Đến nội dung chính

Chương 29

admin 1.204 Chữ Cài Đặt

Đồng hồ quả lắc bằng đồng cổ kính đặt ở góc phòng điểm đúng bảy giờ tối. Âm thanh tích tắc trôi qua từng giây trong không gian rộng lớn càng làm nổi bật sự tĩnh lặng đến ngạt thở.

Đã ròng rã ba tiếng đồng hồ trôi qua kể từ mệnh lệnh “đứng im” của Ngụy Triết.

Sau bàn làm việc, Ngụy Triết cầm bút máy ký duyệt các văn kiện, nhưng tốc độ lật giấy lại nhanh một cách bất thường, nét chữ cũng hằn sâu sự bực dọc. Hắn không tài nào tập trung nổi. Lực chú ý của hắn cứ như bị một thỏi nam châm vô hình kéo tuột về phía góc phòng, nơi có một bóng người đang đứng bất động.

Mạch Ngân đứng thẳng tắp sát mép sô pha, hai tay buông thõng dọc theo đường chỉ quần. Không nhúc nhích, không lên tiếng, thậm chí ngay cả nhịp thở cũng được ép xuống mức nhẹ nhất.
Với thể trạng “yếu ớt” đang phải ngụy trang, cộng thêm việc phải dọn dẹp liên tục từ sáng, sắc mặt Mạch Ngân lúc này đã tái nhợt như tờ giấy. Vầng trán lấm tấm mồ hôi lạnh, bắp chân giấu dưới lớp quần thể thao khẽ run lên vì tụ máu.

Nhưng đôi mắt cậu vẫn mở to, kiên định hướng về phía bàn làm việc. Mỗi lần Ngụy Triết vô tình ngẩng lên lén nhìn, hắn đều bắt gặp ánh mắt đó. Không oán hận, không trách móc, mà là một sự say đắm si tình được giấu giếm cực kỳ vụng về, hệt như việc chỉ cần được đứng đây ngắm nhìn hắn làm việc thì mọi khổ cực cậu đều cam lòng.

Ngụy Triết nghiến răng, ném cây bút máy trị giá cả chục vạn xuống bàn.

“Cậu ta là khúc gỗ chắc?” Hắn thầm chửi rủa trong lòng. Hắn vốn định dùng hình phạt này để ép Mạch Ngân mở miệng cầu xin, hoặc chí ít là tức giận mắng chửi hắn lạm quyền. Nhưng không, cậu ta lại dùng chính sự dịu dàng cam chịu đó để phản kích, biến hắn thành một tên bạo chúa vô lý đang tự diễn kịch một mình!
Trái ngược với sự bức bối muốn nổ tung của Thái tử gia, thế giới nội tâm của Mạch Ngân lúc này lại đang thảnh thơi nhấm nháp một tách trà ảo.

“Mới có ba tiếng rưỡi? Đùa à? Năm ngoái ông đây đi đóng vai lính canh cổng thành trong phim cổ trang, mặc áo giáp nặng chục ký đứng phơi nắng ròng rã mười tiếng đồng hồ, đạo diễn mới trả cho một trăm rưỡi tinh tệ. Giờ được đứng trong phòng điều hòa mát rượi, thảm êm như nhung, lại còn được tính lương OT nhân ba? Ngụy Triết, anh đúng là kim chủ ngốc nghếch đáng yêu nhất mà tôi từng gặp! Cứ bắt tôi đứng đến sáng mai cũng được!”

Dù trong lòng đang tính toán xem tiền OT hôm nay đủ ăn mấy chục nồi lẩu, nhưng bề ngoài Mạch Ngân vẫn khẽ lảo đảo một cái. Cậu cố tình để trọng tâm lệch đi một chút, sau đó nhanh chóng cắn môi tự xốc lại tư thế đứng thẳng, tạo ra hình ảnh một người đang dùng ý chí cạn kiệt để chống đỡ mệnh lệnh của người mình thầm yêu.
Tiếng sột soạt của quần áo vang lên rất khẽ, nhưng trong không gian tĩnh mịch lại lọt thẳng vào tai Ngụy Triết.

Sự kiên nhẫn của Thái tử gia chính thức đứt phựt.

