Đến nội dung chính

Chương 30

admin 1.114 Chữ Cài Đặt

Nhà ăn dành riêng cho quản lý cấp cao của tập đoàn Ngụy Thị nằm ở tầng bốn mươi hai, xa hoa lộng lẫy hệt như một nhà hàng năm sao.

Mạch Ngân bưng một khay bạc, đôi mắt đen láy đảo qua đảo lại giữa quầy buffet. Tôm hùm Alaska nướng phô mai, sườn cừu Pháp áp chảo, bào ngư hầm nấm… tất cả đều miễn phí dành cho nhân viên có thẻ quẹt hạng VIP. Và thẻ Trợ lý cá nhân của Thái tử gia, tất nhiên là loại thẻ quyền lực nhất.

Cậu thong thả gắp đầy một đĩa thức ăn chất cao như núi, chọn một góc khuất nhất cạnh cửa sổ rồi ngồi xuống.

Vừa cắn một miếng thịt bò A5 mọng nước, Mạch Ngân vừa nhắm mắt cảm thán trong lòng:

“Ôi chao, tư bản thối nát! Nước ép trái cây tươi rói, thịt bò tan trong miệng. So với gói mì năm tinh tệ sáng nay thì đúng là một trời một vực! Ngụy Triết à, anh cứ chạy trốn đi, tôi ở đây ăn no rồi lấy sức mai lại diễn tiếp cho anh xem.”
Đúng lúc này, Trợ lý Trần xuất hiện, phong thái vẫn nghiêm nghị như một bức tượng. Anh ta đặt một chùm chìa khóa và một tấm thẻ từ lên bàn.

“Cậu Mạch, đây là chìa khóa phòng của cậu ở khu nhà phụ thuộc biệt thự Vân Sam. Quần áo và đồ dùng cá nhân tôi đã cho người chuẩn bị đủ. Ăn xong, xe của công ty sẽ đưa cậu về đó.” Trợ lý Trần nói, ánh mắt nhìn Mạch Ngân vẫn mang theo chút dò xét. Anh ta thực sự không hiểu, tại sao sếp Ngụy lại nổi điên bỏ đi, để mặc cậu nhóc này ở lại ăn uống thảnh thơi thế này.

“Cảm ơn anh Trần.” Mạch Ngân vội vàng đặt nĩa xuống, lau khóe miệng, tỏ vẻ ngoan ngoãn và rụt rè gật đầu.

…

Mười giờ rưỡi tối, biệt thự Vân Sam.

Nằm tọa lạc trên đỉnh ngọn đồi đắt đỏ nhất thành phố Tinh Vân, biệt thự của Ngụy Triết giống như một pháo đài cô lập, an ninh nghiêm ngặt với hàng chục vệ sĩ tuần tra vòng ngoài.
Mạch Ngân được đưa vào một căn phòng dành cho khách ở khu nhà phụ. Dù gọi là “phòng cho Trợ lý”, nhưng diện tích của nó còn rộng gấp ba lần căn nhà trọ ổ chuột của cậu, thảm trải sàn lông cừu êm ái, bồn tắm sục Jacuzzi và một chiếc giường King-size bọc nhung cao cấp.

Tắm rửa sạch sẽ, Mạch Ngân mặc bộ đồ ngủ bằng lụa tơ tằm mềm mại mà quản gia chuẩn bị sẵn, ngả lưng xuống chiếc nệm êm như mây.

Cậu vớ lấy điện thoại, kiểm tra tin nhắn của Lục Thanh Hà:

[Tình hình sao rồi? Ngụy Triết có làm khó dễ cậu không?]

Mạch Ngân lười biếng dùng một tay gõ chữ:

[Đang nằm trên giường nhung của Thái tử gia. Giai đoạn 2 bước đầu rất thuận lợi. Ngụy Triết tâm lý phòng bị cao nhưng EQ lại hơi kém, bị tôi chọc cho đỏ mắt bỏ chạy rồi. Lục thiếu nhớ chuẩn bị sẵn tiền thưởng Giai đoạn 2 nhé.]
Gửi tin nhắn xong, Mạch Ngân ném điện thoại sang một bên, vươn vai thư giãn toàn bộ các bó cơ đang căng cứng. Từ sáng đến giờ phải gồng mình diễn nét yếu đuối, lại còn phải quỳ xuống lau giày, lưng cậu mỏi nhừ.

