
Kaelen chỉ chỉ đầu mình, huơ huơ tay:
[Con không biết vì sao nhưng hôm nay khi nhìn thấy tay của bác Cassian và chân của bác Icarus, trong đầu con luôn có suy nghĩ là có thể chữa được!]
“Thật sao?” Nyx tin ngay không hề nghi ngờ.
Người khác không biết sự thiên vị của Thần dành cho Kaelen, chỉ có ông là rõ ràng nhất. Thời điểm ông bế Kaelen trên tay khi nó mới chào đời, nó đã là một cái thai chết. Nhưng ông chưa kịp thông báo tin buồn cho người nhà, thằng bé đột nhiên cựa quậy, sau đó khóc ré lên.
Tiếp đến là phòng thủ của bộ lạc bị công phá, ông dẫn theo số tộc nhân còn sót lại chạy trốn. Mỗi lần đi sai đường hay bên cạnh có nguy hiểm, Kaelen đều cất tiếng khóc báo hiệu. Cũng nhờ vậy mà số tộc nhân ít ỏi của bộ lạc mới sống sót, đến được vùng đất này.
[Con đã chữa cho bác Cassian rồi, nhưng còn chân của bác Icarus thì con không đủ tự tin. Tư tế, ngài có thể giúp con thử trước được không?]
“Thử? Nhưng thử như thế nào?”
[Trước dùng động vật nhỏ để thí nghiệm, sau đó lại đến động vật lớn hơn một chút. Đến khi nào chắc chắn thành công rồi mới chữa cho bác Icarus.]
Nyx suy nghĩ một lát, gật đầu tán thưởng Kaelen. Cẩn thận như thế rất tốt. Nếu không phải người trong bộ lạc cứ mãi nghi kỵ Kaelen, ông đã sớm nhận cậu làm Tư tế đời tiếp theo rồi.
“Được, ta làm cùng con. Con cần gì cứ việc nói!”
Kaelen vui mừng, bắt đầu yêu cầu những thứ cần thiết. Nyx không nói hai lời, sai hộ vệ thú nhân đi chuẩn bị.
“Đây là thứ thuốc gây tê mà con cần. Cẩn thận một chút, đừng hít quá nhiều, nếu không toàn thân sẽ tê liệt, hít nhiều quá có thể dẫn đến tử vong.”
Nyx đưa cho Kaelen một chùm cây cỏ có hoa màu xanh lam, thoạt nhìn khá giống cây Dạ yến thảo lam nhưng phần nhuỵ hoa lại giống nhuỵ của hoa huệ tây, mùi hương khá nồng, dù đã cách một lớp khăn bịt mặt bằng da thú vẫn cảm thấy mùi nồng nặc của nó.
Kaelen định cho một trong ba con thỏ thú nhân hộ vệ mang đến ngửi hoa, nhưng chợt nghĩ ra điều gì đó, cậu ra hiệu bảo Draven đi ra ngoài canh chừng. Draven còn đang muốn học hỏi kỹ năng mới, nghe vậy thì ủ rũ cụp tai xuống, chậm rãi đi ra ngoài.
Đợi đến khi chắc chắn là Draven sẽ không vào đột ngột, Kaelen mới bắt đầu cho thỏ ngửi hoa.
Con đầu tiên, ngửi quá nhiều, toàn thân co giật vài cái rồi lăn đùng ra chết.
Con thứ hai, ngửi quá ít, sau khi bị Kaelen bẻ chân thì đau quá cũng lăn đùng ra chết nốt.
Khoé miệng Nyx giật giật. Thảo nào vừa nãy lại bảo Draven ra ngoài. Cậu ấy là giống cái thuộc tộc Thỏ, nếu nhìn thấy Kaelen hành hạ thỏ như vậy, chắc chắn sẽ lên cơn đau tim ngay tại chỗ.
Rút kinh nghiệm từ hai con trước, lần nay Kaelen cho con thỏ thử ba ngửi một lượng vừa đủ. Con thỏ cứng đờ toàn thân, nhưng nhịp tim và hơi thở lại không có vấn đề gì, có thể coi là đã thành công một nửa.
Kaelen bẻ chân của nó, sau đó lại nắn lại, dùng que gỗ và da thú cố định lại. Trong lúc đắp thuốc cho nó, Kaelen còn thử truyền một ít năng lượng trị liệu vào. Ai ngờ còn chưa kịp băng bó, chân con thỏ đã lành lại luôn rồi.
Kaelen: “…”
Nyx: “…”