Hắn đẩy mạnh ghế đứng phắt dậy, sải những bước dài đầy áp bách tiến thẳng về phía góc phòng. Bóng lưng cao lớn của hắn đổ ập xuống, bao trùm lấy toàn bộ cơ thể gầy gò của Mạch Ngân.

“Chân em bị phế rồi à?” Ngụy Triết gắt lên, bàn tay to lớn vươn ra trực tiếp túm lấy cổ áo sơ mi của Mạch Ngân kéo xệch về phía trước.

Sức lực đột ngột khiến Mạch Ngân mất đà, loạng choạng ngã nhào vào vòm ngực rắn chắc của hắn. Mũi cậu đập vào lớp vải âu phục, ngửi thấy mùi thuốc lá bạc hà xen lẫn hương vị tuyết tùng nam tính, lạnh lẽo nhưng đầy nguy hiểm.

Ngụy Triết cúi gầm mặt, khoảng cách hai người ép sát đến mức hơi thở đan vào nhau. Hắn bóp chặt bả vai Mạch Ngân, đôi mắt hẹp dài đỏ ngầu vì tức giận:

“Mỏi thì không biết mở miệng xin tha sao? Câm rồi à? Hay em định đứng chết gục ở đây để làm tôi mang tiếng ác?”

Mạch Ngân ngước mắt lên. Hàng mi dài của cậu khẽ chớp, một giọt mồ hôi lạnh từ trán trượt xuống, vỡ tan trên gò má nhợt nhạt. Cậu không đẩy hắn ra, mà mím môi nặn ra một nụ cười cực kỳ gượng gạo nhưng lại đẹp đến đau lòng.

“Tôi không sao…” Giọng Mạch Ngân khàn đặc, yếu ớt như tiếng thở dài, nhẹ nhàng đánh thẳng vào màng nhĩ Ngụy Triết.

“… Đứng ở góc này rất tốt. Vì ở đây… tôi có thể nhìn thấy anh rõ nhất. Chỉ cần nhìn anh… tôi liền quên mất đau chân rồi.”

Một câu nói vừa thốt ra, Ngụy Triết cảm giác như có một quả bom vừa nổ tung trong não mình, chấn động đến mức tay hắn đang bóp vai cậu đột nhiên run lên một nhịp.

Da gà nổi khắp sống lưng, nhưng không phải vì chán ghét, mà vì một luồng điện tê rần chạy dọc từ đỉnh đầu xuống tận gót chân. Hắn, một kẻ tay nhuốm máu quen thuộc với những mưu hèn kế bẩn của thế giới ngầm, lại bị một câu tình thoại sến sẩm, ngốc nghếch nhưng tràn ngập sự chân thành này làm cho đứng hình!

Hắn trừng mắt nhìn Mạch Ngân, muốn tìm ra một tia giả dối trong đôi mắt trong veo kia. Nhưng không có, chỉ có bóng hình hắn phản chiếu rõ mồn một trong đồng tử của cậu, si mê và thuần khiết.

Ngụy Triết đột nhiên buông tay ra như bị bỏng, lùi mạnh về phía sau nửa bước. Hô hấp của hắn rối loạn, lồng ngực phập phồng kịch liệt. Hắn xoay người vơ lấy áo khoác vắt trên ghế sofa rồi đi thẳng ra cửa, bước chân nhanh đến mức có phần chật vật như đang chạy trốn.

“Hết giờ làm! Cút về phòng nghỉ của em đi!”

Giọng nói bực dọc xen lẫn sự hoảng loạn của Thái tử gia vang lên, kéo theo đó là tiếng cửa gỗ đóng sầm lại.

Trong căn phòng trống rỗng, Mạch Ngân từ từ đứng thẳng người lên. Cậu lấy ngón tay xoa xoa bả vai vừa bị bóp đau, khóe môi từ từ kéo lên thành một nụ cười ranh mãnh của kẻ đi săn vừa đưa con mồi vào tròng.

“Sức chịu đựng tâm lý của giới nhà giàu bây giờ kém thế sao? Mới nói một câu đã chạy mất dép rồi.” Mạch Ngân lẩm bẩm, vui vẻ phủi bụi trên quần áo, ung dung hướng thẳng về phía nhà ăn của tập đoàn để giải quyết cái bụng đang réo rắt.