Nhưng nghĩ đến mức lương OT nhân ba ngày hôm nay, khóe môi cậu lại bất giác cong lên.

Đêm tĩnh lặng, Mạch Ngân rất nhanh chìm vào giấc ngủ sâu.

Rầm!

Một tiếng động chát chúa vang lên cắt đứt không gian yên bình. Cánh cửa gỗ sồi dày cộm của căn phòng bị ai đó bạo lực đá tung ra, đập mạnh vào tường.

Mạch Ngân giật mình bừng tỉnh. Bản năng của một người quanh năm lăn lộn đường phố khiến cậu suýt chút nữa đã lộn vòng xuống gầm giường và vớ lấy đèn ngủ bằng đồng làm vũ khí. Nhưng ngay khoảnh khắc ánh sáng từ ngoài hành lang hắt vào, rọi rõ khuôn mặt góc cạnh tràn ngập lệ khí của người đứng ngoài cửa, cậu lập tức phanh gấp phản xạ.

Ngụy Triết đứng đó. Hắn không còn mặc bộ âu phục chỉnh tề lúc chiều, mà thay vào đó là một chiếc áo sơ mi đen mỏng xắn tay, để lộ những đường gân xanh nổi rõ trên cẳng tay rắn chắc. Khí chất của hắn lúc này không giống một vị CEO tài phiệt, mà giống một con dã thú khát máu vừa từ cõi âm bò lên, mang theo mùi khói xì gà nồng nặc và sự nguy hiểm rợn gai ốc.

“Ngụy… Ngụy Triết?” Mạch Ngân co rụt người lại, hai tay túm chặt lấy mép chăn kéo lên tận cổ, giọng nói run rẩy, đôi mắt mở to ngập tràn sự hoảng loạn, trông như một con nai nhỏ bị ánh đèn ô tô làm cho chói mắt.

“Nửa đêm rồi… anh… anh định làm gì?”

Ngụy Triết bước những bước dài vào phòng, trực tiếp tiến đến bên mép giường. Hắn nhìn từ trên cao xuống, ánh mắt lướt qua khuôn mặt tái nhợt và dáng vẻ run rẩy của cậu. Sự bức bối suốt một buổi tối của hắn, sự ám ảnh bởi câu tình thoại “chỉ cần nhìn anh là quên đi đau đớn” của Mạch Ngân đã dồn hắn đến giới hạn của sự đa nghi.

Hắn muốn xé nát vỏ bọc này! Hắn muốn xem sự si tình của cậu rốt cuộc có thể chịu đựng được bao nhiêu phần tăm tối!

“Đứng dậy, thay quần áo!” Ngụy Triết lạnh giọng ra lệnh, thanh âm trầm đục như tiếng sấm rền trong đêm.

“Đi… đi đâu vậy Sếp? Đã là một giờ sáng rồi…” Mạch Ngân ngập ngừng, hàng mi khẽ run.

Nội tâm cậu: Một giờ sáng? Gọi OT giờ này thì tính lương nhân năm đấy nhé thằng khốn!

Khóe môi Ngụy Triết nhếch lên một nụ cười tàn độc và điên cuồng. Hắn cúi xuống ghé sát vào tai Mạch Ngân, hơi thở lạnh lẽo phả vào vành tai cậu:

“Đi xem thế giới thực sự của tôi. Để tôi xem… thứ tình yêu thanh cao, không màng tiền bạc của em, liệu có chịu nổi mùi máu tanh hay không.”

Đồng tử Mạch Ngân khẽ co rụt lại. Cậu biết trò chơi “tổng tài và Osin” đã kết thúc. Vị Thái tử gia này, rốt cuộc cũng sắp kéo cậu vào vũng bùn của thế giới ngầm thực sự rồi.